Sự kiện nổi bật ngày 12.4

12/04/2019 16:45

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo TP Hồ Chí Minh về quy trình thí điểm rút gọn bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư là sự kiện nổi bật ngày 12.4.

TRONG NƯỚC


Chiều 12.4, tại TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo TP Hồ Chí Minh về quy trình thí điểm rút gọn bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, bàn giao mặt bằng để giảm thời gian thực hiện dự án trên địa bàn thành phố. Trước đó, sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thị sát công trường xây dựng tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tuyến Metro số 1 có chiều dài gần 20 km, bắt đầu từ quận 1 đến quận 9, với khoảng 2,6 km hầm ngầm từ Ba Son đến nhà ga Bến Thành. Cũng trong sáng 12.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Diễn đàn nguồn nhân lực Du lịch Việt Nam. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 12.4, tại Bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dự lễ khánh thành Biểu tượng tri ân của học sinh miền Nam với nhân dân Vĩnh Phúc và khai mạc Triển lãm "Học sinh miền Nam Vĩnh Phú 50 năm ký ức và nghĩa tình”. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Biểu tượng tri ân của học sinh miền Nam với nhân dân Vĩnh Phúc là một tặng phẩm tinh thần quý giá của tình cảm Bắc Nam, của đạo lý nghĩa tình mà dân tộc ngàn đời lưu giữ như báu vật và phát huy qua mọi thời kỳ phát triển. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Biểu tượng tri ân của học sinh miền Nam với nhân dân Vĩnh Phúc . Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 12.4, Ban quản lý An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019 với chủ đề “Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng”. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019 bắt đầu từ ngày 15.4 đến ngày 15.5.2019. Lý do tháng 4 được chọn làm Tháng hành động vì an toàn thực phẩm bởi đây là thời điểm chuyển mùa, nguy cơ ngộ độc thực phẩm cao nên công tác bảo đảm an toàn thực phẩm cần thắt chặt, đặc biệt là các bếp ăn tập thể, trường học... Trong ảnh: Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN


Ngày 12.4, chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không AirAsia mang số hiệu FD906 từ sân bay quốc tế Chiang Mai (Thái Lan) đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng chở theo 180 hành khách đến tham quan du lịch tại các tỉnh miền Trung (Việt Nam). Theo đó, hàng ngày sẽ có một chuyến bay xuất phát từ sân bay quốc tế Chiang Mai lúc 8 giờ và đến Đà Nẵng lúc 9 giờ 45 và ngược lại xuất phát từ Đà Nẵng lúc 10 giờ 15 và đến Chiang Mai lúc 12 giờ. Đây là tuyến đường bay thứ 2 của hãng hàng không AirAsia đến Đà Nẵng bao gồm đường bay Đà Nẵng - Bangkok và đường bay mới Đà Nẵng - Chiang Mai. Đường bay mới sẽ kết nối tạo thuận lợi cho nhu cầu đi lại của người dân và du khách trong nước và quốc tế khi đến Việt Nam. Trong ảnh: Du khách hào hứng khi đến TP Đà Nẵng trên đường bay mới từ Chiang Mai (Thái Lan) đến Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN


Ngày 12.4 (tức ngày mùng 8.3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, 6 xã, phường, thị trấn vùng ven Khu di tích gồm: xã Hùng Lô, Chu Hóa, Kim Đức, phường Vân Phú (TP Việt Trì); xã Tiên Kiên, thị thấn Hùng Sơn (huyện Lâm Thao) đã tổ chức rước kiệu về Đền Hùng để tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh giá trị tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, đồng thời phản ánh những nghi lễ truyền thống được duy trì và bảo tồn từ hằng nghìn năm nay, có ý nghĩa giao lưu văn hóa, gắn kết cộng đồng, được nhân dân các địa phương truyền đời gìn giữ. Trong ảnh: Các xã vùng ven rước kiệu lên Đền Hùng. Ảnh: Trung Kiên – TTXVN


