Sự kiện nổi bật ngày 10.9

10/09/2020 18:35

Đại hội đồng AIPA lần thứ 41 bế mạc sau 3 ngày làm việc; Bảo vệ quỹ đất sản xuất nông nghiệp cho năng suất, chất lượng cao... là những sự kiện nổi bật ngày 10.9.

TRONG NƯỚC


Sáng 10.9, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Lễ bế mạc Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 41 sau 3 ngày làm việc theo hình thức trực tuyến. Chiều cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và phát biểu khai mạc phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn; báo cáo của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 (AMM 53) và các hội nghị liên quan được tổ chức theo hình thức trực tuyến, ngày 10.9, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và đại diện của Ủy ban liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR); dự và phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Australia, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Canada và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Hoa Kỳ. Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Hoa Kỳ tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN


Ngày 10.9, tại Hà Nội, Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tổ chức Hội nghị thi đua toàn quốc “Biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào công giáo” lần thứ V, giai đoạn 2015 - 2020. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự hội nghị. Trong ảnh: Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao Bằng khen của MTTQ Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN


Ngày 10.9, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ ký kết các thỏa thuận thực hiện dự án "Mô hình thử nghiệm nước từ gió” sử dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ Bỉ tại tỉnh Ninh Thuận. Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh và Ngài Paul Janssen, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam cùng các đại biểu chứng kiến buổi lễ. Trong ảnh: Quang cảnh lễ ký kết các thỏa thuận thực hiện dự án "Mô hình thử nghiệm nước từ gió”. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN


Ngày 10.9, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị đã bắt giữ hai đối tượng Phan Văn Mười (sinh năm 1976, trú tại Cửa Lò, Nghệ An) và Vũ Thị Vân (sinh năm 1980, trú tại Diễn Châu, Nghệ An) về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Được biết, trước đó, vào đầu tháng 3.2020, Phan Văn Mười và Vũ Thị Vân đã móc nối với một đối tượng ở Indonesia để tổ chức cho 17 người Việt Nam xuất cảnh sang Indonesia theo diện đi du lịch rồi sau đó tìm cách vượt biển, xâm nhập trái phép sang Úc; với chi phí mỗi người từ 15.000 đến 30.000USD. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra, làm rõ. Trong ảnh: Hai đối tượng Phan Văn Mười và Vũ Thị Vân. Ảnh: Quang Văn - TTXVN


Ngày 10.9, Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ triệt phá băng nhóm chuyên trộm xe mô tô, có trang bị máy phá sóng điện thoại, phá sóng định vị; bắt 4 đối tượng chuyên trộm xe SH, Exciter theo “đơn đặt hàng” để đưa về TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước và Campuchia tiêu thụ. Tang vật thu giữ gồm 3 xe mô tô nhãn hiệu SH 150i, 3 xe mô tô nhãn hiệu Exciter 150 cc, 5 điện thoại di động các loại, một máy phá sóng điện thoại, phá sóng định vị, 2 biển số xe, 2 bình xịt hơi cay, nhiều đoản, dụng cụ mở khóa xe. Trong ảnh: Lực lượng công an kiểm đếm tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN


Sáng 10.9, một vụ cháy xảy ra tại cửa hàng vàng mã ở địa chỉ 43 đường Lê Thánh Tông, Phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, chủ nhà đã phải gọi điện cho lực lượng phòng cháy chữa cháy và thoát ra ngoài an toàn bằng lối thoát nạn phía sau. Vụ cháy đã thiêu rụi 1 xe ô tô, 1 xe máy, nhiều hàng hóa và các vật dụng, ước tính thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Duy Hưng - TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 10.9, chủ trì cuộc họp triển khai việc rà soát, quản lý bảo vệ quỹ đất sản xuất nông nghiệp cho năng suất, chất lượng cao trên địa bàn tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn phải đi trước trong công tác này. Ngành chủ trì cùng các ngành, địa phương xác định rõ quỹ đất dành cho sản xuất nông nghiệp theo hướng bảo đảm an ninh lương thực là ưu tiên số 1. Diện tích này phải được bảo vệ tuyệt đối, không được phép xâm hại trong quá trình phát triển công nghiệp, đô thị. Quy hoạch cần hướng tới bảo vệ những diện tích trồng lúa cho năng suất, chất lượng cao, diện tích nuôi thủy sản, chăn nuôi, cây ăn quả của từng địa phương... Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Vị Thủy



