Sự kiện nổi bật ngày 1.11

01/11/2018 20:21

Kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, tìm thấy hộp đen máy bay Boeing 737 MAX 8... là những sự kiện nổi bật ngày 1.11.

TRONG NƯỚC


Ngày 1.11, sau 3 ngày diễn ra liên tục, phiên chất vấn và trả lời chất vấn kết thúc. Đánh giá bên lề Kỳ họp thứ 6, các đại biểu Quốc hội đều chung nhận định: Phiên chất vấn đạt được chất lượng cao, hình thức thực hiện hiệu quả, đáp ứng được mong muốn của đại biểu Quốc hội và cử tri. Điểm mới trong phiên chất vấn lần này là nếu đại biểu Quốc hội này không đồng tình với ý kiến đại biểu Quốc hội khác, có thể tranh luận lại, giúp Bộ trưởng, trưởng ngành hiểu vấn đề đó sâu sắc hơn, tìm ra cách giải áp dụng hiệu quả hơn. Điều này thể hiện tính dân chủ trong hoạt động của Quốc hội và trí tuệ của các đại biểu Quốc hội. Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về vấn đề thực trạng lãng phí trong sử dụng sách giáo khoa. Ảnh: Dương Giang – TTXVN


Chiều .11, tại Hà Nội, Tòa án Quân sự Trung ương tuyên án vụ án xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Đinh Ngọc Hệ (tức Út “trọc"), nguyên Thượng tá, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Thái Sơn (Bộ Quốc phòng) và đồng phạm. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đinh Ngọc Hệ 10 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và 2 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; Bị cáo Trần Văn Lâm (nguyên TGĐ điều hành Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư Thái Sơn, Bộ Quốc phòng) 5 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Bị cáo Phùng Danh Thắm 24 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong ảnh: Bị cáo Đinh Ngọc Hệ (đứng, phải) và bị cáo Trần Văn Lâm nghe Hội đồng xét xử đọc bản tuyên án. Ảnh: TTXVN


Ngày 1.11, Đoàn Ủy ban Nghề cá của Nghị viện châu Âu, do ông Mato Gabriel, Nghị sỹ, Người phát ngôn Ủy ban Nghề cá dẫn đầu, đi thị sát và làm việc tại thành phố Hải Phòng, trong khuôn khổ chuyến công tác nhằm tìm hiểu những kết quả tích cực của Việt Nam về việc chống đánh bắt cá trái phép thời gian qua, làm cơ sở để đề nghị Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU. Trong ảnh: Đoàn Ủy ban Nghề cá của Nghị viện châu Âu đi thực địa tại Cảng cá Ngọc Hải, quận Đồ Sơn. Ảnh: An Đăng – TTXVN


Ngày 1.11, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu phối hợp với Công viên phần mềm Quang Trung, Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Diễn đàn Kinh tế số Việt Nam 2018 (Vietnam Digital Economy Forum - VDEF 2018): Thách thức và giải pháp chiến lược cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Diễn đàn có mục tiêu chính là chia sẻ tầm nhìn chiến lược cấp quốc gia, kinh nghiệm triển khai thực tế tại các tổ chức công và doanh nghiệp. Trong ảnh: Các gian hàng giới thiệu các giải pháp xây dựng kinh tế số của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước tại diễn đàn. Ảnh: Thế Anh - TTXVN

10 tháng năm 2018, Kho bạc Nhà nước Hà Nội (KBNNHN) giải ngân được trên 13.290 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Từ nay đến hết năm 2018, KBNNHN chủ động theo dõi tình hình giải ngân vốn đầu tư kế hoạch năm của từng công trình, dự án để tập trung giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn lại trên địa bàn. Đối với những dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, đơn vị chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc phát sinh về hồ sơ, thủ tục thanh toán để hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ gửi Kho bạc thanh toán giúp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành. Trong ảnh: Những năm qua, mặc dù nguồn ngân sách còn hạn hẹp, song thành phố Hà Nội luôn dành sự quan tâm thiết thực cho sự nghiệp giáo dục. Nhiều trường học mới được xây dựng, nhiều trang thiết bị được đầu tư, mua sắm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh Thủ đô. (Ảnh chụp trường tiểu học Thăng Long quận Hoàn Kiếm). Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN


