Sự kiện nổi bật ngày 12.6

12/06/2019 18:24

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện CH Czech; Bảo đảm an toàn giao thông là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên... là những sự kiện nổi bật ngày 12.6.

TRONG NƯỚC


Ngày 12.6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện CH Czech, Chủ tịch Đảng Cộng sản Czech-Morava, ông Vojtech Filip. Thủ tướng hoan nghênh việc Chính phủ CH Czech nối lại việc cấp thị thực cho lao động Việt Nam và khẳng định phía Việt Nam sẽ tăng cường công tác quản lý nguồn lao động ra nước ngoài làm việc. Thủ tướng bày tỏ cám ơn CH Czech đã ủng hộ Việt Nam ứng cử làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 cũng như ủng hộ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), một hiệp định có ý nghĩa quan trọng về chiến lược và kinh tế-thương mại với EU và Việt Nam, đặc biệt giúp các doanh nghiệp Czech và EU tiếp cận thị trường trên 90 triệu dân của Việt Nam. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Vojtech Filip, Phó Chủ tịch Hạ viện CH Czech, Chủ tịch Đảng Cộng sản Czech-Morava. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Sáng 12.6, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe trình bày báo cáo kết quả thảo luận, giải trình tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội và tiến hành bỏ phiếu kín phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao và thảo luận ở hội trường về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). Trong ảnh: Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 12.6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), khai mạc Triển lãm quốc tế lần thứ 16 về phương tiện giao thông, vận tải và công nghiệp hỗ trợ (Vietnam AutoExpo 2019) với sự tham gia của gần 200 doanh nghiệp. Tại Vietnam AutoExpo 2019, khách tham quan có cơ hội trải nghiệm rất nhiều dòng xe khác nhau như xe du lịch, xe tải, xe buýt, xe chuyên dụng và các loại mô tô, xe máy, xe điện cũng như linh phụ kiện, thiết bị và đồ chơi ô tô, xe máy… Ngoài sự hiện diện của các đơn vị sản xuất kinh doanh trong nước còn có các khu trưng bày riêng của các doanh nghiệp đến từ Trung Quốc, Nga, Mỹ, Hà Lan, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Ẩn Độ, Indonesia và Đài Loan (Trung Quốc)... Trong ảnh: Gian triển lãm ô tô của hãng Mishubishi đến từ Nhật Bản. Ảnh: Trần Việt – TTXVN


Ngày 12.6, tại Bình Dương, Công ty CP ICD Tân Cảng Sóng Thần tổ chức khánh thành và khai trương Trung tâm logistics được đánh giá là hiện đại bậc nhất tại Việt Nam hiện nay. Trung tâm Logistics ICD Tân Cảng Sóng Thần đạt các tiêu chuẩn hạng A về chất lượng gồm: kệ chứa hàng 7 tầng, hệ thống quản lý kho có khả năng tích hợp theo yêu cầu của khách hàng, cổng xuất hàng với sàn nâng tự động, hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống camera giám sát. Đặc biệt, đây là Trung tâm Logistics phân phối xanh đầu tiên tại Việt Nam sử dụng năng lượng mặt trời. Trong ảnh: Cắt băng khai trương Trung tâm Logistics ICD Tân Cảng Sóng Thần. Ảnh: Hải Âu – TTXVN


Ngày 12.6, Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình mở lại phiên toà phúc thẩm xét xử theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 5/7 bị cáo liên quan đến sự cố y khoa tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Hòa Bình gồm: Hoàng Công Lương, Trương Quý Dương, Hoàng Đình Khiếu, Trần Văn Thắng, Đỗ Anh Tuấn. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Thanh Hải – TTXVN


Trên quốc lộ 4G thuộc địa phận xã Nà Ớt (huyện Mai Sơn), Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Cục Hải quan Điện Biên vừa phát hiện và bắt giữ đối tượng Vi Thị Thanh Hương (sinh năm 1979, trú tại phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 2 bánh heroin, 0,8kg ma túy dạng đá, hơn 1.900 viên ma túy tổng hợp và một số vật chứng liên quan khác. Trong ảnh: Đối tượng Hương cùng tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 12.6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên chất vấn giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh về công tác bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh. Phát biểu kết luận phiên chất vấn, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, toàn hệ thống chính trị và mỗi người dân phải xác định công tác bảo đảm ATGT là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Các ngành, địa phương chủ động, khẩn trương khắc phục những bất cập trong công tác bảo đảm ATGT đã được chỉ ra. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực giao thông để nâng cao ý thức, thay đổi hành vi của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên chất vấn. Ảnh: Hoàng Biên



