Sự kiện nổi bật ngày 10.8

10/08/2019 17:24

Thường trực Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội tổ chức tọa đàm khoa học, bão Lekima đổ bộ vào miền Đông Nam Trung Quốc... là những sự kiện nổi bật ngày 10.8.

TRONG NƯỚC



Ngày 10.8, tại Hà Nội, Thường trực Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội tổ chức tọa đàm khoa học “Mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và 2030, tầm nhìn đến năm 2045” để phục vụ cho việc biên tập dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện chủ trì tọa đàm. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện chủ trì tọa đàm. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN



Ngày 10.8, hơn 5.000 người là tình nguyện viên chữ thập đỏ, nhân viên tại các doanh nghiệp, người dân TP Hồ Chí Minh đã tham gia đi bộ đồng hành hưởng ứng Tháng hành động “Vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo” năm 2019. Đây là lần thứ 13 Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình này. Năm 2018, Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh đã tổ chức các hoạt động trợ giúp đến 2.027 lượt nạn nhân chất độc da cam bằng các hình thức như hỗ trợ tiền; quà các dịp lễ, Tết; hỗ trợ xe lăn, bò giống, sữa chữa nhà… với tổng giá trị trên 1 tỷ đồng. Trong ảnh: Bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn đi bộ đồng hành “Vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo” năm 2019. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN



Ngày 10.8, tại khu vực bến đò Thầy Hai Phẩm thuộc sông Vàm Nao (một nhánh của sông Hậu), đoạn chảy qua xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, Tổng cục Thủy sản phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang tổ chức thả gần 15 tấn cá giống các loại và 193.000 con cá giống bản địa quý hiếm về với thiên nhiên. Đây là hoạt động thiết thực nhằm góp phần phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản cho ngày nay và thế hệ mai sau. Trong ảnh: Người dân tỉnh An Giang tham gia thả các giống cá bản địa xuống sông Vàm Nao (một nhánh của sông Hậu) nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản. Ảnh: Công Mạo-TTXVN



Theo thông tin từ Hãng Hàng không quốc gia, trong ngày 10.8, Vietnam Airlines có tổng cộng 16 chuyến bay bù và tăng chuyến để kết nối giữa Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Phú Quốc; Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cam Ranh và Thượng Hải (Trung Quốc) để vận chuyển hành khách bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu. Cụ thể, hãng tăng cường thêm 3 chuyến giữa Hà Nội – Phú Quốc, 7 chuyến giữa TP Hồ Chí Minh – Phú Quốc trong ngày 10.8, khai thác bằng tàu Airbus A321. Đồng thời, Vietnam Airlines thực hiện 4 chuyến bay không hành khách từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đến Phú Quốc để kịp thời giải tỏa khách mắc kẹt tại Phú Quốc trở về. Như vậy, cùng với các chuyến bay thường lệ, Vietnam Airlines thực hiện tổng cộng 32 chuyến giữa Hà Nội, TP Hồ Chí Minh – Phú Quốc trong ngày 10.8. Trong ảnh: Hành khách mắc kẹt tại sân bay Phú Quốc ngày 9.8. Ảnh: Huế Khương - TTXVN



Ngày 10.8, theo nguồn tin từ Công an quận Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng), đơn vị này vừa phát hiện 58 đối tượng dương tính với ma túy khi kiểm tra hoạt động của quán Karaoke Mercury trên đường Điện Biên Phủ. Lực lượng chức năng cũng tạm giữ một đối tượng tên Đặng Văn Ny đang tàng trữ 45 viên ma túy tổng hợp. Hiện số đối tượng này đã được đưa về trụ sở Công an quận Thanh Khê để lấy lời khai, tiếp tục điều tra, làm rõ. Trong ảnh: Các đối tượng dương tính với ma túy đang được lấy lời khai tại trụ sở Công an quận Thanh Khê. Ảnh: Quốc Dũng – TTXVN

