Sự kiện nổi bật ngày 12.3

12/03/2019 17:10

Thủ tướng Chính phủ dự Lễ khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tình hình phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi... là những sự kiện nổi bật ngày 12.3.

TRONG NƯỚC


Chiều 12.3, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Lễ khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia. Dự Lễ khai trương có: Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, cùng lãnh đạo các bộ ngành, địa phương và các vị khách quốc tế... Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các biểu thực hiện nghi thức khai trương. Ảnh:Thống Nhất – TTXVN


Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 32, chiều 12.3, với 100% phiếu tán thành, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019-2021. Nghị quyết cũng quy định việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo nghị quyết, kết luận của Đảng, quy định của Nhà nước và phù hợp với thực tế. Trước đó, sáng 12.3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) và Luật Kiến trúc. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Nguyễn Dân-TTXVN


Ngày 12.3, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã cùng Bộ trưởng Bộ Hợp tác Quốc tế Myanmar U Kyaw Tin đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 9 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam - Myanmar. Cùng tham dự Kỳ họp có các quan chức cao cấp và đại diện của các bộ, ngành hai nước. Tại Kỳ họp, hai bên đã kiểm điểm tình hình hợp tác trên các lĩnh vực kể từ Kỳ họp lần thứ 8 (tháng 5.2015); đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước đã có nhiều hợp tác hiệu quả, thực chất, đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar ngày càng đi vào chiều sâu. Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Hợp tác quốc tế Myanmar Kyaw Tin ký biên bản Kỳ họp thứ 9 Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác song phương giữa Việt Nam - Myanmar. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN


Ngày 12.3, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng kết và trao giải cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh Trung học năm học 2018-2019, khu vực phía Bắc sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khách quan và khoa học. Với 252 dự án của 487 học sinh đến từ 34 đơn vị phía Bắc, Ban tổ chức đã lựa chọn và trao 15 dự án giải Nhất, 27 dự án giải Nhì, 43 dự án giải Ba và 51 dự án giải Tư. Trong đó, các địa phương có dự án đạt giải Nhất gồm: Quảng Ninh, Quảng Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Lào Cai, Hà Nội và Nghệ An. Các dự án đạt giải Nhất ở các nhóm lĩnh vực đã tham gia phần thi bằng tiếng Anh để chọn đội tuyển dự thi cuộc thi Khoa học Kỹ thuật quốc tế Intel ISEF năm 2019 tại Hoa Kỳ. Trong ảnh: Các thí sinh có dự án đạt giải Nhất nhận khen thưởng. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN


Ngày 12.3, Lễ công bố Danh sách đề cử giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 14 - năm 2019 do báo Thể thao & Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức, diễn ra tại Trung tâm Thông tấn quốc gia, số 5, Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Phát biểu tại lễ công bố, Tổng Biên tập Báo Thể thao & Văn hóa Lê Xuân Thành cho biết: Để trở thành đề cử của Giải Âm nhạc Cống hiến, các nghệ sỹ và sản phẩm âm nhạc của họ phải đáp ứng được tiêu chí có những khám phá, sáng tạo, đóng góp thiết thực vào sự phong phú, phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng. Chính vì vậy những đề cử được chọn là thành quả lao động miệt mài của các nghệ sỹ trong năm. Danh sách đề cử cũng là sự ghi nhận những tìm tòi, sáng tạo phong phú, phát triển của âm nhạc đại chúng. Giải Âm nhạc Cống hiến năm 2019 gồm 9 hạng mục: Nhà sản xuất của năm; Bài hát của năm; Music video của năm; Nghệ sỹ mới của năm; Album của năm; Chương trình của năm; Chuỗi chương trình của năm, Nhạc sỹ của năm và Ca sỹ của năm. Trong ảnh: Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN


Chiều 12.3, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tiến hành tuyên án phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng. Hội đồng phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo và xem xét giảm hình phạt tù cho 13 bị cáo; không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo còn lại. Trong đó đáng chú ý, hai bị cáo cầm đầu Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC Online) và Nguyễn Văn Dương (nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) không được giảm án. Bên cạnh đó, Tòa phúc thẩm giữ nguyên nội dung của bản án sơ thẩm, không chấp nhận các kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ. Trong ảnh: Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Vinh Quang tuyên bản án phúc thẩm. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN


