Sự kiện nổi bật ngày 11.6

11/06/2019 18:57

Gần 3.500 đại biểu dự hội nghị quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị là sự kiện nổi bật ngày 11.6.

TRONG NƯỚC



Chiều 11.6, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và thảo luận về dự án Luật Thư viện. Buổi sáng, các đại biểu Quốc hội thảo luận về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên. Trong ảnh: Biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN 


Ngày 11.6, tại TP Hồ Chí Minh, Ngân hàng nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và báo Tuổi Trẻ tổ chức Hội thảo “Xã hội không tiền mặt: Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam”. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tham dự và chỉ đạo hội thảo. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tham quan và trải nghiệm dịch vụ thanh toán không tiền mặt tại các ngân hàng, trung gian thanh toán. Ảnh: Hứa Chung - TTXVN



Ngày 11.6, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch bệnh, công tác tiêm chủng và an toàn tiêm chủng năm 2019. Hội nghị kết nối trực tuyến với hơn 700 điểm cầu truyền hình tại Trung ương và 63 tỉnh, thành phố nhằm cập nhật, hướng dẫn về các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật cụ thể cho cơ sở giám sát dịch bệnh, xử lý dịch, phác đồ điều trị, cấp cứu và xử lý tai biến sau tiêm chủng. Trong ảnh: Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì hội nghị. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN



Ngày 11.6, tại Km 208 + 500, quốc lộ 12 kéo dài (đoạn thuộc bản Yên Cang, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), xe tải 27C - 033.98 do Cà Văn Sơn điều khiển đã va chạm với xe máy 27B1 - 364.76 do chị Đặng Thị Duyên điều khiển, phía sau chở theo con gái là Lý Thị Hòa. Chiếc xe máy bị kéo lê dưới gầm xe tải hơn 70m, cháu Hòa tử vong ngay tại chỗ, chị Đặng Thị Duyên bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. Trong ảnh: Chiếc xe máy bị kéo lê dưới gầm xe tải hơn 70m. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN



Ngày 11.6, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố doanh số bán hàng của các đơn vị thành viên trong tháng 5.2019 đạt 27.373 xe, tăng 30% so với tháng trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2019, các đơn vị thành viên VAMA tiêu thụ tổng cộng 126.646 xe các loại, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó xe ô tô du lịch tăng 35%; xe thương mại tăng 0,2% và xe chuyên dụng giảm 39%. Cũng tính đến hết tháng 5.2019, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước đạt 75.462 xe, giảm 14%, trong khi xe nhập khẩu đạt 51.184 xe, tăng đến 210% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong ảnh: Nhà máy ô tô Hyundai của Tập đoàn Thành Công tại khu công nghiệp Gián Khẩu (Ninh Bình) tạo công ăn việc làm, bảo đảm thu nhập cho hàng trăm lao động địa phương. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN



Chiều 11.6, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam khu vực IV đã đưa 1 thuyền viên người Khánh Hòa bị thương nặng do tai nạn lao động trên biển vào Cảng Nha Trang (Khánh Hòa) an toàn. Hiện sức khỏe của nạn nhân đã qua cơn nguy hiểm và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Trong ảnh: Nạn nhân được các nhân viên cứu nạn và người nhà chuyển đến Bệnh viên Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu, điều trị. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN


TRONG TỈNH


Sáng 11.6, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22.10.2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18.2.2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới và các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII.Gần 3.500 đại biểu tham dự. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và trực tiếp quán triệt các nội dung chủ yếu Hội nghị Trung ương 10 khóa XII. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết Hội nghị Trung ương 10 đã thảo luận, cho ý kiến nhiều vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và chuẩn bị chỉ đạo tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển quán triệt và triển khai các nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 10 khóa XII. Ảnh: Thành Chung


Sáng 11.6, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp với Tổ chức Good People International (GPI) và Trường Đại học Hải Dương khai giảng khóa học "Hỗ trợ đào tạo nghề cho phụ nữ trẻ tỉnh thuộc dự án Lớp học thú vị Việt Nam". Khóa học do Tổ chức KOICA và Hãng hàng không ASIANA (Hàn Quốc) tài trợ. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu dự và phát biểu tại lễ khai giảng. Trong thời gian 3 tháng, 80 sinh viên nữ của Trường Đại học Hải Dương tham gia khóa học sẽ được đào tạo miễn phí tiếng Anh, tiếng Hàn, kỹ năng sử dụng máy tính và nghiệp vụ kế toán. Sau khi tốt nghiệp, các học viên sẽ được hỗ trợ tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp Hàn Quốc ở Việt Nam. Đây là năm đầu tiên sinh viên Trường Đại học Hải Dương tham gia dự án và năm thứ năm dự án triển khai tại Hải Dương. Trong ảnh: Các sinh viên nữ của Trường Đại học Hải Dương tham gia khóa học. Ảnh: Thảo Nguyễn


