Sự kiện nổi bật ngày 10.8

10/08/2022 22:21

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào là một trong nhiều sự kiện nổi bật trong ngày 10.8.

TRONG NƯỚC 


Chiều 10.8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thủ đô Viêng Chăn nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Sáng cùng ngày, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp đồng chí Anouphap Tounalom. Trong ảnh : Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Anouphap Tounalom cùng các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Ngày 10.8, tại trụ sở Chính phủ Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông Vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo. Đây cũng là cuộc họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo. Hội nghị kết hợp trực tiếp với trực tuyến giữa đầu cầu Trụ sở Chính phủ với đầu cầu UBND 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có các dự án, công trình trọng điểm. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Sáng 10.8, tại Nhà Quốc hội, Phiên họp thứ 14 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội bắt đầu tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời chất vấn đối với Nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực trách nhiệm của Bộ Công an. Chiều 10/8, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trả lời chất vấn đối với Nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Trong ảnh: Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trả lời chất vấn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ngày 10.8, chào mừng “Năm đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào và “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022”, Kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia”, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai mạc Liên hoan thiếu nhi 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia năm 2022 với chủ đề “Vòng tay bè bạn” tại Thành phố Hồ Chí Minh. Liên hoan có sự tham gia của 185 em thiếu nhi và 34 cán bộ phụ trách đến từ 3 nước. Trong ảnh: Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng đoàn thiếu nhi 3 nước. Ảnh: Thu Hương – TTXVN

Ngày 10.8, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ ra mắt Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu với 1.279 cán bộ, chiến sĩ. Đơn vị này được thành lập nhằm giúp Công an Thành phố Hồ Chí Minh chủ động, chuẩn bị thêm lực lượng, ứng trực chiến đấu phục vụ nhiệm vụ đột xuất, giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ngay tại cơ sở, không để vượt tầm kiểm soát. Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an Thành phố được phân công làm Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu. Trong ảnh: Chiến sỹ Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu, Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Chung - TTXVN

Ngày 10.8, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, với chủ đề “Hà Nội - Viêng Chăn, Hợp tác cùng phát triển”. Hội nghị là cơ hội để chính quyền và doanh nghiệp hai địa phương tiếp xúc, trao đổi và chia sẻ những thông tin hữu ích về cơ hội đầu tư và chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư của Hà Nội và Viêng Chăn; là cầu nối để các doanh nghiệp gặp gỡ, tìm kiếm đối tác tiềm năng trong nhiều lĩnh vực thế mạnh của hai địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hà Nội đã xuất khẩu sang thị trường Lào đạt 74,8 triệu USD (chiếm tỷ trọng 0,9% tổng kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội) và nhập khẩu từ Lào đạt 98,3 triệu USD (chiếm tỷ trọng 0,48% tổng kim ngạch nhập khẩu của Hà Nội). Trong ảnh: Các sản phẩm của Lào được trưng bày tại Hội nghị. Ảnh: Phương Anh - TTXVN

Để chủ động, kịp thời ứng phó với cơn bão số 2 (MULAN), Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) cùng lãnh đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống lụt bão trên địa bàn, vận động, kêu gọi 425 tàu thuyền trên vùng biển huyện về nơi tránh trú bão an toàn. Hoạt động vận chuyển khách du lịch về đất liền được khẩn trương thực hiện, tính đến 11h ngày 10/8, tổng số khách du lịch còn lại trên địa bàn huyện là 120 người đã nắm bắt được thông tin về cơn bão số 2, lịch tàu chạy để chủ động di chuyển về đất liền. Đồng thời các lực lượng tiếp tục bám sát địa bàn chủ động chuẩn bị các phương tiện, vật tư phòng chống thiên tai, duy trì lực lượng Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi có trường hợp cần thiết. Trong ảnh: Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Cô Tô vận động các tàu cá vào nơi tránh trú an toàn. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN

QUỐC TẾ 

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 9/8 đã ký “thư phê chuẩn”, bước cuối cùng của Washington chấp thuận Phần Lan và Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Phát biểu sau khi đặt bút ký vào văn kiện, ông Biden bày tỏ tin tưởng Helsinki và Stockholm sẽ trở thành “đồng minh mới vững chắc, đáng tin cậy và có năng lực tốt”, nhờ việc thực hiện cam kết về phòng thủ lẫn nhau trong liên minh xuyên Đại Tây Dương do Mỹ đứng đầu.  Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Joe Biden (thứ 2, trái) ký “thư phê chuẩn” Phần Lan và Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), dưới sự chứng kiến của Phó Tổng thống Kamala Harris (trái) và Đại sứ Phần Lan Mikko Hautala (phải) cùng Đại sứ Thuỵ Điển Karin Olofsdotter (thứ 2, phải), ở Washington DC.. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 10.8, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã cải tổ Ban lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, theo đó chỉ giữ lại 3 vị trí chủ chốt. Cụ thể, Thủ tướng Kishida - người đang giữ chức Chủ tịch LDP - chỉ giữ lại Phó Chủ tịch Taro Aso, Tổng Thư ký Toshimitsu Motegi và Chủ tịch Ủy ban về các vấn đề Quốc hội Tsuyoshi Takagi. Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio (giữa) chủ trì cuộc họp bất thường nhằm cải tổ nội các tại Tokyo. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 9.8, vụ hỏa hoạn quy mô lớn tại kho chứa dầu bên Vịnh Matanzas của Cuba đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Các nhân viên cứu hỏa đã lần đầu tiên tiếp cận được khu vực trung tâm của thảm họa công nghiệp chưa từng có trong lịch sử đảo quốc Caribe này. Lực lượng cứu hỏa nhận định tình hình hiện tại đã khác so với những ngày trước đó, tuy nhiên vẫn rất phức tạp. Bên cạnh việc dập tắt các đám cháy nhỏ xung quanh và các đám cháy còn đang âm ỉ, các chuyên gia đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm ngăn lượng dầu tràn ra từ các bồn chứa đã sụp đổ lan sang các khu vực khác. Trong ảnh: Nhân viên cứu hoả nỗ lực dập lửa tại hiện trường vụ cháy kho chứa nhiên liệu trên Vịnh Matanzas, Cuba. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 10.8