Ngày 12.3, Công an TP Hồ Chí Minh đang lấy lời khai của Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), nghi can gây ra vụ án mạng 3 người tử vong tại huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 11.3. Ngoài ra, Công an còn xác định Nam cũng là hung thủ giết một người phụ nữ ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An trước khi ra tay giết 3 người thân của hung thủ ở TP Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, tại thời điểm gây án nghi can Nam dương tính với chất ma tuý. Trong ảnh: Nghi can Nguyễn Hoàng Nam tại Cơ quan Công an. Ảnh: Thành Chung - TTXVN


Ngày 12.3, nằm trong chuỗi chương trình Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7, tại xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội voi Buôn Đôn với nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế tham gia. Sôi nổi nhất là các phần thi voi chạy đua và voi đá bóng cùng nhiều môn thi khác như hội thi trang điểm cho voi, thi voi vượt sông, tái hiện cảnh săn bắt và thuần dưỡng voi rừng, lễ cúng sức khỏe cho voi, cúng bến nước, biểu diễn cồng chiêng. Trong ảnh: Pha tranh chấp bóng trong phần thi voi đá bóng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 12.3, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái kiểm tra tình hình phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) tại huyện Kinh Môn; thăm vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại xã Long Xuyên; kiểm tra vị trí xây dựng cầu Dinh nối huyện Kinh Môn và huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng). Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị các cấp, các ngành quyết liệt thực hiện các giải pháp, dồn sức dập DTLCP. Các địa phương chưa có lợn nhiễm bệnh phải chủ động phòng chống dịch. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển chia sẻ, động viên hộ chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Nguyễn Mơ


Phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa tỉnh tổ chức sáng 12.3, đồng chí Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND đề nghị các DN không được bằng lòng với kết quả đã đạt được, cần có hoài bão, mục tiêu cao hơn; nghiên cứu cách làm mới, sáng tạo hơn, khắc phục những hạn chế. Hiệp hội cần tích cực tham mưu cho tỉnh đưa ra các chủ trương, giải pháp góp phần tháo gỡ khó khăn cho DN trong huy động nguồn vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, cải cách hành chính... Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Đức Sáng trao cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho Công ty CP Vật tư xăng dầu Hải Dương. Ảnh: Lan Nguyễn

QUỐC TẾ


Ngày 11.3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất ngân sách tài khóa 2020 với Quốc hội Mỹ, trong đó yêu cầu cắt giảm các khoản chi cho viện trợ nước ngoài và Bộ Ngoại giao, đồng thời đề nghị tăng ngân sách cho quân đội và xây dựng bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico. Theo đề xuất trên, Tổng thống Trump yêu cầu khoản tiền 8,6 tỷ USD cho việc xây dựng bức tường biên giới phía nam với Mexico, cao hơn gấp 6 lần khoản tiền mà Quốc hội đã đồng ý phê chuẩn cho các dự án biên giới cho mỗi năm tài khóa trong hai năm vừa qua và nhiều hơn 6% so với khoản tiền ông muốn huy động khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Trong ảnh: Bản sao đề xuất ngân sách tài khóa 2020 của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại tòa nhà Quốc hội ở Washington D.C, ngày 11.3. Ảnh: THX/TTXVN


Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 12.3 công bố kết quả bầu cử Quốc hội nước này, theo đó em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un là bà Kim Yo-jong đã trúng cử. Theo KCNA, bà Kim Yo-jong, Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Phó Trưởng ban Ban Tuyên truyền Đảng Lao động Triều Tiên có trong danh sách 687 đại biểu trúng cử trong cuộc bầu cử Hội nghị nhân dân tối cao (Quốc hội) khóa 14 vào cuối tuần qua. KCNA cũng cho biết tất cả các đại biểu trúng cử đều nhận được 100% phiếu bầu. Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa 14 tại Đại học Công nghệ Kim Chaek, thủ đô Bình Nhưỡng ngày 12.3. Ảnh: YONHAP/TTXVN


(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 12.3