Sự kiện nổi bật ngày 10.7

10/07/2018 06:46

Chủ tịch nước làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, HĐND tỉnh khóa XVI khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 6... là những sự kiện tiêu biểu ngày 10.7.

TRONG NƯỚC


Sáng 10.7, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm và làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước đánh giá cao những kết quả mà Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các đoàn luật sư và đội ngũ luật sư cả nước đã đạt được, đề nghị Liên đoàn tăng cường giám sát các hành động hành nghề luật sư, kiên quyết xử lý các luật sư vi phạm pháp luật và quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN


Sáng 10.7, tại TP Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ khai mạc và phát biểu tại Kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hải Phòng khóa XV. Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đại các ban, ngành TP Hải Phòng đến dâng hương, dâng hoa viếng các anh hùng, liệt sĩ của thành phố, nhân Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27.7). Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Sáng 10.7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm và phương hướng điều hành trong những tháng còn lại của năm 2018. Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, lạm phát tháng 6.2018 không có gì bất thường. Nếu loại trừ yếu tố giá thịt lợn tăng mạnh nhất thì lạm phát tháng này chỉ tăng 0,27%, là mức tăng của tháng thấp nhất từ trước tới nay. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương Bám sát kịch bản điều hành giá, không để tăng lạm phát “kép”. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ điều hành cuộc họp. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Ngày 10.7, tại TP Đồng Hới, Quảng Bình, Ban Tổ chức chương trình “Hành trình Đỏ” Quốc gia phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Bình khai mạc chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ VI năm 2018. Trao tặng bằng khen của UBND tỉnh Quảng Bình cho 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Hiến máu nhân đạo" trên địa bàn tỉnh và tiếp nhận gần 400 đơn vị máu của đông đảo người tham gia ngày hội hiến máu "Quảng Bình - Nghĩa tình trong giọt máu". Trong ảnh: 15 cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu nhân đạo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình được tôn vinh tại buổi lễ. Ảnh: Võ Dung-TTXVN


Ngày 10.7, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Thị Bích Thủy, sinh năm 1976,  trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ (Hà Nội) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tại phiên tòa, bị cáo Bùi Thị Bích Thủy đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét nội dung vụ án, nội dung tranh luận, Hội đồng xét xử tuyên phạt Bùi Thị Bích Thủy mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trong ảnh: Bị cáo Bùi Thị Bích Thủy tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh: Vũ Thị Hà-TTXVN

TRONG TỈNH



Sáng 10.7, HĐND tỉnh khóa XVI khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 6. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới tư duy, thẳng thắn nêu rõ những hạn chế; dự báo những thuận lợi, khó khăn; đề xuất giải pháp, biện pháp đột phá để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, tạo tiền đề quan trọng hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. Trong ảnh:  Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Thành Chung


Chiều 10.7, Giải vô địch bắn cung trẻ toàn quốc năm 2018 đã bế mạc tại thủ đô Hà Nội sau 10 ngày tranh tài sôi nổi. Đội tuyển bắn cung trẻ Hải Dương giành được 6 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 10 huy chương đồng, xếp thứ 3 toàn đoàn. Đây là thành tích tốt nhất từ trước tới nay của đội tuyển bắn cung trẻ Hải Dương tại giải này. Trong ảnh: Cung thủ Nguyễn Văn Tòng (giữa) giành 3 huy chương vàng tại giải. Ảnh: Tiến Mạnh


Sáng 10.7, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh tổ chức tuyên truyền lưu động nhân Ngày Dân số thế giới 11.7 với chủ đề "Thành công của kế hoạch hóa gia đình là tiền đề cho sự phát triển bền vững". Trong ảnh: Tuyên truyền lưu động trên một số tuyến đường của TP Hải Dương. Ảnh: Huyền Trang

QUỐC TẾ


Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 9.7 đã thông qua một nghị quyết với mục đích tạo ra một khuôn khổ để hệ thống hóa việc bảo vệ, đảm bảo quyền và phúc lợi cho trẻ em tại những vùng xảy ra xung đột có vũ trang. Nghị quyết số 2427, được toàn thể 15 thành viên HĐBA LHQ nhất trí thông qua, kịch liệt lên án việc các bên tham chiến tuyển mộ và sử dụng trẻ em làm binh sĩ cũng như sát hại, cưỡng hiếp và có những hành vi bạo lực tình dục khác đối với trẻ em. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ ở New York (Mỹ) ngày 9.7. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 9.7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã công bố danh sách các thành viên trong nội các mới. Theo đó, ông Erdogan chỉ chọn ra một Phó Tổng thống duy nhất là ông Fuat Oktay. Tổng Tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar sẽ giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu và Bộ trưởng Nội vụ Suleyman Soylu vẫn giữ nguyên chức vụ. Ông Erdogan cũng bổ nhiệm con rể Berat Albayrak giữ chức Bộ trưởng Tài chính trong nội các mới. Trong ảnh: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (giữa) chụp ảnh chung cùng các thành viên nội các mới tại buổi lễ nhậm chức ở Ankara ngày 9.7. Ảnh: AFP/TTXVN


Tính đến ngày 10.7, tổng số người thiệt mạng vì mưa lũ và sạt lở đất tại miền Tây Nhật Bản đã tăng lên con số 156 người. Hiện vẫn còn hàng chục trường hợp mất tích do chiến dịch cứu hộ vẫn đang diễn ra. Trong bối cảnh đó, Chính phủ Nhật Bản đã thúc đẩy các nỗ lực hướng tới hoạt động tái thiết những khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời tuyên bố sử dụng các quỹ dự phòng để cung cấp thực phẩm và nhu yếu phẩm hỗ trợ những khu vực chịu tác động do mưa lũ và sạt lở đất. Trong ảnh: Khu vực ngập lụt ở Kurashiki, tỉnh Okayama ngày 7.7. Ảnh: Kyodo/TTXVN


Phát biểu tại cuộc họp báo sáng 10.7 tại trung tâm báo chí gần khu vực hang Tham Luang, ông Narongsak Osottanakorn cho biết vào lúc hơn 10 giờ cùng ngày, 19 thành viên của đội cứu hộ đã vào hang để tiến hành đợt cứu hộ thứ 3. Theo ông Osottanakorn, nếu thuận lợi thì tất cả 9 người còn ở trong hang - gồm 4 cầu thủ và huấn luyện viên của đội bóng, cùng 1 bác sỹ và 3 thành viên của đội cứu hộ đã ở lại trong hang để chăm sóc các thành viên đội bóng từ những ngày đầu tiên của chiến dịch cứu hộ - sẽ được đưa ra khỏi hang trong đợt cứu hộ này. Trong ảnh: Máy bay trực thăng chờ đón các thành viên đội bóng tại khu vực gần hang Tham Luang ở Chiang Rai ngày 9.7. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 9.7, Bộ Tư pháp Saudi Arabia cho biết phụ nữ nước này lần đầu tiên được phép trở thành công chứng viên, theo đó 12 người đã được cấp phép bắt đầu hành nghề. Theo Bộ trên, với tư cách công chứng viên, phụ nữ tại Saudi Arabia giờ đây có thể chứng thực hoặc tước bỏ quyền ủy nhiệm, chứng nhận những văn bản giúp thành lập công ty hoặc chuyển nhượng tài sản. Trước đó, hồi tháng 6 vừa qua, Saudi Arabia đã dỡ bỏ lệnh cấm lái xe đối với phụ nữ. Trong ảnh: Phụ nữ Saudi Arabia tại Hội chợ Scash Quốc tế Jeddah. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 10.7