Sự kiện nổi bật ngày 10.9

10/09/2018 17:39

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Hungary; Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm2018... là những sự kiện nổi bật ngày 10.9.

TRONG NƯỚC



Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Hungary Viktor Orban, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Hungary từ ngày 8-11.9. Lễ đón chính thức và hội đàm được tổ chức trọng thể tại Nhà Quốc hội ở Thủ đô Budapest sáng 10.9 (theo giờ địa phương). Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt hoa tại Quảng trường những người Anh hùng. Trước đó, chiều 9.9 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Budapest, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Chủ tịch Đảng Xã hội Hungary Tóth Bertalan và đến thăm, nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và bà con Việt kiều tại Hungary. Trong ảnh: Thủ tướng Hungary Viktor Orbán (bên phải) đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN



Sáng 10.9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV. Phiên họp sẽ diễn ra từ ngày 10 - 20.9 với nhiều nội dung quan trọng. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác xây dựng pháp luật và các báo cáo, trong đó có báo cáo về tình hình thi hành Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc hội về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018; về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng năm 2018. Đặc biệt, tại phiên họp thứ 27, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét Báo cáo về kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn tại kỳ họp thứ 6. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Phiên họp thứ 27. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN



Sáng 10.9, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Việt Nam 2018 với chủ đề: "Định hình tương lai quan hệ kinh tế song phương" do Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ AmCham phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Phòng Thương mại Hoa Kỳ phối hợp tổ chức. Đến dự và phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị doanh nghiệp hai nước đề xuất giải pháp mới nhằm góp phần duy trì đà tăng trưởng tích cực của quan hệ hợp tác kinh tế song phương giữa hai nước. Sự kiện thu hút nhiều doanh nghiệp hàng đầu của hai nước tham dự. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN



Ngày 10.9, Hội nghị Thứ trưởng Quốc phòng ASEAN-Nhật Bản lần thứ 10 đã diễn ra tại thành phố Nagoya của Nhật Bản. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu quốc phòng Việt Nam tham dự hội nghị. Trong khuôn khổ hội nghị diễn ra 3 phiên chính với các chủ đề: Các thách thức và nỗ lực chia sẻ những giá trị phổ quát trên cơ sở thượng tôn pháp luật; Thách thức và nỗ lực ứng phó với thảm họa thiên tai; Tầm nhìn để làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác quốc phòng ASEAN - Nhật Bản. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Hà-TTXVN



Trong tháng 9, sản lượng tiêu thụ điện bình quân ngày trên toàn hệ thống dự kiến ở mức 616,9 triệu kWh/ngày, công suất phụ tải lớn nhất ước khoảng 32.100 MW. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đưa ra mục tiêu vận hành hệ thống điện tháng 9 là tiếp tục thực hiện nghiêm theo quy trình điều tiết liên hồ chứa thủy điện; các đơn vị khắc phục nhanh hậu quả do mưa lũ gây ra, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn hồ đập, công trình thuỷ điện và vùng hạ du; khai thác tối ưu đồng thời thủy điện - nhiệt điện, bảo đảm yêu cầu cấp nước hạ du cho các địa phương; vận hành an toàn, tin cậy lưới điện truyền tải, đặc biệt là hệ thống 500kV Bắc - Nam trong điều kiện truyền tải cao cho miền Nam và tăng cường tuyên truyền về thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện cũng như an toàn điện trong nhân dân. Trong ảnh: Vận hành phát điện tại nhà máy thuỷ điện Srêpok 3. Ảnh: Ngọc Hà – TTXVN



Ngày 10.9, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Dự án Tam giác của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) tổ chức Cuộc họp quốc gia chuẩn bị cho Diễn đàn lao động di cư ASEAN lần thứ 11 (AFML) với chủ đề: “Số hóa nhằm thúc đẩy việc làm bền vững cho người lao động di cư trong ASEAN”. Trong ảnh: Các đại biểu trao đổi tại cuộc họp. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN



Những ngày qua, tại huyện đầu nguồn của tỉnh Đồng Tháp, mực nước lũ dâng cao, nhiều khu vực nội đồng ngập sâu từ 3 - 4 m, cao hơn cùng kỳ năm 2017 hơn 1 m. Lũ lớn khiến giao thông nông thôn bị chia cắt, nhiều nhà dân ngập sâu trong biển nước, khiến việc sinh hoạt và đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Trong ảnh: Lũ dâng cao, nhiều nhà dân ở ấp Giồng Bàng, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự bị ngập sâu trong lũ. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

