Sự kiện nổi bật ngày 10.6

10/06/2019 17:49

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020, ông Kassym-Jomart Tokayev giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Kazakhstan... là những sự kiện nổi bật ngày 10.6.

TRONG NƯỚC



Sáng 10.6, Quốc hội họp phiên toàn thể để biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể để biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 21.11.2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Võ Thị Như Hoa phát biểu. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN



Ngày 10.6, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đón và hội đàm với Bộ trưởng Dionisio Babo Soares. Tại hội đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao những kết quả tích cực mà Chính phủ và nhân dân Timor-Leste đã đạt được trong quá trình xây dựng, tái thiết đất nước và hội nhập quốc tế thời gian qua; bày tỏ tin tưởng Timor-Leste sẽ ngày một phát triển phồn vinh, không ngừng nâng cao tiếng nói và vị thế ở khu vực và quốc tế. Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor-Leste Dionisio Babo Soares bày tỏ ngưỡng mộ trước những thành tích phát triển của Việt Nam, nhiệt liệt chúc mừng Việt Nam vừa trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với số phiếu cao kỷ lục, khẳng định uy tín cũng như sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những đóng góp của Việt Nam cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh đón Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác nước Cộng hòa dân chủ Timor Leste Dionisio Babo Soares. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN



Ngày 10.6, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ và Quỹ Đầu tư Golden Gate Ventures tổ chức Diễn đàn Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2019 - Vietnam Ventures Summit 2019. Đại diện hơn 100 quỹ đầu tư quốc tế tham gia diễn đàn để tìm hiểu về hệ sinh thái khởi nghiệp trong nước, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư; trong đó có nhiều tên tuổi lớn như Softbank Vision Fund, Sequoia, SK, Temasek, Insignia, Golden Gate Venture, Hanwha... Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành, địa phương của Việt Nam tham dự diễn đàn. Sau Hà Nội, ngày 12.6, sự kiện này sẽ tiếp tục được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Danh Lam –TTXVN



Ngày 10.6, tại Khánh Hòa, tàu khu trục HMCS Regina và tàu tiếp vận hậu cần Asterix thuộc lực lượng Hải quân Hoàng gia Canada đã cập cảng quốc tế Cam Ranh, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam kéo dài 4 ngày (10 - 13.6). Đây là lần cập cảng Quốc tế Cam Ranh đầu tiên của tàu Hải quân Canada nhằm tiếp tục mở rộng và tăng cường quan hệ quốc phòng giữa Canada và Việt Nam. Tàu HMCS Regina đang tham dự chương trình hoạt động của Hải quân Hoàng gia Canada nhằm trao đổi với hải quân các nước đối tác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Chương trình này giúp củng cố khả năng thực hiện các hoạt động chung hiệu quả với các quốc gia đối tác, góp phần bảo đảm sự hiện diện nhất quán trên biển của Hải quân Hoàng gia Canada trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong ảnh: Hai tàu Regina (bên trái) và Asterix đang neo đậu tại Cảng quốc tế Cam Ranh. Ảnh: Tiên Minh - TTXVN



Ngày 10.6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin). Bốn bị cáo trong vụ án này gồm: Nguyễn Ngọc Sự (sinh năm 1957, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinashin), Trần Đức Chính (sinh năm 1976, nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính Vinashin), Trương Văn Tuyến (sinh năm 1950, nguyên Tổng Giám đốc Vinashin), Phạm Thanh Sơn (sinh năm 1972, nguyên Phó Tổng Giám đốc Vinashin) bị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 355, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong ảnh: Quang cảnh phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

TRONG TỈNH



Chiều 10.6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Đề án "Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hải Dương giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030" (OCOP) và kế hoạch thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27.4.2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, muốn sản xuất nông nghiệp hiệu quả phải xây dựng những sản phẩm mang tính hàng hóa, có liên kết trong sản xuất và tiêu thụ. Việc triển khai thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm là xu thế tất yếu nhưng cần lựa chọn được sản phẩm có thể mang lại giá trị kinh tế cao. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Nguyễn Mơ