Sáng 12.6, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy và ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện (TNTN) hè 2019 với sự tham gia của hơn 500 đoàn viên thanh niên. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo hoạt động hè và Chiến dịch TNTN hè 2019 tỉnh đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh cần nâng cao công tác phối hợp, tạo sự thống nhất trong việc chỉ đạo triển khai kế hoạch hoạt động hè, Chiến dịch TNTN. Mỗi cá nhân, gia đình và xã hội cần tích cực tham gia giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng. Trong ảnh: Các bạn trẻ trình diễn tiểu phẩm "Niềm tin trở lại" nói về tác hại của ma túy. Ảnh: Thanh Nga



Ngày 12.6, Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp với Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh, UBND huyện Tứ Kỳ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì môi trường và hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2019 tại xã An Thanh (Tứ Kỳ). Trong Tháng hành động vì môi trường và hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cấp, ngành, nhân dân tăng cường trồng và chăm sóc cây xanh. Đẩy mạnh tuyên truyền tới nhân dân về tác hại của ô nhiễm không khí; khuyến cáo người dân không đốt rơm rạ, cây cỏ, hạn chế tối đa việc sử dụng than trong đun nấu; dùng năng lượng tái tạo, năng lượng mặt trời... Trong ảnh: Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam tặng xã An Thanh 5 xe chở rác và các vật dụng bảo vệ môi trường. Ảnh: Hà Kiên


QUỐC TẾ


Tổng thống mới đắc cử Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev ngày 12.6 đã tuyên thệ nhậm chức và chính thức trở thành Tổng thống thứ hai của quốc gia này. Trước đó, ông Tokayev đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống với gần 71% số phiếu ủng hộ. Trong ảnh: Tổng thống đắc cử Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev phát biểu tại cuộc họp báo ở Nur-Sultan ngày 10.6. Ảnh: AFP/TTXVN


Hàn Quốc ngày 12.6 đã công bố mục tiêu nâng số xe ô tô con chạy bằng hydro lên hơn 6.000 chiếc cho tới cuối năm nay, khai thác thí điểm xe buýt và taxi chạy bằng hydro tại một số thành phố lớn, đồng thời thiết lập 100 trung tâm dữ liệu lớn (Big Data). Cùng với kế hoạch trên, Chính phủ Hàn Quốc sẽ xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) và hydro, những lĩnh vực đã được lựa chọn là nền tảng đầu tư chiến lược, công bố dự án cụ thể trong tháng 8 tới. Trong ảnh: Một mẫu ô tô con chạy bằng hydro của Công ty ô tô Hyundai được trưng bày tại Triển lãm ô tô Seoul, Hàn Quốc ngày 28.3. Ảnh: AFP/TTXVN


Mưa lớn kéo dài suốt tuần qua đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở khu vực miền Nam Trung Quốc, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng - tính đến sáng 12.6. Theo cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp khu vực, tại Quảng Tây giáp giới với Việt Nam, mưa lũ đã gây thiệt hại nặng ở 6 thành phố, cướp đi mạng sống của 12 người và ảnh hưởng đời sống sinh hoạt của hơn 570.000 người. Nước lũ cuốn trôi nhiều ngôi nhà và phá hủy nhiều diện tích hoa màu. Nhà chức trách cảnh báo mưa lớn sẽ còn tiếp tục tăng cường ở Quảng Tây đến hết ngày 13.6. Trong khi đó, ở tỉnh Quảng Đông lân cận, 7 người đã thiệt mạng và một người mất tích, trong khi nhiều tuyến giao thông bị phá hủy nghiêm trọng do mưa lớn và nhiều ngôi nhà bị gió thổi tốc mái. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi khu vực ngập lụt ở Quế Lâm, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, ngày 9.6. Ảnh: THX/TTXVN


Ô nhiễm nhựa đang ngày càng lan rộng ra khắp môi trường và bạn có thể đang "nạp" vào cơ thể 5 gr nhựa mỗi tuần, tương đương với 1 chiếc thẻ tín dụng. Đây là kết luận được đưa ra trong một nghiên cứu do Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) công bố ngày 11.6. Dựa trên kết luận của 52 nghiên cứu khác, báo cáo này chỉ ra rằng nguồn hấp thụ nhựa lớn nhất là từ nước uống khi trung bình mỗi người có thể tiêu thụ 1.769 hạt vi nhựa mỗi tuần chỉ từ việc uống nước. Trong khi đó, con người cũng có thể nuốt một lượng lớn hạt vi nhựa khi ăn các loài động vật có vỏ như cua, tôm, trai, hàu hay sò. Trong ảnh: Trẻ em uống nước tại một trung tâm thể thao ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 12.6