Sáng 10.9, đoàn công tác của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương giám sát các chỉ số truyền bệnh sốt xuất huyết (SXH) tại một số phường ở TP Hải Dương. Đoàn đã kiểm tra tại 2 ổ dịch SXH ở phố Lương Thế Vinh và Chương Dương. Qua kiểm tra, các chỉ số mật độ muỗi, nhà có muỗi, chỉ số bọ gậy, dụng cụ nước có bọ gậy… ở mức an toàn. Các hộ dân đã vệ sinh sạch sẽ loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, diệt lăng quăng; thu gom, hủy các vật dụng phế thải trong nhà và xung quanh; lật úp các dụng cụ chứa nước, thay nước bình hoa… TP Hải Dương có nhiều người mắc SXH nhất tỉnh, gồm 3 ca ở phường Trần Hưng Đạo, 2 ca ở phường Trần Phú; các phường Hải Tân và Phạm Ngũ Lão mỗi nơi 1 ca. Trong ảnh: Cán bộ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương kiểm tra ổ dịch sốt xuất huyết ở phố Lương Thế Vinh. Ảnh: Phương Anh

QUỐC TẾ


Ngày 10.9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thông báo Chính phủ nước này quyết định dành một khoản ngân sách bổ sung mới, trị giá 7.800 tỷ won (6,5 tỷ USD), để hỗ trợ những người dân cần sự trợ giúp khẩn cấp do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Phát biểu tại cuộc họp hội đồng kinh tế khẩn cấp lần thứ 8 tại Nhà Xanh, Tổng thống Moon Jae-in nêu rõ trong khoản ngân sách trên, chính phủ sẽ dùng 3.800 tỷ won (3,2 tỷ USD) để hỗ trợ tiền mặt cho 3,77 triệu người. Trong ảnh: Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (giữa) phát biểu tại cuộc họp hội đồng kinh tế khẩn cấp lần thứ 8 ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 10.9. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 10.9 tuyên bố sẽ hiện thực hóa mục tiêu đưa nước này trở thành quốc gia có 100% năng lượng tái tạo vào năm 2030 nếu được bầu lại trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 10 tới. Bà Ardern nhận định quá trình phục hồi kinh tế hậu đại dịch COVID-19 tạo ra cơ hội cho việc tái cấu trúc hệ thống năng lượng của New Zealand theo hướng tái tạo hơn, nhanh hơn, giá cả phải chăng và an toàn trong khi vẫn tạo ra việc làm cho người dân. Trong ảnh: Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern phát biểu tại cuộc họp báo ở Wellington ngày 17.8. Ảnh: THX/TTXVN


Tính đến sáng 10.9, toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 28.014.428 ca mắc COVID-19, trong đó có 907.276 ca tử vong. Tổng cộng hơn 20.089.045 ca đã hồi phục và hơn 7 triệu ca đang được điều trị. Mỹ hiện vẫn là nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, có tổng cộng 195.211 ca tử vong trong số 6.549.177 ca mắc. Trong khi đó, Chính phủ Brazil thông báo số ca mắc và tử vong ở nước này tăng gấp đôi từ ngày 8.9 đến ngày 9.9, với 35.816 ca mắc và 1.075 ca tử vong. Như vậy, tổng số ca mắc tại Brazil đã tăng lên 4.197.889 ca và 128.539 ca tử vong. Ấn Độ - tâm dịch của châu Á - ghi nhận thêm 89.706 ca mắc và 1.115 ca tử vong trong 1 ngày, nâng tổng số ca mắc và tử vong lên lần lượt là 4.370.128 ca và 73.890 ca. Trong ảnh: Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện ở Porto Alegre, Brazil. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 10.9