Sự kiện nổi bật ngày 11.1

11/01/2021 21:40

Thủ tướng dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; họp Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương tham dự Đại hội XIII của Đảng... là những sự kiện nổi bật ngày 11.1.

TRONG NƯỚC


Chiều 11.1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam). Năm 2020, Petrovietnamlà một trong số ít các công ty dầu khí có lợi nhuận khả quan, cụ thể, tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 566 nghìn tỷ đồng (hơn 24,2 tỷ USD). Petrovietnam đã được các tổ chức đánh giá hàng đầu Việt Nam xếp hạng 10 năm liên tiếp trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và 3 năm liên tiếp dẫn đầu Bản xếp hạng Top 500 doanh nghiệp lợi nuận lớn nhất Việt Nam. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu chụp ảnh chung với lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 11.1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì khai mạc Phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, đây là phiên họp đầu tiên của năm 2021. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tập trung cho ý kiến về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước; việc chuyển đổi phương thức đầu tư với một số dự án thành phần trên tuyến đường cao tốc Bắc-Nam phía đông giai đoạn 2017-2020; phương án xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản bù giá trong bao tiêu sản phẩm của Dự án liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn theo cam kết của Chính phủ. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và phát biểu khai mạc Phiên họp. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Ngày 11.1, tại khu vực phía nam hầm Hải Vân (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), Bộ Giao thông Vận tải, UBND TP Đà Nẵng, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Tập đoàn Đèo Cả phối hợp tổ chức Lễ khánh thành và thông xe hầm đường bộ Hải Vân 2. Hầm có chiều dài 6.2 km trong tổng chiều dài tuyến 12.4km, bao gồm cả đường dẫn; là công trình hầm đường bộ dài nhất khu vực Đông Nam Á. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự, phát biểu tại buổi lễ. Trong ảnh: Những chiếc xe đầu tiên qua hầm Hải Vân 2 sau lễ khánh thành. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN


Ngày 11.1, theo thông tin từ Công an TP Cần Thơ, khoảng 13 giờ 45 ngày 10.1, lực lương thuộc Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát cơ động, Công an thành phố đã bắt quả tang 153 người đang sát phạt nhau bằng hình thức đá gà, lắc tài xỉu ăn tiền tại kho gạo bỏ hoang thuộc ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 38 con gà đá, 17 xe ô tô, 138 xe mô tô; thu trên chiếu bạc số tiền gần 558 triệu đồng và trong người các con bạc hơn 1,6 tỷ đồng đồng cùng nhiều đồ dùng liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trong ảnh: Các con bạc bị lực lượng Công an bắt giữ. Ảnh: TTXVN


Công an huyện Văn Yên (Yên Bái) vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Trường, sinh năm 1985, trú tại thôn Đoàn Thành, xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép 491,6 kg pháo nổ. Qua đấu tranh khai thác, tài xế Nguyễn Xuân Trường khai nhận số hàng trên mua từ một người không biết tên ở Km178, Cao tốc Nôi Bài - Lào Cai, để mang về Vĩnh Phúc tiêu thụ. Tổng số tiền hàng mua là 114 triệu đồng. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, xử lý theo quy định. Trong ảnh: Số pháo nổ bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: TTXVN 


Đến trưa 11.1, lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương đã dập tắt được vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng tại cơ sở phế liệu trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (phường An Phú, thành phố Thuận An). Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, Lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương đã huy động 10 xe chữa cháy cùng hàng trăm chiến sỹ đến hiện trường dập lửa. Do cơ sở chứa rất nhiều phế liệu dễ cháy, nên ngọn lửa đã lan nhanh trên diện rộng và cháy lan sang xưởng palet gỗ bên cạnh. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng đã thiêu rụi khu chứa phế liệu rộng khoảng 2.000m2 cùng một chiếc xe tải. Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Trong ảnh: Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Chí Tưởng - TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 11.1, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng chủ trì họp Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các đại biểu thảo luận, đóng góp một số ý kiến vào dự thảo Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử, Chương trình làm việc Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định tầm vóc, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Đại hội XIII của Đảng. Đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm túc Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử, Chương trình làm việc và các quy định khác của Đại hội; chấp hành nghiêm các nguyên tắc về bầu cử trong Đảng, bảo mật thông tin... Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Hoàng Biên 