Sáng 10.6, Tỉnh đoàn phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức lễ xuất quân "Học kỳ quân đội" đợt 1 năm 2019. Tham gia đợt này có 200 em từ 10-18 tuổi ở các huyện, thành phố trong tỉnh. Các em sẽ có 10 ngày học tập và rèn luyện tại Lữ đoàn 490, Binh chủng Pháo binh (TP Chí Linh). Các em sẽ được huấn luyện cách gấp chăn màn, xếp đặt ba lô, điều lệnh đội ngũ, huấn luyện thể lực; học hỏi, rèn luyện các kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm để xử lý tình huống khi tham gia giao thông, băng bó vết thương, thoát hiểm trong các trường hợp khẩn cấp... Trong ảnh: Nhiều bạn nữ cũng tham gia "Học kỳ quân đội". Ảnh: Thanh Hoa


QUỐC TẾ



Ngày 10.6, Ủy ban Bầu cử Trung ương Kazakhstan thông báo Tổng thống lâm thời Kassym-Jomart Tokayev đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra một ngày trước đó. Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, ông Tokayev đã giành được 70,76% phiếu bầu trong khi đối thủ chính của ông là ứng viên Amirzan Kosanov của phong trào Ult tagdyry (Số phận dân tộc) đối lập về thứ hai chỉ giành được hơn 16% phiếu ủng hộ. Trong ảnh: Tổng thống lâm thời Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev bỏ phiếu tại điểm bầu cử Tổng thống ở Nur-Sultan ngày 9.6. Ảnh: THX/TTXVN



Ngày 9.6, hơn 8.000 binh sĩ từ 18 quốc gia thuộc của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bắt đầu cuộc tập trận hải quân thường niên có tên BALTOPS tại biển Baltic. Cuộc tập trận năm nay do quân đội Mỹ dẫn đầu với mục tiêu thể hiện năng lực phòng thủ của NATO trước bất kỳ mối đe dọa nào. Hạm đội 2 của Hải quân Mỹ chỉ huy cuộc tập trận với sự tham gia của binh sĩ cùng 50 tàu và 40 máy bay đến từ các nước Bỉ, Đức, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Latvia, Litva, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Vương quốc Anh, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Estonia, Phần Lan và Thụy Điển. Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ NATO tham gia cuộc tập trận BALTOPS tại Nemirseta, Litva ngày 4.6.2018. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 10.6, Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yoo Myung-hee và Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Anh Liam Fox tuyên bố đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc về Hiệp định thương mại tự do Hàn-Anh (FTA). Theo đó, dù kịch bản xấu nhất xảy ra là Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, mà không đạt được bất cứ thoả thuận nào, hai nước vẫn có thể áp dụng ưu đãi về thuế quan với hàng hoá của nhau ở mức độ tương tự hiện nay. Trong ảnh: Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yoo Myung-hee (trái) và Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Anh Liam Fox tại lễ ký duy trì thỏa thuận FTA ở Seoul ngày 10.6. Ảnh: Yonhap/TTXVN



Ít nhất 1 người thiệt mạng và 6 người bị thương khi một chiếc cần cẩu đột ngột đổ sập xuống tòa chung cư ở thành phố Dallas thuộc bang Texas (Mỹ) chiều 9.6. Giới chức địa phương cho biết sự cố xảy ra trong bối cảnh các khu vực ở bắc Texas đang hứng chịu hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như gió mạnh, mưa to và mưa đá. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của một nạn nhân trong tòa nhà, trong khi những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Những người sống trong tòa nhà này đã được sơ tán đề phòng các nguy cơ tiếp theo. Trong ảnh: Hiện trường đổ nát của tòa chung cư thành phố Dallas, bang Texas, Mỹ sau khi chiếc cần cẩu sập xuống ngày 9.6. Ảnh: Chopper 11/TTXVN



Sáng 10.6 (giờ Việt Nam), trận chung kết UEFA Nations League đầu tiên trong lịch sử đã khép lại với thắng lợi 1-0 đầy kịch tính dành cho đội bóng chủ nhà Bồ Đào Nha trước tuyển Hà Lan với đội hình nhiều cầu thủ trẻ trung, sung mãn. Goncalo Guedes (số 17) là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất của trận chung kết UEFA Nations League 2019 với cú sút hiểm hóc ở phút 60. Tuy nhiên, sự góp công của danh thủ Cristiano Ronaldo trong suốt 90 phút thi đấu ở trận chung kết và cả những trận đấu trước đó là không hề nhỏ. Ronaldo chính là vua phá lưới ở giải đấu này với 3 bàn thắng. Trong ảnh: Giờ phút đăng quang vô địch UEFA Nations League 2019 của tuyển Bồ Đào Nha tại Porto ngày 9.6. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 10.6