Sự kiện nổi bật ngày 11.10

11/10/2018 19:21

Thủ tướng dự Cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN, hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh... là những sự kiện nổi bật ngày 11.10.

TRONG NƯỚC


Chiều 11.10 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Ngurah Rai Bali, bắt đầu chuyến tham dự Cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN nhân dịp Hội nghị thường niên Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)-Ngân hàng Thế giới (WB) và thăm làm việc tại Indonesia. Đón Thủ tướng và Đoàn tại sân bay có Bộ trưởng Du lịch Indonesia, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam và về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Phạm Vinh Quang; Đại sứ, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN Trần Đức Bình cùng các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam. Ngay sau khi đến Bali, Thủ tướng sẽ dự Cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN (ALG) và có một số cuộc tiếp xúc song phương: gặp Quốc vương Brunei, Tổng thống Philippines, Thủ tướng Malaysia. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các trưởng đoàn tham dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Ngày 11.10, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đến dự và phát biểu khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp ASEAN (AMAF) lần thứ 40. Đây là lần thứ 3 Việt Nam giữ chức Chủ tịch AMAF, Chủ tịch AMAF+3 (ASEAN và 3 nước đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) lần thứ 18. Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã 2 lần nhận chức Chủ tịch AMAF và đăng cai tổ chức Hội nghị AMAF tại Việt Nam vào các năm 1998 và 2008. Hội nghị sẽ thông qua các chiến lược, chính sách và hướng dẫn trong các lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp của khu vực, đề xuất các sáng kiến hợp tác với các nước đối tác và tổ chức quốc tế nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu của tầm nhìn ASEAN đến năm 2025 và Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc đến năm 2030. Trong ảnh: Các đại biểu dự khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp ASEAN lần thứ 40 chụp ảnh chung. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN


Sáng 11.10, Bộ Công Thương phối hợp với Tạp chí The Rice Trader tổ chức Hội nghị thương mại gạo thế giới lần thứ 10. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức sự kiện quốc tế uy tín nhất thế giới về lĩnh vực thương mại gạo. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, lãnh đạo các Bộ Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Lương thực Việt Nam và nhiều đại biểu đại diện ngành hàng từ các nước xuất khẩu, nhập khẩu gạo lớn trên thế giới; các công ty lớn về xuất, nhập khẩu gạo, chuyên gia lĩnh vực lúa gạo trong nước và hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự Hội nghị. Hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày 11-12.10.2018. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Danh Lam – TTXVN


Nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày Giải phóng Thủ đô, sáng 11.10, TP Hà Nội chính thức khánh thành và đưa vào khai thác cầu vượt nút giao An Dương - Thanh Niên (quận Ba Đình và quận Tây Hồ). Cầu được xây dựng trong vòng 10 tháng, tổng mức đầu tư 312 tỷ đồng, là một trong 8 công trình cấp bách cần triển khai nhằm hạn chế ùn tắc giao thông trên địa bàn Thủ đô. Trong ảnh: Những chiếc xe đầu tiên đi trên cầu vượt nút giao An Dương – Thanh Niên sau lễ thông xe. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN


Các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) vừa phẫu thuật thành công cho bà Trần Thị Hường (51 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) mang hai khối u thần kinh khổng lồ trên mặt, che lấp toàn bộ hai mắt. Ca mổ đầu tiên diễn ra ngày 7/8 kéo dài 2 tiếng, các bác sỹ đã mổ cắt u trán, xoay vạt da đầu và ghép da che phủ lại. Ngày 24.8, bệnh nhân được mổ lần 2 để cắt u vùng má cổ. “Đây là ca mổ vô cùng khó khăn do suốt quá trình phẫu thuật máu chảy ồ ạt. Bên cạnh đó, mô của bướu mềm nhũn như đậu hũ, không thể nào khâu nối mạch máu được”, bác sỹ Ngô Đức Hiệp cho biết. Tuy vậy, với sự kết hợp của nhiều chuyên khoa, các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy đã phẫu thuật thành công. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và chuẩn bị ra viện. Trong ảnh: Bà Trần Thị Hường sau khi đã phẫu thuật loại bỏ 2 khối u khổng lồ. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN


Ngày 10.10, tại thủ đô Brussels (Vương quốc Bỉ), Ủy ban Thương mại quốc tế (INTA) thuộc Nghị viện châu Âu tổ chức buổi điều trần mở về Hiệp định Thương mại tự do (FTA) và Hiệp định Bảo vệ Đầu tư (IPA) giữa Liên minh Châu Âu (EU) và Việt Nam. Tham dự có Trưởng đoàn đàm phán Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh; Trưởng đoàn đàm phán EU, Phó Tổng Vụ trưởng Thương mại châu Âu Helena Konig cùng nhiều chuyên gia và diễn giả đại diện của các tổ chức dân sự, tổ chức phi chính phủ cùng giới doanh nghiệp châu Âu và Việt Nam. Trong ảnh: Trưởng đoàn đàm phán Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh phát biểu tại buổi điều trần. Ảnh: Kim Chung - TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 11.10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch với UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh thống nhất nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị đã thống nhất dự kiến thời gian kỳ từ ngày 11-13.12. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thảo luận và xem xét các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2019; báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2018, dự kiến phương án phân bổ ngân sách năm 2019, kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm giai đoạn 2019- 2021 của tỉnh...  Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Ngọc Hùng


