Sự kiện nổi bật ngày 10.6

10/06/2020 18:35

Quốc hội thông qua Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp; Bế mạc Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XV... là những sự kiện nổi bật ngày 10.6.

TRONG NƯỚC


Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 10.6, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự án: Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Chiều 10.6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và Nghị quyết về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14. Trong ảnh: Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp với 94,41% số đại biểu tán thành. Ảnh: TTXVN


Chiều 10.6, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị đặc biệt trực tuyến của các Bộ trưởng ASEAN phụ trách Phúc lợi xã hội và Phát triển (AMMSWD) nhằm giảm thiểu tác động của COVID-19 đến các nhóm dễ bị tổn thương trong ASEAN. Hội nghị có sự tham gia của 10 Bộ trưởng phụ trách Phúc lợi xã hội của các nước thành viên ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN. Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung làm trưởng đoàn. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị trực tuyến. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN


Vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 10.6, Tàu SAR 273 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã đưa 2 thuyền viên bị thương và thi thể một thuyền viên của tàu ANNIE GAS 09 (quốc tịch Việt Nam, số IMO: 9156797, trọng tải 3688 tấn, chủ tàu Công ty CP vận tải Việt Nhật địa chỉ 151 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh) về Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải tại Hải Phòng. Trước đó, vào 8 giờ 30 phút ngày 9.6, tàu ANNIE GAS 09 va chạm với tàu cá TH 90282 TS khiến tàu cá TH 90282 TS bị chìm, tàu ANNIE GAS 09 cứu được 2 thuyền viên là anh Phạm Thế Đệ (sinh năm 1975) và Vũ Văn Dương (sinh năm 1980, quê quán Thanh Hóa). Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ đưa thuyền viên về bờ. Ảnh: Hoàng Ngọc – TTXVN


Chiều 10.6, có thêm 2 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Như vậy tính đến hiện tại, Việt Nam đã điều trị khỏi cho 319 trường hợp mắc COVID-19. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương hiện chỉ còn 4 bệnh nhân đang điều trị. Trong ảnh: Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh chiều 10.6. Ảnh: TTXVN


Ngày 10.6, lực lượng Công binh của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện Sơn Tịnh tiến hành xử lý quả bom dài khoảng 1m được phát hiện tại mỏ cát Phước Lộc, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi). Cơ quan chức năng đã huy động lực lượng, phương tiện vận chuyển quả bom vào khu vực thao trường của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, tại xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ hủy nổ theo quy định. Công tác hủy nổ được tiến hành an toàn và hoàn tất vào 12 giờ 45 phút cùng ngày. Trong ảnh: Vị trí tìm thấy quả bom tại  xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi). Ảnh: Phước Ngọc – TTXVN


Công an huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La vừa phối hợp với các đơn vị chức năng Công an tỉnh Sơn La, Công an các xã Mường Và, Mường Lạn và Đồn Biên phòng Mường Lạn bắt giữ một đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối tượng bị bắt là Sộng Sáy Vạ, sinh năm 1960, trú tại bản Pú Hao, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật 30 túi nilon bên trong chứa 5.646 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến). Trong ảnh: Đối tượng Sộng Sáy Vạ tại cơ quan Công an. Ảnh: Nguyễn Cường – TTXVN

TRONG NƯỚC



Chiều 10.6, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị và các đại biểu kịp thời tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh về kết quả thành công của đại hội; đồng thời sớm hoàn thiện chương trình hành động và tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai Nghị quyết. Các cấp ủy trong LLVT tỉnh khẩn trương xây dựng chương trình hành động để đưa Nghị quyết đại hội vào thực tiễn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ. Đại hội đề ra 10 chỉ tiêu và xác định 12 giải pháp lãnh đạo chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội đề ra, tiếp tục xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh cùng các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh. Ảnh: Thành Chung

Chiều 10.6, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh biểu dương 20 tập thể và 130 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào lao động, sản xuất giai đoạn 2016 - 2020. Thời gian qua, các cấp công đoàn khu công nghiệp tỉnh đã đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất, đặc biệt là phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", khuyến khích công nhân phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa trong sản xuất... Kết quả công nhân, lao động trong các khu công nghiệp đã đề xuất gần 30.000 sáng kiến cải tiến và sáng kiến kinh nghiệm, làm lợi gần 100 tỷ đồng. Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh đã trao giấy chứng nhận, khen thưởng 434 lao động giỏi, lao động sáng tạo. Trong ảnh: Lãnh đạo Công đoàn các khu công nghiệp và cán bộ Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh trao kỷ niệm chương cho các cá nhân tại hội nghị biểu dương. Ảnh: Thanh Nga

QUỐC TẾ


Hạ viện Nhật Bản ngày 10.6 đã thông qua gói ngân sách bổ sung thứ hai trong tài khóa 2020 và là khoản ngân sách bổ sung lớn nhất từ trước đến nay nhằm đối phó với ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Gói ngân sách bổ sung thứ hai của Nhật Bản trị giá 31.914,4 tỷ yen (tương đương 296 tỷ USD), trong đó 2.989,2 tỷ yen được sử dụng để tăng cường hệ thống y tế. Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (giữa) tại phiên họp Hạ viện ở Tokyo. Ảnh: AFP/TTXVN      


Ngày 10.6, tại cuộc họp của các quan chức quân đội hàng đầu, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo thông báo nước này và Mỹ đã tiến hành các cuộc tập trận chung về phòng không và phòng thủ tên lửa như được dự kiến từ đầu năm 2020. Trước đó, hai nước đã phải hoãn cuộc tập trận mùa xuân thường niên do dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Trong ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo (thứ 2, phải) trong cuộc họp của các quan chức quân đội hàng đầu tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 10.6. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Cảnh sát Colombia vừa phát hiện và thu giữ lô hàng cocaine dưới dạng hydrochloride, với khối lượng lên tới 4,92 tấn, được ngụy trang trong lô hàng cao su chuẩn bị rời cảng Buenaventura – hải cảng lớn nhất của Colombia bên bờ Thái Bình Dương, để tới Thổ Nhĩ Kỳ. Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống ma túy Colombia, tướng Jorge Luis Ramírez cho biết chó nghiệp vụ đã phát hiện lượng ma túy trên khi chúng được giấu bằng cách trộn lẫn với cao su dạng hạt mịn, trong lô hàng gồm 1.733 bao tải. Trong ảnh (tư liệu): Hải quân Colombia trưng bày số cocaine thu giữ tại Turbo, khu vực Uraba, Colombia. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 10.6, cảnh sát Afghanistan cho biết tổng cộng 16 thợ mỏ đã thiệt mạng trong vụ nổ mỏ than xảy ra một ngày trước đó tại huyện Dara-e-Suf Bala, tỉnh Xamanga, phía Bắc nước này. Vụ nổ xảy ra chiều 9.6 và lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 6 thi thể. Công tác tìm kiếm những thi thể còn lại vẫn đang được tiến hành. Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc. Trong khi đó, người dân địa phương cho biết có hơn 30 công nhân ở trong mỏ khi vụ nổ xảy ra. Trong ảnh (tư liệu): Công nhân làm việc tại một địa điểm khai thác than ở ngoại ô Mazar-i-Sharif, Afghanistan. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 10.6