Sự kiện nổi bật ngày 1.12

01/12/2019 18:57

Quân ủy Trung ương tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2019; HĐND các xã mới đồng loạt tổ chức kỳ họp thứ nhất... là những sự kiện nổi bật ngày 1.12.

TRONG NƯỚC


Ngày 1.12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2019 và thông qua dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và cán bộ chiến sĩ toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019. Trong đó, đã tập trung thực hiện và hoàn thành tốt 9 nhiệm vụ trọng tâm, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác quân sự, quốc phòng. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN


Ngày 1.12, tại TP Bắc Giang, Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy; mại dâm và UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ mít tinh, diễu hành hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS (10.11 - 10.12) và Ngày Thế giới phòng chống AIDS (1.12) năm 2019 với chủ đề “Cùng hành động để kết thúc dịch AIDS”. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy; mại dâm; bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội đến dự. Trong ảnh: Quang cảnh lễ mít tinh. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN


Ngày 1.12, tại TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) Hội chợ Thương mại, du lịch quốc tế Việt – Trung (Móng Cái– Đông Hưng) năm 2019 với chủ đề “Mở rộng hợp tác – Phát triển bền vững” chính thức khai mạc. Hội chợ năm nay đón trên 700 đại biểu, trong đó gần 200 đại biểu quốc tế và trên 500 đại biểu trong nước tham dự. Hội chợ Thương mại, du lịch quốc tế Việt – Trung thu hút trên 400 gian hàng (trên 300 gian hàng Việt Nam, 100 gian hàng Trung Quốc) tham gia với nhiều sản phẩm phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã, hàm lượng khoa học công nghệ trong các sản phẩm, hàng hóa tại hội chợ được nâng lên, đáp ứng được nhu cầu của thị trường, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp trong chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm của tỉnh Quảng Ninh. Trong ảnh: Người dân và du khách chọn mua sản phẩm đồ da của Trung Quốc. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN


Ngày 1.12, thượng tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, tối 30.11 lực lượng chức năng bộ đội biên phòng tỉnh đã thu giữ một lượng lớn ma túy trôi dạt vào bờ biển thuộc xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Trước đó, lúc 16 giờ 30 ngày 30.11, có một người dân xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ vào Đồn Biên phòng Tam Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam) trình báo và giao nộp 1 bánh heroin nhặt được ở bãi biển thôn Hòa Hạ, xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ. Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với Phòng Điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh, Công an TP Tam Kỳ, Công an xã Tam Thanh và các lực lượng khác triển khai lực lượng tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp số ma túy vớt được. Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, các lực lượng chức năng đã thu giữ được 25 bánh heroin và tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp ma túy. Trong ảnh: Các lực lượng chức năng lập biên bản thu giữ số lượng ma túy phát hiện được. Ảnh: Trần Tĩnh – TTXVN


Vào khoảng 5 giờ, ngày 1.12, một đám cháy lớn đã xảy ra tại ngôi nhà trong hẻm 2, ngõ 143/202 phố Nguyễn Chính, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Sau khi phát hiện cháy, 3 bà cháu trong gia đình này đã hô hoán kêu cứu. Mặc dù nghe thấy kêu cứu, nhưng do căn nhà khóa cửa nhiều lớp nên người dân sống xung quanh rất khó phá cửa để đưa 3 bà cháu bị mắc kẹt bên trong ra ngoài. Ngay sau đó, người dân đã gọi xe cấp cứu và lực lượng cứu hỏa. Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hỏa đã khống chế được đám cháy. Lực lượng chức năng đã tiếp cận  3 bà cháu và đưa ra ngoài, nhưng cả 3 đã tử vong. Theo Công an quận Hoàng Mai cho biết: Các nạn nhân thiệt mạng trong đám cháy này là bà Phùng Thị Kim Tân (60 tuổi), hai cháu Trịnh Thị Dung (8 tuổi) và Hà Anh Vũ (9 tuổi). Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Trong ảnh: Xe cứu thương đưa nạn nhân khỏi hiện trường vụ cháy. Ảnh: Danh Lam -TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 1.12, HĐND của 22 xã, thị trấn mới thành lập trên cơ sở sắp xếp 49 đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 788 ngày 16.10.2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng loạt tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh lãnh đạo của HĐND, UBND xã. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự kỳ họp tại xã Yết Kiêu (Gia Lộc). Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự tại xã Thanh Quang (Thanh Hà); đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự tại xã Ứng Hòe (Ninh Giang). Phát biểu chỉ đạo tại các xã, các đồng chí lãnh đạo tỉnh yêu cầu các cầu các đồng chí lãnh đạo đảm nhận cương vị lãnh đạo HĐND, UBND các xã nhanh chóng ổn định bộ máy, bố trí nơi làm việc, phân công phân nhiệm rõ ràng cho từng cán bộ, công chức. Lãnh đạo các xã đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo địa phương thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Bảo đảm ổn định cơ quan quản lý nhà nước, tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp, hộ dân ổn định tình hình, không gián đoạn trong quá trình thực hiện sáp nhập xã... Trong ảnh: Các đại biểu HĐND xã Ứng Hòe (Ninh Giang) bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND xã. Ảnh: Hoàng Biên