QUỐC TẾ



Ngày 10.8, Hàn Quốc cho biết vật thể mà Triều Tiên phóng trước đó cùng ngày có thể là tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Trong một tuyên bố, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho rằng vụ phóng hai vật thể mới nhất của Triều Tiên là nhằm thử nghiệm năng lực của loại tên lửa tầm ngắn mới mà Bình Nhưỡng tự phát triển, cũng như để phản đối cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn trong tháng này. Trong ảnh (do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đăng phát ngày 7.8): Triều Tiên phóng thử tên lửa dẫn đường chiến thuật kiểu mới ngày 6.8. Ảnh: YONHAP/TTXVN



Ngày 9.8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các quan chức Washington vẫn đang thảo luận các vấn đề thương mại với đối tác Bắc Kinh. Ông khẳng định ở thời điểm hiện tại, Mỹ vẫn chưa sẵn sàng đạt được một thỏa thuận với Trung Quốc. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang vướng vào cuộc tranh chấp thương mại khi liên tiếp đáp trả nhau bằng các biện pháp thuế quan, khiến các thị trường tài chính toàn cầu chao đảo và làm dấy lên quan ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Trong ảnh: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin (trái), Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer (thứ 2, trái) trong vòng đàm phán thương mại mới với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (thứ 2, phải) ở Bắc Kinh ngày 31.7. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 9.8, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết kể từ khi bùng nổ hồi đầu tháng 4, giao tranh giữa các lực lượng ủng hộ Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) và Quân đội Quốc gia Libya tự xưng (LNA) tại thủ đô Tripoli đã khiến hơn 105.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. UNHCR khẳng định chỉ có khả năng hỗ trợ cho khoảng 2.200 gia đình trong tổng số khoảng 21.000 gia đình phải chịu tác động từ cuộc chiến. Trong ảnh: Lực lượng ủng hộ Chính phủ Libya được Liên hợp quốc bảo trợ xung đột với các tay súng miền Đông thuộc Quân đội Quốc gia Libya tự xưng (LNA) tại Tripoli. Ảnh: THX/TTXVN



Ngày 10.8, tập đoàn nguyên tử Rosatom của Nga xác nhận 5 nhân viên của cơ quan này đã thiệt mạng trong qua trình thử nghiệm động cơ tên lửa tại một căn cứ quân sự ở miền Bắc nước Nga. Hãng thông tấn RIA dẫn thông báo của Rosatom cho biết vụ tai nạn xảy ra vào ngày 8.8 trong quá trình thử nghiệm một động cơ tên lửa đẩy nhiên liệu lỏng tại căn cứ quân sự ở vùng Arkhangelsk. Vụ việc cũng khiến 3 người bị thương và hiện đang điều trị tại các cơ sở y tế chuyên biệt. Trong ảnh: Một vụ thử tên lửa của Nga. Ảnh: REUTERS/TTXVN



Sáng sớm 10.8, cơn bão có tên quốc tế là Lekima đã đổ bộ vào miền Đông Nam Trung Quốc, mang theo mưa lớn và gió lốc gây mất điện, quật đổ nhiều cây cối và khiến hàng trăm nghìn người phải sơ tán. Riêng tại tỉnh Chiết Giang, gần 300 chuyến bay đã bị hủy, trong khi các dịch vụ bến phà và đường sắt cũng tạm ngừng hoạt động. Chính quyền địa phương đã phải sơ tán hơn 700.000 người, bố trí hơn 12.000 địa điểm tránh bão cho người dân. Trong khi đó, tại Thượng Hải, 253.000 người đã phải sơ tán, trong khi một phần dịch vụ trung chuyển đường sắt của thành phố tạm ngừng hoạt động. Khu nghỉ dưỡng Disney Thượng Hải, trong đó có khu vưi chơi Disneyland cũng phải đóng cửa vì lý do an toàn. Cơn bão đã quật đổ gần 3.000 cây xanh và gây sự cố đối với 100 đường dây điện. Cơ quan điện lực cho tới nay đã khắc phục sự cố đối với 80 đường dây điện. Trong ảnh: Bão Lekima gây ngập lụt nghiêm trọng tại tỉnh Chiết Giang. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 10.8