TRONG TỈNH

Sáng 10.9, các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đi kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm2018. Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh Lễ khai hội tổ chức vào buổi tối nên cán bộ, nhân dân và du khách thập phương về dự nhiều khả năng sẽ đông hơn. Do đó, cần chuẩn bị kỹ càng, chu đáo các nghi lễ, bảo đảm văn minh, lịch sự, mang đậm dấu ấn nhưng không làm mất đi các giá trị lịch sử văn hóa truyền thống. Tập trung trang trí để làm nổi bật không gian lễ hội, tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị lễ hội tại khu di tích Kiếp Bạc. Ảnh: Tiến Mạnh

Sáng 10.9, Hội Nông dân tỉnh phối hợp tổ chức ra mắt mô hình “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp” tại xã Quang Khải (Tứ Kỳ) gồm 80 thành viên là hội viên nông dân địa phương. Các hội viên sẽ tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật về môi trường và được bồi dưỡng kỹ năng phân loại, xử lý rác thải... Trong ảnh: Hội Nông dân tỉnh trao 4 thùng rác lưu động cho xã Quang Khải. Ảnh: Đức Tâm

Từ trưa 10.9, bờ tả sông Đĩnh Đào, đoạn qua thôn Gồm, xã Quảng Nghiệp (Tứ Kỳ) bị sạt lở nghiêm trọng. Chiều dài cung sạt 25 m, lấn rộng từ 3-3,5 m, sâu khoảng 8 m. Bề rộng bờ sông chỉ còn 0,3 m trong khi thiết kế ban đầu từ 3,5 - 3,8 m. Trong ảnh: Cung sạt lấn sâu gần vào đến diện tích cấy lúa của người dân. Ảnh: Nguyễn Thảo

QUỐC TẾ



Truyền thông Triều Tiên ngày 10.9 đưa tin chính quyền nước này đã kêu gọi tự lực và độc lập xây dựng kinh tế tại một cuộc mít tinh được tổ chức ở Bình Nhưỡng ngày 9.9 như một phần trong các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh nước này. Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết cuộc mít tinh diễn ra ở Sân vận động Ngày Tháng năm có sự tham dự của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, các nhà ngoại giao nước ngoài và đại diện các tổ chức quốc tế. Tuy nhiên, lễ diễu binh lần này Triều Tiên không phô diễn tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), vũ khí khiến cho Bình Nhưỡng hứng chịu nhiều đòn trừng phạt quốc tế. Trong ảnh: Binh sĩ Triều Tiên tham gia lễ diễu binh mừng 70 năm Quốc khánh tại thủ đô Bình Nhưỡng ngày 9.9. Ảnh: AFP/TTXVN



Tập đoàn thương mại điện tử Alibaba ngày 10.9 cho biết nhà đồng sáng lập và Chủ tịch tập đoàn Jack Ma sẽ thôi giữ chức lãnh đạo Alibaba vào ngày 10.9, đúng dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Alibaba. Thông báo không nói rõ kế hoạch của ông Jack Ma sau khi rút khỏi tập đoàn, chỉ cho biết ông muốn trở lại với sự nghiệp giáo dục. Trước khi sáng lập Alibaba năm 1999, ông là một giáo viên tiếng Anh. Hiện giá trị tài sản của Jack Ma theo ước tính của tạp chí Forbes (Mỹ) là 36,6 tỷ USD. Trong ảnh: Tỷ phú Jack Ma phát biểu tại Diễn đàn kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ ngày 24.1. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 10.9, giới chức y tế Hàn Quốc thông báo nước này hiện không có vaccine hoặc giải pháp điều trị cho những trường hợp mắc Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS - CoV). Trước đó, ngày 8.9, một người đàn ông Hàn Quốc 61 tuổi được phát hiện nhiễm virus MERS - CoV sau chuyến công tác dài ngày tới Kuwait. Đây là ca bệnh đầu tiên ở Hàn Quốc sau đợt dịch bùng phát hồi tháng 7.2015 khiến 38 người thiệt mạng. Trong ảnh: Cảnh báo về bệnh MERS - CoV trên màn hình tại sân bay Incheon, Hàn Quốc ngày 9.9. Ảnh: Yonhap/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 10.9