Khoảng 2 giờ 30 ngày 12.4, tại ngõ 1 Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) xảy ra vụ hoả hoạn làm cháy 4 nhà xưởng trong khu vực. Ngay sau khi xảy ra hoả hoạn, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sỹ đến hiện trường chữa cháy. Tuy nhiên, khu vực kho xưởng bị cháy nằm sâu trong khu dân cư hàng trăm mét, có nhiều vật liệu dễ cháy như đồ nhựa, đồ gỗ nên đã cháy lan và nhanh chóng thiêu rụi cả 4 khu nhà xưởng. Đến khoảng 7 giờ, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Ngay sau khi xảy ra vụ hoả hoạn, rạng sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và giải quyết hậu quả vụ hoả hoạn. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có 8 nạn nhân bị thiệt mạng và mất tích trong vụ cháy. Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 12.4, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường kỳ tháng 4 nhằm xem xét, cho ý kiến về Đề án tổ chức, sắp xếp các trường mầm non, phổ thông công lập tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019-2021; Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Kinh Môn... Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh quyết tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là hoàn thành việc tổ chức, sắp xếp các trường học trước năm học mới 2019-2020, chỉ trừ các xã, phường, thị trấn nằm trong diện phải sắp xếp, sáp nhập do chưa đạt 50% tiêu chuẩn về diện tích và dân số. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng xem xét, nhất trí với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Kinh Môn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao UBND tỉnh chỉ đạo các ngành khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp bất thường sắp tới. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường kỳ tháng 4. Ảnh: Thu Minh


Tối 12.4, Giải bóng bàn quốc tế cúp Hoàng Thạch lần thứ VIII năm 2019 đã khai mạc tại Nhà thi đấu thể dục thể thao Hải Dương. Giải năm nay thu hút 81 tay vợt (46 nam và 35 nữ) đến từ 3 đoàn quốc tế là đội trẻ Malaysia, Suwon (Hàn Quốc), Quảng Tây (Trung Quốc) và 6 đoàn trong nước gồm: TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quân đội, Vicem Hoàng Thạch Hải Dương 1 và Vicem Hoàng Thạch Hải Dương 2. Các tay vợt thi đấu 4 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ. Ở nội dung đồng đội, các đội chia bảng thi đấu hai giai đoạn. Ở nội dung đơn, các vận động viên thi đấu loại trực tiếp. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội tham dự giải. Ảnh: Tiến Mạnh


Sáng 12.4, UBND huyện Cẩm Giàng tổ chức đối thoại với các hộ dân có đất bị thu hồi và đại diện công dân các xã Lương Điền, Ngọc Liên, thị trấn Cẩm Giàng có ý kiến liên quan đến dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, phát điện tại xã Lương Điền. Tại buổi đối thoại, đã có 12 ý kiến của các hộ dân kiến nghị, phản ánh, đề xuất với UBND huyện Cẩm Giàng và các sở, ngành những nội dung liên quan đến dự án như: khoảng cách an toàn đến khu dân cư, công nghệ xử lý, quá trình vận chuyển rác thải, chế độ chính sách khi nhà nước thu hồi đất... Kết luận buổi đối thoại, đại diện lãnh đạo UBND huyện Cẩm Giàng khẳng định, việc xây dựng nhà máy xử lý rác thải với công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường là cần thiết. UBND huyện Cẩm Giàng đề nghị nhân dân các xã Lương Điền, Ngọc Liên và thị trấn Cẩm Giàng chấp hành chủ trương, ủng hộ dự án xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, phát điện tại xã Lương Điền. Người dân có quyền phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, thậm chí khởi kiện các nội dung liên quan đến dự án và quyền lợi của mình nhưng cần tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Trong ảnh: Đại diện người dân nêu một số kiến nghị, đề xuất liên quan đến dự án. Ảnh: Vị Thủy


