Sự kiện nổi bật ngày 11.9

11/09/2018 19:39

Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary, Vietinbank chi nhánh Đông Hải Dương công bố quyết định đổi tên ngân hàng... là những sự kiện nổi bật ngày 11.9.

TRONG NƯỚC


Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary, sáng 11.9 (giờ địa phương), tại thủ đô Budapest, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary Thurmer Gyulát. Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư khẳng định đường lối nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quan hệ với Đảng Công nhân Hungary; mong muốn trong thời gian tới, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Công nhân Hungary tăng cường trao đổi đoàn sang thăm lẫn nhau để cùng trao đổi thông tin, kinh nghiệm hoạt động. Trước đó, chiều 10.9, tại buổi tiếpChủ tịch Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam Botz László, Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng vào triển vọng tốt đẹp của quan hệ Việt Nam - Hungary; mong muốn Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam phát huy truyền thống, tâm huyết, tiếp tục có nhiều hoạt động phong phú, hiệu quả, thiết thực hơn, góp phần vun đắp quan hệ hai nước ngày càng phát triển. “Chúng ta mãi mãi là bạn, là đồng chí của nhau. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam Botz László. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN


Sáng 11.9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka Ranil Wickremesinghe và bà Victoria Kwakwa, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) khu vực Đông Á và Thái Bình Dương nhân dịp sang Việt Nam dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018). Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đến dự và phát biểu khai mạc tại Diễn đàn Tăng trưởng châu Á 2018, sự kiện quan trọng khởi động Diễn đàn WEF - ASEAN diễn ra từ 11 – 13/9/2018. Trong chương trình Hội nghị WEF ASEAN 2018, sáng 11/9, đã diễn ra Diễn đàn mở với chủ đề: “ASEAN 4.0 cho tất cả” và buổi họp báo ra mắt cuốn sách “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” phiên bản tiếng Việt của Giáo sư Klaus Schwab, Người sáng lập, Chủ tịch Điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka Ranil Wickremesinghe. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 11/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Hành chính công. Đây là dự án Luật do đại biểu Quốc hội trình, được chuẩn bị công phu trong 2 năm qua. Ban soạn thảo đã tổ chức 14 cuộc hội thảo khoa học để lấy ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan, tổ chức có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế, các đối tượng chịu sự tác động của dự án Luật về dự thảo Luật Hành chính công và các vấn đề có liên quan; tiến hành khảo sát ở 3 địa phương: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và 11 bộ, ngành cơ quan Trung ương... Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên họp. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Sáng 11.9, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong quá trình giải quyết TTHC hiện nay của nhiều bộ, ngành, địa phương còn tồn tại, người dân còn phản ánh, phàn nàn về trình độ và ứng xử của một bộ phận công chức tại bộ phận một cửa, tình trạng để quá hạn trong giải quyết hồ sơ TTHC được đề cập qua báo chí, công luận. Phó Thủ tướng đề nghị các đại biểu cần thảo luận thực chất, hiệu quả, đánh giá thẳng thắn, khách quan những hạn chế, bất cập trong công tác giải quyết TTHC tại các bộ, ngành, địa phương, chia sẻ kinh nghiệm, đề ra các giải pháp tháo gỡ và nâng cao chất lượng hoạt động và giải quyết TTHC, các giải pháp tổ chức, vận hành Trung tâm Hành chính công, bảo đảm gọn nhẹ, hiệu quả. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


