Sự kiện nổi bật ngày 11.11

11/11/2018 21:43

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tưởng niệm 100 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất... là những sự kiện nổi bật ngày 11.11.

TRONG NƯỚC


Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2018), ngày 11.11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn bà con các dân tộc ở  Dur Kmăl, Krông Ana tiếp tục triển khai có hiệu quả các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; khẳng định Trung ương luôn tạo điều kiện để các địa phương xây dựng phát triển, kể cả cung cấp nguồn lực vật chất, kinh nghiệm, đào tạo cán bộ, ứng dụng khoa học kỹ thuật… Nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, nhất định Dur Kmăl sẽ thành công, thành công, đại thành công. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc các Buôn, thôn xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Ngày 1111, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 30 năm xây dựng - phát triển Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank); Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2), đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và đông đảo cán bộ Vietinbank qua các thế hệ. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 2 và Cờ thi đua của Chính phủ cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 11.11, tại tỉnh Bolikhamsay, Trung Lào diễn ra Lễ khành thành và bàn giao trường THPT Sithanasay, quà tặng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho nhân dân tỉnh Bolikhamsay nhân chuyến thăm CHDCND Lào vào tháng 11/2016. Được khởi công vào tháng 12.2017, sau gần một năm xây dựng, dự án Trường PTTH Sithanasay đã hoàn thành vượt tiến độ, đảm bảo các tiêu chí xây dựng đề ra. Dự án có tổng vốn đầu tư là 30 tỷ đồng, với diện tích sàn xây dựng là 2.126m2, gồm 1 tòa nhà 4 tầng với 8 phòng học, 2 phòng thí nghiệm, 1 phòng hội trường, 8 phòng giám hiệu, giáo viên và các trang thiết bị kèm theo. Trong ảnh: Toàn cảnh ngôi trường THPT Sithanasay. Ảnh: Phạm Kiên –TTXVN


Ngày 11.11, tại khu vực Quảng trường Cách mạng tháng Tám (Hà Nội), Bộ Y tế, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội, AstraZeneca Việt Nam phối hợp tổ chức Ngày hội vì cộng đồng với chủ đề “Gia đình cùng hành động sớm phòng, chống bệnh đái tháo đường” hưởng ứng Ngày đái tháo đường thế giới 14.11. Tại chương trình, các thầy thuốc khám sàng lọc đái tháo đường cho 500 người, tư vấn dinh dưỡng và tặng quà cho nhân dân, tuyên truyền về phòng và phát hiện sớm bệnh đái tháo đường, tổ chức hiến máu tình nguyện… Trong ảnh: Các thầy thuốc trẻ khám sàng lọc bệnh đái tháo đường cho người dân. Ảnh: Kim Anh – TTXVN


Ngày 11.11, tại Hà Nội, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) mở bán vé xem 2 trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Malaysia lúc 19 giờ 30 ngày 16.1, trên sân Mỹ Đình và gặp Campuchia lúc 19h30, ngày 24.11, trên sân Hàng Đẫy trong khuôn khổ vòng đấu loại bảng A, giải bóng đá Vô địch Đông Nam Á AFF Cup 2018. Từ sáng sớm, hàng nghìn người hâm mộ tập trung xếp hàng bên ngoài sân vận động quốc gia Mỹ Đình để chờ mua vé xem và cổ vũ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trong ảnh: Hàng nghìn người hâm mộ xếp hàng ngay từ đầu giờ sáng để được mua vé vào xem hai trận đá trên sân nhà của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN


Ngày 11.11, tại bản Tân Lập, xã Lóng Luông, Công an huyện Vân Hồ phối hợp với Công an huyện Mộc Châu và các đơn vị chức năng của Công an tỉnh Sơn La phá thành công chuyên án, bắt một đối tượng Pùa Láo Sáu (tên gọi khác là Pùa Láo Súa, sinh năm 1967, trú tại bản Căng Ty, xã Chiềng Khùa, huyện Mộc Châu) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý, thu giữ: 30 bánh heroin, 15 túi ma túy tổng hợp, 1 ô tô và một số tang vật liên quan khác. Trong ảnh: Đối tượng Pùa Láo Sáu và tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN 

QUỐC TẾ


Ngày 11.11, Australia và New Zealand đã tiến hành lễ tưởng niệm 100 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất. Ước tính hơn 80.000 người dân của hai nước đã bỏ mạng trong cuộc chiến này.Phát biểu tại buổi lễ tưởng niệm quốc gia ở thủ đô Canberra với sự tham gia của hàng nghìn người, Thủ tướng Australia Scott Morrison đề cập tới sự hy sinh của những người lính trong chiến tranh.Trong khi đó, tại New Zealand, lễ tưởng niệm diễn ra hai phút sau khi mặc niệm vào đúng 11 giờ ngày 11.11, thời điểm hiệp định đình chiến được ký kết. 100 phát súng đã được bắn ra tại cảng Wellington, cùng tiếng chuông nhà thờ, cũng như tiếng còi từ các tàu, ô tô và xe cấp cứu. Trong ảnh: Các cựu chiến binh và đông đảo người dân tham dự lễ tưởng niệm những người thiệt mạng trong Chiến tranh thế giới thứ nhất tại Sydney, Australia ngày 11.11. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 10.11, Hạm đội phương Bắc của Nga cho biết cuộc tập trận hải quân chung chống cướp biển của nước này và Nhật Bản đã bắt đầu tại Vịnh Aden.Mục đích của cuộc tập trận này là nhằm tăng cường hợp tác giữa các tàu chiến của Nga và Nhật Bản trong cuộc chiến chống cướp biển và chống khủng bố. Tàu chống ngầm cỡ lớn Severomorsk của Nga và tàu khu trục Ikazuchi của Nhật Bản sẽ tham gia cuộc tập trận này. Trong ảnh: (tư liệu) Tàu chống ngầm Severomorsk của Nga tại căn cứ hải quân ở Saint Petersburg, Nga, ngày 20.72018. Ảnh: AFP/TTXVN


Nhà chức trách Brazil ngày 11.11 cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 4 người vẫn đang mất tích do sạt lở đất tại khu vực Niteroi, bang Rio de Janerio sau nhiều ngày mưa lớn. Phát biểu với báo giới, lực lượng dân quân tự vệ Brazil cho biết thảm họa trên xảy ra vào rạng sáng 10.11, khi toàn bộ 9 ngôi nhà và một cửa hàng pizza bị lượng lớn đất đá và cây cối từ trên đồi tràn xuống vùi lấp tại làng Buena Esperanza. Đến tối cùng ngày, nhóm cứu hộ đã giải cứu được 11 người mắc kẹt, trong khi 3 người bị thương được đưa tới bệnh viện gần nhất. Tuy nhiên, cho tới nay, vẫn còn 4 người mất tích. Trong ảnh: Nhân viên cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân sau trận lở đất tại Niteroi,bang Rio de Janerio, Brazil, ngày 10.11. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 11.11, sân bay quốc tế Incheon của Hàn Quốc thông báo đã vận hành thử thành công xe buýt tự lái, đưa sân bay này thành sân bay đầu tiên ở "xứ sở Kim chi" có loại hình vận tải đang được phát triển mạnh trên. Chiếc xe buýt đặc biệt trên là sản phẩm do các công ty của Hàn Quốc phát triển, trong đó có tập đoàn KT và hãng cung cấp công nghệ không người lái Unmanned Solution. Trong ảnh: Xe buýt tự lái tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 11.11