Ngày 11.10, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, biểu dương doanh nghiệp tiêu biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh mong muốn, thời gian tới các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao hơn nữa chất lượng quản lý, điều hành. Quan tâm thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ môi trường, xây dựng doanh nghiệp xanh, sạch, nâng cao đời sống cho người lao động. Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái trao bằng khen của UBND tỉnh cho các doanh nghiệp đạt thành tích cao trong sản xuất, kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước. Ảnh: Thành Chung


Sáng 11.10, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Liên hoan tiếng hát đồng quê lần thứ V năm 2018. Tham dự liên hoan có hơn 200 diễn viên, nhạc công đến từ 12 đội văn nghệ của các huyện, thị xã, thành phố được lựa chọn từ các cuộc thi cấp cơ sở và cấp huyện. Kết quả, thị xã Chí Linh giành giải nhất. Trong ảnh: Tiết mục “Hội Xuân” của đội văn nghệ thị xã Chí Linh - một trong ba tiết mục xuất sắc giành giải A. Ảnh: Đức Tâm

QUỐC TẾ


Ngày 11.10, Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đến Cung Thái Dương Kumsusan để bày tỏ lòng tôn kính sâu sắc đối với các nhà lãnh đạo tiền nhiệm: cố Lãnh tụ Triều Tiên Kim Il-sung và cố Chủ tịch Kim Jong-il đang yên nghỉ nơi đây. Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (thứ 4, trái, phía trước) và các quan chức cấp cao viếng Cung Thái Dương Kumsusan nhân 73 năm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên, tại Bình Nhưỡng ngày 11.10. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ngày 10.10, lãnh đạo đảng cực hữu Fuerza Popular (FP) đối lập tại Peru Keiko Fujimori đã bị bắt vì cáo buộc rửa tiền và nhận tài trợ bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2011. Trong cáo buộc đưa ra cùng ngày, cơ quan công tố cho rằng nữ chính trị gia này đã "thiết lập một tổ chức tội phạm" trong đảng FP với mục đích thao túng quyền lực chính trị, can dự vào các vấn đề lập pháp và tư pháp. Theo đó, giới chức Peru yêu cầu tạm giam bà Keiko Fujimori trong 10 ngày vì lo ngại bà sẽ trốn ra nước ngoài. Trong ảnh: Lãnh đạo đảng cực hữu Fuerza Popular (FP) đối lập tại Peru Keiko Fujimori (phải) bị bắt giữ tại thủ đô Lima ngày 10.10.2018. Ảnh: AFP/TTXVN


Kênh truyền hình Alghad TV đưa tin chính quyền Israel đã ra lệnh tịch thu 824 hécta đất tại quận Salfit thuộc khu Bờ Tây vì mục đích quân sự. Khu đất trên nằm ở phía Tây làng Al-Zawieh - nơi Israel xây dựng các khu định cư trái phép trên phần đất của người Palestine. Các chủ đất người Palestine có 7 ngày để khiếu nại lên Bộ phận Dân sự Israel. Trước đó, hồi tháng 7, Israel đã ra lệnh tịch thu ít nhất 14 hécta đất tại ngôi làng trên và tuyên bố đây là “đất nhà nước” dùng cho mục đích xây dựng một nghĩa trang của người Do Thái. Trong ảnh (tư liệu): Người dân Palestine biểu tình phản đối việc tịch thu đất của chính quyền Israel để xây dựng dải phân cách tại làng Al-Zawieh thuộc quận Salfit, Bờ Tây. Ảnh: AFP/TTXVN


Chỉ trong vài ngày, từ một cơn áp thấp nhiệt đới, Michael đã trở thành bão cấp 4 sau khi đi qua vùng biển ấm bất thường ở Vịnh Mexico. Bão Michael được đánh giá là "cực kỳ nguy hiểm", với sức gió lên tới 250km/h, đã đổ bộ vào khu vực ven biển bang Florida, gây ra những cơn sóng cao tới 4m và mưa to, khiến 1 người thiệt mạng. Giới chức bang cảnh báo Michael sẽ là cơn bão có sức tàn phá nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua của bang này. Trong ảnh: Cảnh đổ nát sau bão Michael tại Panama City, bang Florida, Mỹ ngày 10.10.2018. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 11.10