Sáng 11.9, tàu Khu trục ROKS Moon Mu The Great của Hải quân Hàn Quốc cùng 302 sỹ quan và thủy thủ đoàn, do Đại tá Doh Jin Woo - Chỉ huy trưởng Nhóm huấn luyện tuần tra trên biển Hàn Quốc làm Trưởng đoàn, đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm xã giao thành phố Đà Nẵng trong 4 ngày từ 11 – 14/9.Chuyến thăm lần này nhằm tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị, góp phần củng cố sự tin cậy chính trị, tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Đây là lần thứ hai tàu Hải quân Hàn Quốc cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) và tiến hành các hoạt động trao đổi, giao lưu nhằm mục đích tăng cường quan hệ giữa lực lượng hải quân của hai nước; hai bên tiếp tục mở rộng các hoạt động hợp tác huấn luyện, chia sẻ kinh nghiệm nhằm góp phần đảm bảo an ninh, an toàn trên biển, hòa bình trong khu vực. Trong ảnh: Sỹ quan, thủy thủ Hải quân Hàn Quốc và Việt Nam cùng các đại biểu tại lễ đón. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN


Vào khoảng 7 giờ 50 ngày 11.9, tại quán Bar Leo Night Club (số 17, Lê Duẩn, TP Đà Nẵng) đang trong quá trình sửa chữa đã phát lửa và bốc cháy dữ dội. Tại hiện trường, đám cháy và khói đã phủ trùm toàn bộ quán và có nguy cơ lan sang những căn hộ bên cạnh. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Đà Nẵng đã huy động hàng chục lượt xe chuyên dụng để khoanh vùng dập lửa. Đến khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, vụ cháy đã cơ bản được khống chế, rất may không có thiệt hại về người. Trong ảnh: Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Đà Nẵng tham gia dập lửa tại quán Bar Leo Night Club. Ảnh: Đinh Văn Nhiều - TTXVN


Ngày 11.9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã đọc lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Tài (sinh năm 1963), nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Hòa vì đã có hành vi: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao chỉ đạo làm trái quy định của Nhà nước trong việc lập hồ sơ, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư Dự án tại xã Hòa Tâm gây hậu quả nghiêm trọng; phạm vào khoản 3, Điều 165 Bộ Luật hình sự năm 1999. Thời gian bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Tài là 04 tháng kể từ ngày bắt. Trong ảnh: Đọc lệnh bắt tạm giam nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Hòa. Ảnh: Thế Lập - TTXVN

TRONG TỈNH

Ngày 11.9, Ngân hàng TMCP Công thương (Vietinbank) chi nhánh Đông Hải Dương tổ chức hội nghị tri ân khách hàng, công bố quyết định đổi tên ngân hàng và khánh thành trụ sở mới. Các đồng chí: Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Đức Sáng đề nghị, Vietinbank chi nhánh Đông Hải Dương tích cực đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động. Thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng, nhất là những khách hàng lớn. Chủ động phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại; đầu tư công nghệ thông tin, công tác bảo mật, an ninh mạng... Trong ảnh: Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng hoa chúc mừng Vietinbank chi nhánh Đông Hải Dương. Ảnh: Lan Anh


Ngày 11.9, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sáng kiến cấp tỉnh năm 2018. Trong tổng số 202 sáng kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh, Trường Cao đẳng Hải Dương, Sở Khoa học và Công nghệ công nhận 92 sáng kiến đạt cấp tỉnh, ít hơn 26 sáng kiến so với năm 2017. Trong đó, có 27 sáng kiến lĩnh vực khoa học tự nhiên, 40 sáng kiến khoa học nhân văn và 25 sáng kiến khoa học xã hội. Trong ảnh: Đại diện Hội đồng xét công nhận sáng kiến trao giấy chứng nhận cho các tác giả. Ảnh: Đỗ Quyết


Sáng 11.9, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng Trịnh Ngọc Thành đã có buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người dân xã Cẩm Phúc. Người dân đề nghị UBND huyện xác định nguồn gốc của 13 ha nuôi thủy sản tại thôn Cờ Đỏ; giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm đất đai còn tồn tại; việc phê duyệt phương án chuyển đổi mục đích sử dụng đối với một số diện tích đất nông nghiệp canh tác thiếu hiệu quả... Cử tri cũng phản ánh chất lượng điện sinh hoạt kém; việc thực hiện chế độ chính sách đối với một số đối tượng còn chậm; đề nghị quan tâm hỗ trợ cơ sở vật chất cho nhà văn hóa; tăng cường quản lý hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn… Trong ảnh: Cử tri Cẩm Phúc quan tâm nhiều đến vấn đề đất đai, môi trường. Ảnh: Lê Sơn