Chiều 11.1, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch danh dự Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh làm việc với Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, Trung tâm Nuôi dưỡng tâm thần người có công và xã hội Hải Dương để nghe báo cáo kết quả hoạt động, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của hai trung tâm. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội rà soát, có số liệu chính xác về các đối tượng mà ngành quản lý; chỉ đạo cơ sở tuyến dưới thực hiện tốt chế độ cho các đối tượng, không để sót người đủ điều kiện hưởng chế độ... Trong ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu thăm hỏi người đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh (cơ sở tại TP Chí Linh). Ảnh: Thế Anh 


Sáng 11.2, tại Trường THCS Chu Văn An (Chí Linh), Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo phát động Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 15. Cuộc thi dành cho lứa tuổi từ 6-19, ở các lĩnh vực đồ dùng học tập; phần mềm tin học; sản phẩm thân thiện với môi trường; các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Thời gian nhận mô hình, sản phẩm dự thi đến tháng 9.2021 tại Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh (số 15A đường Hồng Quang, TP Hải Dương). Ban tổ chức sẽ trao giải vào tháng 9.2021.  Trong ảnh: Lãnh đạo Tinh đoàn trao bằng khen của Trung ương Đoàn cho nhóm tác giả Trường THCS Chu Văn An đoạt giải ba Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc. Ảnh: Minh Nguyên  

QUỐC TẾ


Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 11.1 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã được bầu làm Tổng Bí thư tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của đảng Lao động Triều Tiên đang diễn ra ở Bình Nhưỡng. Trước đó một ngày, Đại hội đảng Lao động Triều Tiên đã thảo luận và nhất trí sửa đổi, bổ sung một số nội dung của điều lệ đảng phù hợp với tình hình phát triển và nguyên tắc làm việc của đảng để đáp ứng những yêu cầu của tiến trình cách mạng và phù hợp với những nhiệm vụ mới đặt ra. Đại hội cũng đã nhất trí khôi phục Ban Bí thư vốn bị bãi bỏ trong kỳ đại hội đảng trước (năm 2016). Theo đó, Hội đồng Chính sách hành pháp đã được thay thế bằng Ban Bí thư và các vị trí Chủ tịch và Phó Chủ tịch trong các ban của đảng cũng đổi thành các cấp bí thư khác nhau. Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (giữa) được bầu làm Tổng Bí thư tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của đảng Lao động Triều Tiên, diễn ra ở Bình Nhưỡng ngày 11.1.2021. Ảnh: YONHAP/TTXVN


Ngày 10.1, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thông báo trong tuần này, các nhà lập pháp tại Hạ viện sẽ bỏ phiếu về một nghị quyết nhằm kêu gọi Phó Tổng thống Mike Pence và Nội các phế truất Tổng thống Donald Trump trước khi tiến hành luận tội. Đến tối 10.1, có 210 thành viên Hạ viện đã đồng ý biện pháp luận tội, tức gần đạt được đa số tại Hạ viện. Như vậy, đây sẽ là lần thứ hai Tổng thống Trump phải đối mặt với quá trình điều tra luận tội trong nhiệm kỳ 4 năm của mình. Trong ảnh: Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, DC ngày 10.12.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 11.1, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố chính phủ sẽ cung cấp vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 miễn phí cho tất cả người dân theo từng giai đoạn bắt đầu từ tháng tới.Trong bài phát biểu nhân dịp Năm mới, Tổng thống Hàn Quốc nêu rõ chính phủ sẽ đảm bảo mọi người dân được tiêm phòng miễn phí theo thứ tự ưu tiên. Hiện Hàn Quốc đã ký hợp đồng mua vaccine với một số hãng dược phẩm và dự kiến sẽ nhận lô vaccine đầu tiên trong vòng vài tuần tới. Trong ảnh: Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu tại Seoul. Ảnh: YONHAP/TTXVN


Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 10.1.2021 cho biết Mỹ sẽ coi lực lượng Houthi ở Yemen là tổ chức khủng bố. Dự kiến, quyết định này sẽ có hiệu lực vào ngày 19.1 tới. Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Pompeo cho rằng động thái trên là nhằm quy trách nhiệm cho Houthi đứng sau những hành động khủng bố, trong đó có các cuộc tấn công xuyên biên giới đe dọa dân thường, cơ sở hạ tầng và hoạt động vận chuyển thương mại. Ông Pompeo cáo buộc Houthi dẫn đầu chiến dịch tấn công bạo lực khiến nhiều người thiệt mạng, tiếp tục gây mất ổn định trong khu vực và từ chối giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Yemen. Trong ảnh (tư liệu): Phiến quân Houthi tại một khu vực ở thủ đô Sanaa, Yemen, ngày 3.1.2017. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 11.1