Sự kiện nổi bật ngày 13.1

13/01/2020 18:43

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc Tết, động viên cán bộ, chiến sỹ; ít nhất 17 người tử vong do một đợt rét khắc nghiệt tại Afghanistan... là những sự kiện nổi bật ngày 13.1.

TRONG NƯỚC



Nhân dịp xuân Canh Tý 2020, sáng 13.1, tại TP Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, chúc Tết, động viên cán bộ, chiến sỹ và kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Quân khu V. Chiều cùng ngày, tại TP Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Ngày 13.1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì cuộc gặp mặt chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội đã nghỉ hưu nhân dịp xuân Canh Tý 2020. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội điểm lại những thành tựu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong năm 2019. Với việc thực hiện 3 chức năng, nhất là trong công tác hoàn thiện thể chế và khung khổ pháp lý phục vụ sự phát triển của đất nước, Quốc hội đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung của nước nhà. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng bức trướng chúc Tết nguyên lãnh đạo, cán bộ, viên chức cơ quan Quốc hội đã nghỉ công tác. Ảnh: Dương Giang - TTXVN



Ngày 13.1, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến thăm, tặng quà Tết các gia đình chính sách và trao học bổng, quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Tại đây,  Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trực tiếp trao 50 phần quà Tết cho các gia đình chính sách và 50 phần quà kèm học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt tại địa phương. Ngoài các đối tượng chính sách và trẻ em được nhận quà, học bổng trực tiếp, 150 phần quà và học bổng còn lại dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt sẽ được chuyển cho địa phương tiếp tục trao cho các em. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà Tết cho gia đình chính sách. Ảnh: Minh Trí-TTXVN



Ngày 13.1, Lễ khai mạc các hội thảo, diễn đàn kinh tế, lao động và du lịch Việt Nam - Nhật Bản đã diễn ra tại TP Đà Nẵng với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng 800 đại biểu hai nước. Sự kiện nằm trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của ngài Nikai Toshihiro, Tổng Thư ký Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt, diễn ra từ ngày 11-14.1. Trong ảnh: Các đại biểu bấm nút khởi động các đường bay mới của Vietjet Air tới Nhật Bản. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN



Ngày 13.1, đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm trưởng đoàn bắt đầu tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị thường niên lần thứ 28 Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF-28) tại thủ đô Canberra, Australia. Với chủ đề “Quan hệ đối tác nghị viện trong năm 2020 và trong thời gian tới”, hội nghị có 4 phiên họp: Họp nữ nghị sĩ APPF và 3 phiên thảo luận chính về các vấn đề chính trị và an ninh; các vấn đề kinh tế và thương mại; các vấn đề hợp tác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng các đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương 2020. Ảnh: Diệu Linh - TTXVN



Sáng 13.1, tại quốc lộ 14, đoạn khu phố 8, thị trấn Chơn Thành (huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước), chiếc xe máy mang biển số 93V1 - 1774 do người đàn ông tên Hữu (36 tuổi, ngụ xã Minh Long, huyện Chơn Thành) điều khiển, do lấn làn đã bị chiếc xe khách loại 16 chỗ mang biển số 51B – 074.28 (chưa rõ người điều khiển) tông trực diện. Cú tông quá mạnh khiến anh Hữu tử vong tại chỗ, chiếc xe máy nát bét, xe khách bị hư hỏng phần đầu. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tất Thành - TTXVN

TRONG TỈNH

Chiều 13.1, tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao dự chương trình tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của Hải Dương. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gửi lời chúc tới toàn thể các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và nhân dân tỉnh Hải Dương đón Tết Canh Tý 2020 ấm áp, an toàn, tiết kiệm. Phó Thủ tướng khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong ảnh: Các đồng chí: Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao; Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo và người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thành Chung

Sáng 13.1, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 1 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy. Phát biểu kết luận nội dung do Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình về phương án sắp xếp tổ chức bên trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đồng ý với nguyên tắc mỗi cơ quan, sở, ngành đều phải giảm ít nhất 1 phòng. Đối với một số sở, ngành có nhiều phòng, BTV Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, giảm tiếp  số phòng có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; giảm tiếp số chi cục trực thuộc các sở, ngành. Sau khi sắp xếp dứt khoát mỗi phòng phải có từ 5 biên chế trở lên. Về biên chế giao cho các cơ quan, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thực hiện theo đúng quy định; tiếp tục rà soát, sắp xếp theo hướng điều chuyển nhiệm vụ kèm theo chuyển biên chế nhằm bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 1 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Trung Thu

QUỐC TẾ



Ngày 13.1, Thủ tướng Australia Scott Morrison tuyên bố nước này dành một khoản tài trợ lên đến 50 triệu AUD (tương đương 34 triệu USD) để chi cho các hoạt động phục hồi môi trường và các nhóm động vật hoang dã bị ảnh hưởng do cuộc khủng hoảng cháy rừng kéo dài gần hai tháng qua. Thủ tướng Morrison cho biết Chính phủ Australia sẽ sớm triển khai công tác chữa trị chấn thương dành cho các loài vật, kiểm soát hoạt động săn bắn động vật hoang dã, lập bản đồ các khu vực bị ảnh hưởng do cháy rừng và thiết lập các khu vực bảo vệ động vật hoang dã. Bên cạnh công tác khắc phục hậu quả đối với con người và tài sản, vấn đề phục hồi hệ sinh thái động vật hoang dã và môi trường cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu. Trong ảnh: Chữa trị cho gấu túi bị bỏng trong đám cháy rừng tại Australia ngày 10.1. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 13.1, Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc Jeong Eun-bo cho biết Hàn Quốc và Mỹ đã đạt tiến triển "ở một mức độ nào đó" trong các cuộc đàm phán nhằm xác định phần đóng góp của Seoul cho lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK). Tuyên bố trên được đưa ra tại thời điểm ông Jeong Eun-bo rời Seoul tới Washington để tiến hành thêm vòng đàm phán nữa với người đồng cấp Mỹ James DeHart. Trong ảnh: Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc Jeong Eun-bo phát biểu với báo giới tại sân bay Incheon trước khi tới Washington để tham gia vòng đàm phán về chi phí quân sự với người đồng cấp Mỹ James DeHart ngày 13.1. Ảnh: Yonhap/TTXVN



Giới chức Afghanistan ngày 13.1 cho biết ít nhất 17 người đã tử vong do một đợt rét khắc nghiệt ngày 11.1 trong khi tuyết rơi dày và mưa lớn tiếp tục ảnh hưởng nhiều khu vực của nước này. Như vậy, số người tử vong do giá rét bất thường ở Afghanistan từ đầu năm đến nay đã lên tới ít nhất 24 người và dự kiến có thể còn tăng do Cơ quan quản lý thiên tai Afghanistan đang tiến hành thống kê con số đầy đủ. Trong ảnh: Tuyết phủ trắng xóa tại Kabul, Afghanistan, ngày 2.1. Ảnh:THX/TTXVN



Ngày 13.1, sét núi lửa làm bắn ra dung nham và các cột tro bụi lớn tại Taal buộc nhà chức trách Philippines cảnh báo nguy cơ "một vụ nổ phun trào" có thể xảy ra "trong vài giờ đến vài ngày tới". Trước đó, ngày 12.1, nhà chức trách đã nâng mức báo động lên cấp 4 (cấp cao thứ 2 trong thang 5 cấp độ). Taal nằm giữa một hồ nước và là một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Philippines. Trong ảnh: Tro bụi phun lên từ miệng núi lửa Taal ở Tagaytay, Philippines, ngày 12.1. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 13.1