QUỐC TẾ


Thủ tướng Anh Boris Johnson đã cam kết sẽ xem xét lại hệ thống xét xử của nước này sau vụ tấn công khủng bố bằng dao trên cầu London vừa qua khiến 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương nặng. Trong một tuyên bố ngày 30.11, Thủ tướng Johnson cam kết nếu giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới, ông sẽ áp dụng án phạt tối thiểu là 14 năm tù đối với những tội phạm khủng bố nghiêm trọng, thậm chí một số đối tượng sẽ không bao giờ được thả, đồng thời bãi bỏ việc trả tự do sớm cho những tội phạm khủng bố. Trong ảnh: Thủ tướng Anh Boris Johnson (giữa) thị sát hiện trường vụ tấn công khủng bố bằng dao trên cầu London, Anh, ngày 30.11. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 30.11, Hải quân Iran cho biết lực lượng này đã bắt đầu sản xuất với số lượng lớn tên lửa hành trình “Jask” có khả năng phóng từ tàu ngầm do Tehran tự nghiên cứu, chế tạo.Tư lệnh Hải quân Iran Hossein Khanzadi đã đưa ra tuyên bố trên khi đi dự cuộc triển lãm hải quân diễn ra cùng ngày. Tại triển lãm, Hải quân Iran cũng trưng bày và giới thiệu nhiều thành tựu mới nhất của quân chủng này. Trong ảnh (tư liệu): Hải quân Iran phóng tên lửa trong cuộc tập trận tại Vịnh Oman ngày 23.2. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 30.11, quân đội Mỹ đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào những phần tử khủng bố al-Shabab ở vùng lân cận tỉnh Jilib của Somalia. Bộ Tư lệnh châu Phi (AFRICOM) của Mỹ đã xác nhận thực hiện vụ không kích và đang đánh giá tác động, kết quả của hoạt động quân sự này. AFRICOM khẳng định không có thường dân thương vong trong vụ không kích trên, đồng thời cam kết tiếp tục hợp tác với các lực lượng Somalia để đối phó với mối đe dọa khủng bố do al-Shabab gây ra. Trong ảnh (tư liệu): Hiện trường một vụ đánh bom liều chết do các phần tử khủng bố al-Shabab tiến hành khiến ít nhất 26 người thiệt mạng tại Kismayo, Somalia, ngày 13.7. Ảnh: AFP/TTXVN


Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc ngày 1.12 cho biết, xuất khẩu của nước này trong tháng 11.2019 đã giảm 14,3% so với cùng kỳ năm 2018, xuống còn 44,1 tỷ USD, ghi dấu tháng giảm thứ 12 liên tiếp, trong bối cảnh xung đột thương mại Mỹ-Trung chưa được giải quyết và giá chip tiếp tục giảm. Trong ảnh: Container hàng hóa được xếp tại cảng ở Busan, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN


Công ty nghiên cứu thị trường IPlytics của Đức ngày 1.12 công bố danh sách các nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các sản phẩm ứng dụng phục vụ kết nối mạng 5G, theo đó tốp 3 trong danh sách này là Huawei (Trung Quốc) cùng hai công ty Hàn Quốc là Samsung và LG. Theo báo cáo nêu trên, Huawei sở hữu vị trí số 1 này với tổng cộng 3.325 sản phẩm ứng dụng phục vụ kết nối mạng tốc độ cao 5G. Trong khi, 2 đối thủ Hàn Quốc là Samsung và LG lần lượt sở hữu số lượng các sản phẩm ứng dụng là 2.846 và 2.463 sản phẩm. Trong ảnh: Gian hàng giới thiệu mạng 5 G của Huawei tại Hội nghị mạng 5 G thế giới ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 21.11. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 1.12