Sáng 11.9, UBND huyện Tứ Kỳ, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải đã thống nhất phương án xử lý sạt lở bờ sông Đĩnh Đào qua xã Quảng Nghiệp (Tứ Kỳ). Đó là dịch chuyển bờ sông vào phía trong đồng, sau đó đắp đất vào vị trí sạt nhằm bảo đảm bề mặt và thân bờ sông theo đúng thiết kế ban đầu. UBND xã Quảng Nghiệp sẽ giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đất để đắp bờ. Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải thuê Công ty CP Xây dựng thủy lợi Hải Sơn (TP Hải Dương) đắp điểm sạt lở. Sáng 11.9, Công ty CP Xây dựng thủy lợi Hải Sơn, UBND xã Quảng Nghiệp bắt đầu thi công, khắc phục sự cố sạt lở và dự kiến hoàn thành vào ngày 14.9. Trong ảnh: Đơn vị thi công xử lý sự cố sạt lở bờ sông Đĩnh Đào. Ảnh: Nguyễn Thảo


Ngày 11.9, huyện Kinh Môn phối hợp tổ chức đánh giá kết quả mô hình thử nghiệm bảo quản hành bằng phương pháp tự nhiên, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Mô hình được thực hiện thí điểm tại gia đình anh Phạm Văn Phương (ở thôn Quế Lĩnh, xã Thượng Quận) với 6 tạ hành khô. Phương pháp bảo quản tự nhiên qua các bước: phơi khô, nhặt bỏ cuống, đóng hành trong từng túi lưới (5 kg/túi), sau đó bảo quản bằng rơm khô và là chuối. Kết quả, hành bảo quản bằng phương pháp tự nhiên có tỷ lệ hỏng dưới 15%, thấp hơn 10% so với cách bảo quản gia đình thường làm. Hành giữ được mẫu mã đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong ảnh: Xem xét kết quả bảo quản hành bằng phương pháp tự nhiên. Ảnh: Thu Xuân

QUỐC TẾ


Ngày 10.9 (theo giờ địa phương), tại Trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva (Thụy Sĩ), Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc khai mạc Khóa họp thường kỳ lần thứ 39 với sự tham dự của đại diện 47 nước thành viên, hơn 100 nước quan sát viên, các tổ chức quốc tế và tổ chức phi Chính phủ. Đại sứ Dương Chí Dũng, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các Tổ chức quốc tế khác tại Geneva dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Khóa họp. Trong ảnh: Quang cảnh phiên khai mạc khóa họp thường kỳ lần thứ 39 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc, ngày 10.9 tại Geneva (Thụy Sĩ). Ảnh: Hoàng Hoa - phóng viênTTXVN tại Thụy Sĩ


Ngày 10.9, bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông năm 2018 tại TP Vladivostok, vùng Viễn Đông của Nga, Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã phê chuẩn chi tiết lộ trình thực hiện các hoạt động kinh tế chung trên quần đảo tranh chấp mà Nga gọi là Nam Kuril, trong khi Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc. Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) trong cuộc gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Vladivostok ngày 10.9. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 10.9, ít nhất 35 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong vụ nổ tại một trạm bơm ga ở bang Nasarawa, miền bắc Nigeria. Theo nhận định ban đầu, một bình ga đã phát nổ khi bị rò rỉ và gây cháy nổ trên 50 xe tại hiện trường. Khi nghe tiếng nổ ban đầu, nhiều người hiếu kỳ đã chạy đến hiện trường để theo dõi vụ việc, khiến số thương vong tăng cao. Trong ảnh: Hiện trường vụ nổ tại trạm bơm ga ở bang Nasarawa, miền bắc Nigeria ngày 10.9. Ảnh: Leadership/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 11.9