Sáng 12.4, Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì ATTP năm 2019. Tham dự lễ phát động có khoảng 1.000 người đại diện các sở, ban, ngành trong tỉnh, một số xã, phường của TP Hải Dương, một số doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng. Tháng hành động vì ATTP diễn ra từ ngày 15.4 đến 15.5 với chủ đề: "Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng". Trong ảnh: Đông đảo lực lượng tham gia lễ phát động. Ảnh: Huyền Trang

QUỐC TẾ


Ngày 11.4, Truyền hình nhà nước Sudan đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Ahmed Awad Ibn Auf được bổ nhiệm làm người đứng đầu Hội đồng quân sự chuyển tiếp sau khi Tổng thống Omar Al-Bashir bị quân đội bắt giữ cùng ngày. Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Tham mưu trưởng quân đội, tướng Kamal Abdelmarouf, được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch hội đồng này. Truyền hình nhà nước Sudan đã phát hình ảnh hai nhân vật này tuyên thệ nhậm chức. Trước đó, quân đội Sudan thông báo áp đặt tình trạng khẩn cấp trong 3 tháng sau khi bắt giữ Tổng thống al-Bashir. Bộ trưởng Quốc phòng Ahmed Awad Ibn Auf tuyên bố một hội đồng quân sự sẽ điều hành đất nước trong giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 2 năm trước khi tổ chức cuộc tổng tuyển cử. Trong ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Ahmed Awad Ibn Auf phát biểu trên truyền hình quốc gia ngày 11.4.2019. Ảnh: AFP/TTXVN


Thủ tướng Australia Scott Morrison đã loại trừ bất cứ hình thức "đối xử đặc biệt" nào dành cho người sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange, công dân Australia 47 tuổi, bị bắt tại Đại sứ quán Ecuador ở London (Anh) ngày 11.4 sau khi Ecuador rút lại quyền tị nạn chính trị của ông này sau 7 năm. Phát biểu với báo giới ngày 12.4, Thủ tướng Morrison cho biết Chính phủ Australia đã nhận được đề nghị hỗ trợ lãnh sự từ phía ông Assange, song khẳng định người sáng lập WikiLeaks sẽ không được đối xử đặc biệt, mà sẽ được đối xử tương tự như bất kỳ công dân Australia nào khác trong những tình huống như vậy. Trong ảnh (tư liệu): Người sáng lập WikiLeaks Julian Assange phát biểu tại Đại sứ quán Ecuador ở London (Anh) ngày 19.5.2017. Ảnh: AFP/TTXVN


Ít nhất 16 người đã thiệt mạng và hơn 30 người bị thương khi xảy ra vụ nổ bom tại một khu chợ ngoài trời ở TP Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan, Tây Nam Pakistan sáng 12.4. Thủ tướng Pakistani Imran Khan đã lên án hành động tấn công nhằm vào dân thường này. Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào thừa nhận tiến hành vụ việc. Trong ảnh: Chuyển nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom ở Quetta, Pakistan ngày 12.4. Ảnh: AFP/TTXVN


Sáng 12.4 theo giờ Việt Nam, Tập đoàn Công nghệ thám hiểm không gian SpaceX của Mỹ đã thực hiện vụ phóng vệ tinh thương mại đầu tiên, trong đó tên lửa Falcon Heavy đưa vệ tinh viễn thông Arabsat-6A của Saudi Arabia lên quỹ đạo Trái đất. Theo SpaceX, tên lửa Falcon Heavy có lực đẩy mạnh trên 2,3 triệu kg, tương đương sức đẩy của khoảng 18 chiếc Boeing 747. Tên lửa này có thể đưa số hàng hoặc thiết bị nặng 64 tấn lên quỹ đạo, số tải trọng cao gấp đôi so với tên lửa hạng nặng Delta IV Heavy, trong khi chi phí lại chỉ bằng 1/3. Trong ảnh: Tên lửa Falcon Heavy đưa vệ tinh viễn thông Arabsat-6A của Saudi Arabia lên quỹ đạo tại bãi phóng Cape Canaveral, bang Florida (Mỹ). Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 12.4