Ngày 11.6, các huyện Cẩm Giàng, Bình Giang, Thanh Hà và TP Chí Linh tổ chức làm bài kiểm tra năng lực tuyển sinh vào lớp 6 chất lượng cao của 4 trường THCS trên địa bàn. Trường THCS Nguyễn Huệ (Cẩm Giàng) có 289 học sinh dự thi để tuyển 160 em, công bố kết quả trúng tuyển ngày 15.6. Trường THCS Vũ Hữu (Bình Giang) có 252 học sinh thi, tuyển 160 em, công bố kết quả trúng tuyển ngày 13.6. Trường THCS Chu Văn An (Thanh Hà) có 170 học sinh thi, tuyển 136 em, công bố kết quả trúng tuyển ngày 14.6. Trường THCS Chu Văn An (TP Chí Linh) có 366 em tham gia, tuyển 210 học sinh, công bố kết quả ngày 21.6. Từ ngày 12-18.6, các trường THCS chất lượng cao của các địa phương còn lại trong tỉnh sẽ tổ chức làm bài kiểm tra năng lực. Trong ảnh: Học sinh làm bài kiểm tra năng lực tại Trường THCS Nguyễn Huệ (Cẩm Giàng). Ảnh: Việt Quỳnh 

QUỐC TẾ


Một ngày trước chuyến công du Iran, ngày 11.6, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về tình hình nước CH Hồi giáo. Phát biểu với báo giới, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết trong cuộc điện đàm kéo dài 20 phút, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực, trong đó có tình hình tại Iran. Tuy nhiên, quan chức Nhật Bản không nêu chi tiết nội dung cuộc điện đàm. Theo kế hoạch, Thủ tướng Abe sẽ thăm Iran từ ngày 12-14.6 tới. Đây là chuyến thăm Iran đầu tiên của một thủ tướng Nhật Bản đương nhiệm trong hơn 4 thập niên qua. Sau khi tới Iran, Thủ tướng Abe sẽ có các cuộc hội đàm riêng rẽ với Tổng thống nước chủ nhà Hassan Rouhani và lãnh tụ tinh thần tối cao, Đại giáo chủ Ali Khamenei. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 26.4. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 11.6, các lực lượng chức năng Hungary đã bắt đầu công tác trục vớt du thuyền "Người cá" bị chìm trên sông Danube đoạn chảy qua Thủ đô Budapest hồi tháng trước khiến 20 người thiệt mạng và 8 người khác vẫn mất tích. Du thuyền "Người cá", chở chủ yếu là du khách Hàn Quốc, bị lật và chìm chỉ ít giây sau khi va chạm với tàu du lịch cỡ lớn Viking Sigyn trên nhánh sông Danube hôm 29.5. Chỉ có 7 trên tổng số 35 người có mặt trên du thuyền vào thời điểm xảy ra tai nạn còn sống sót, trong khi cơ hội tìm được hành khách còn sống trong tai nạn hầu như không còn. Trong số 8 người mất tích có một bé gái 6 tuổi và thuyền trưởng du thuyền gặp nạn. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân vụ chìm thuyền trên sông Danube, đoạn chảy qua Thủ đô Budapest, Hungary, ngày 30.5. Ảnh: THX/TTXVN



Ngày 11.6, giới chức Ukraine cho biết 6 người đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn xảy ra ở một bệnh viện tâm thần tại TP Odessa. Trong một thông báo, Cơ quan ứng phó khẩn cấp Ukraine cho biết ngọn lửa đã bùng phát trong đêm 10.6 tại tòa nhà một tầng này. Ngoài những nạn nhân xấu số trên có 4 người khác phải nhập viện. Trong khi đó, 9 người khác đã kịp thời thoát khỏi đám cháy an toàn. Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra. Trong ảnh: Nạn nhân thiệt mạng sau vụ hỏa hoạn tại Bệnh viện tâm thần ở Odessa, đêm 10.6. Ảnh: AFP/TTXVN


"Đại gia" bán lẻ Amazon đã vượt hai "gã khổng lồ" về công nghệ là Apple và Google trở thành thương hiệu có giá trị nhất thế giới. Theo bảng xếp hạng 100 thương hiệu hàng đầu năm 2019 được công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu Kantar đưa ra ngày 11.6, với giá trị thương hiệu tăng tới 52% lên 315 tỷ USD, Amazon đã có bước nhảy vọt từ vị trí thứ 3 lên vị trí thứ nhất, đảo ngôi vị với Google. Trong khi đó, Apple vẫn giữ nguyên ở vị trí thứ 2. Trong ảnh: Hiệu sách Amazon Books tại Seattle, Washington, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 11.6