Ngày 1.11, tại tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Coex Vietnam, Retail and Franchise Asia, AVR (Hiệp hội các Nhà bán lẻ Việt Nam) và Công ty Cổ phần Quảng cáo & Hội chợ Thương Mại Vinexad (Vietnam National Trade Fair and Advertising Company), Hiệp Hội Cà Phê Việt Nam (Vicofa) phối hợp tổ chức khai mạc chuỗi Triển lãm Quốc tế công nghệ cửa hàng, nhượng quyền thương hiệu và cà phê. Triển lãm Quốc tế Công nghệ Cửa hàng & Nhượng quyền Thương hiệu năm 2018 (VIETRF) có sự góp mặt của các nhà cung cấp trong và ngoài nước, tham gia trưng bày các sản phẩm, trang thiết bị và công nghệ thuộc chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị của ngành bán lẻ. Triển lãm Quốc tế Cà phê 2018 (Coffee Expo Vietnam 2018) là nơi hội tụ các thiết bị, nguyên vật liệu pha chế cà phê, đồ uống, dụng cụ và nguyên liệu làm bánh cao cấp từ nhiều thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước; đồng thời trở thành sự kiện xúc tiến thương mại nổi bật nhất trong ngành cà phê, trà và món ngọt. Trong ảnh: Doanh nghiệp giới thiệu thông tin thương hiệu nhượng quyền đến đối tác Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN


Tuyến đê kè ven biển tại phường phường Đông Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận), có chiều dài hơn 2.100m đã bị sóng biển liên tục đánh ập vào, làm nhiều đoạn của tuyến đê kè bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng và tài sản của hơn 300 hộ dân với hơn 1.400 nhân khẩu đang sinh sống dọc tuyến đê. Ngoài tác động của thiên tai, nhiều đoạn trên tuyến đê cũng bị sụp lún do tác động thường xuyên của nhiều phương tiện tải trọng lớn lưu thông qua lại, làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Trong ảnh: Tuyến đê kè ven biển của phường Đông Hải bị sóng biển xâm thực gây sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Công Thử – TTXVN


Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Nam bộ khởi nghĩa (23.11.1940 - 23.11.2018), 13 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23.11.2005 - 23.11.2018), ngày 1.11, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ tổ chức lễ khánh thành phòng trưng bày “Chân dung Bà mẹ Việt Nam Anh hùng miền Nam và TP Hồ Chí Minh” lần đầu tiên sử dụng công nghệ bảo tàng thông minh; khai trương phòng trưng bày chuyên đề “Bộ sưu tập chóe của Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ”. Trong ảnh: Khách tham quan phòng trưng bày “Chân dung Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng miền Nam và Thành phố Hồ Chí Minh” mới được khánh thành. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

QUỐC TẾ


Ngày 1.11, phát biểu trong chuyến thăm một công trường tại khu du lịch Wonsan-Kalma, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tiếp tục chỉ trích các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào nước này, đồng thời cáo buộc “các thế lực thù địch” đang tìm cách ngăn cản Bình Nhưỡng cải thiện đời sống cho người dân. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định Triều Tiên đã vượt qua khó khăn để tự mình vươn lên trở thành một quốc gia hùng mạnh với sức mạnh công nghệ và nỗ lực không ngừng nghỉ. Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến thăm công trường tại khu du lịch Wonsan-Kalma ngày 1.11. Ảnh: Yonhap/ TTXVN


Tiến trình điều tra nguyên nhân vụ tại nạn máy bay Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không Lion Air (Indonesia) sẽ được đẩy nhanh sau khi một hộp đen của máy bay được tìm thấy dưới đáy biển ngày 1.11, tức 3 ngày sau khi xảy ra vụ tai nạn. Theo cơ quan chức năng Indonesia, hộp đen tìm thấy được xác định là thiết bị lưu lại dữ liệu chuyến bay và sẽ được chuyển giao cho Ủy ban an toàn giao thông Indonesia (KNKT). Người đứng đầu KNKT cho biết có thể mất 3 tuần để tải toàn bộ dữ liệu từ hộp đen này và quá trình phân tích dữ liệu cần tới 6 tháng. Trong ảnh: Hộp đen máy bay Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không Lion Air được tìm thấy trên biển Java, ngoài khơi Karawang, Indonesia ngày 1.11. Ảnh: AFP/ TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 1.11