Sự kiện nổi bật ngày 10.5

10/05/2019 17:12

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà nhân Đại lễ Phật đản... là những sự kiện nổi bật ngày 10.5.

TRONG NƯỚC



Chiều 10.5, tại TP Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng. Trước đó, sáng 10.5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri tại huyện Kiến Thụy, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV. Cũng trong sáng 10.5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khai trương 3 tuyến đường bay mới của hãng hàng không Bamboo Airways từ Hải Phòng đi và đến TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Quy Nhơn. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN



Nhận lời mời của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Tổng thống Ấn Độ Venkaiah Naidu thăm chính thức Việt Nam và dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2019 (Vesak 2019) từ ngày 9 - 12.5. Sáng 10.5, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã chủ trì lễ đón chính thức Phó Tổng thống Ấn Độ Venkaiah Naidu. Sau lễ đón, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã hội đàm với Phó Tổng thống Ấn Độ Venkaiah Naidu. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh hội đàm với Phó Tổng thống Ấn Độ Venkaiah Naidu. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN



Sáng 10.5, với 100% đại biểu tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập thị trấn Dầu Giây thuộc huyện Thống Nhất; thị trấn Hiệp Phước thuộc huyện Nhơn Trạch và 6 phường thuộc TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục Phiên họp thứ 34 để cho ý kiến về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể. Trong ảnh: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung trình bày tờ trình. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN



Ngày 10.5, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) cùng với Tập đoàn Ericsson (Thụy Điển) thực hiện kết nối chính thức lần đầu tiên trên mạng di động 5G tại Việt Nam. Đến năm 2020, nhà mạng quân đội sẽ chính thức thương mại hoá mạng 5G tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Hoạt động nằm trong chương trình thử nghiệm kỹ thuật do Viettel thực hiện nhằm đánh giá mọi mặt về khả năng ứng dụng công nghệ trong thực tiễn tại Việt Nam. Tại sự kiện, tốc độ kết nối mạng di động 5G của Viettel với thiết bị đầu cuối đạt từ từ 1,5 – 1,7 Gbps – vượt xa tốc độ giới hạn lý thuyết của mạng 4G LTE, tương đương với tốc độ của cáp quang thương mại. Trong ảnh: Đại biểu bấm nút thực hiện cuộc gọi 5G đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN



Ngày 10.5, tại Hà Nội, Đại sứ quán Đan Mạch phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch tổ chức trao tặng 300 bức tranh đoạt giải từ cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề “Đan Mạch trong mắt em 2018 - Giấc mơ xanh” bảo vệ môi trường cho Bệnh viện Nhi Trung ương, Khoa Nhi - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Khoa Nhi - Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương để góp phần mang lại niềm vui và cải thiện không gian điều trị cho bệnh nhi. Trong ảnh: Ông Kim Hojlund Christensen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam và ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ trao tranh cho đại diện lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN



Vào khoảng 9 giờ ngày 10.5, tại khu vực Kéo Kham, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, lực lượng biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị phối hợp với Chi cục Hải quan Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép hơn 1,5 tạ pháo qua biên giới. Đối tượng tên là Nguyễn Minh Tuấn, sinh năm 1990, đăng ký thường trú tại phố Vôi, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Hiện đối tượng, phương tiện và tang vật đang lực lượng chức năng củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Minh Tuấn cùng 156kg pháo bị thu giữ. Ảnh: Quang Duy - TTXVN

TRONG TỈNH



Chiều 10.5, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm, tặng quà chúc mừng Thượng tọa Thích Thanh Vân, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương, trụ trì Tổ đình Đống Cao (chùa Sếu, Tân Hưng, TP Hải Dương) nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 - dương lịch 2019. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương tích cực xây dựng quê hương, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, chung tay cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Nâng cao chất lượng tổ chức các khóa tu, các lớp đào tạo tại Trường Trung cấp Phật giáo tỉnh, qua đó giáo dục, rèn luyện học sinh, các vị tu sĩ thành người có bản lĩnh, trí tuệ, xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa đạo và đời. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển tặng quà chúc mừng Thượng tọa Thích Thanh Vân, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương. Ảnh: Thanh Mai



Ngày 10.5, đoàn công tác liên bộ do Thứ trưởng Nội vụ Trần Anh Tuấn dẫn đầu về khảo sát, đánh giá và đóng góp ý kiến vào Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Kinh Môn của huyện Kinh Môn để trình Chính phủ. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nội vụ Trần Anh Tuấn yêu cầu huyện Kinh Môn cần tiếp tục hoàn thiện đề án; làm rõ căn cứ đổi tên thị trấn Kinh Môn thành phường An Lưu, huyện Kinh Môn là huyện miền núi hay là huyện bán sơn địa. Trong hồ sơ trình Chính phủ, huyện cần có cam kết của Công an tỉnh về việc bố trí lực lượng công an chính quy làm việc tại các phường, trụ sở, nơi làm việc của công an; bổ sung thêm các tuyến đường thủy, bến thủy nội địa vào trong hệ thống giao thông của huyện... Trong ảnh: Thứ trưởng Nội vụ Trần Anh Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Thanh Hà



Trong 2 ngày 9 và 10.5, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Gia Lộc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là đại hội điểm của Hội LHTN Việt Nam tỉnh. Với khẩu hiệu “Thanh niên Gia Lộc bản lĩnh, sáng tạo, cống hiến, tình nguyện, hội nhập, phát triển”, nhiệm kỳ 2019-2024, Hội LHTN các cấp huyện Gia Lộc phấn đấu từ 80-90% số thanh niên được học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Đảng, Đoàn, hội và các chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh niên. Hằng năm, 100% số cơ sở hội khối trường tổ chức các hoạt động hỗ trợ học tập, tư vấn mùa thi, xây dựng Quỹ Khuyến học, khuyến tài; các cơ sở hội đảm nhận và hoàn thành ít nhất 1 công trình thanh niên; thu hút tập hợp trên 60% số thanh niên tham gia vào Hội LHTN. Trong ảnh: Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Gia Lộc nhiệm kỳ 2014-2019. Ảnh: Minh Nguyệt

QUỐC TẾ



Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 10.5 thông báo chính thức áp đặt mức thuế mới, theo đó tăng từ 10% hiện nay lên 25% đối với lượng hàng hóa trị giá 200 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc kể từ 0 giờ 1 ngày 10.5 theo giờ Mỹ. Thông báo trên được đưa ra ngay tại thời điểm các quan chức Mỹ và Trung Quốc đang tiến hành vòng tham vấn kinh tế và thương mại cấp cao lần thứ 11 tại Washington. Trong ảnh: Container hàng của công ty vận tải Trung Quốc COSCO tại cảng Long Beach, Los Angeles, Mỹ ngày 27.2.2019. Ảnh: THX/TTXVN



Ngày 10.5, Liên minh châu Âu (EU) hối thúc Nhật Bản mở cửa thị trường trở lại cho sản phẩm thịt bò từ tất cả các nước trong khối, với hy vọng Tokyo đáp lại việc châu Âu nhập khẩu thịt bò Kobe và Wagyu nổi tiếng từ Nhật Bản. Ủy viên phụ trách nông nghiệp EU Phil Hogan cho biết EU đang tích cực thuyết phục Chính phủ Nhật Bản rằng khối đã đạt được tiêu chuẩn kỹ thuật và hoạt động cần thiết để các nước thành viên EU được phép tiếp cận thị trường này. Trong ảnh (tư liệu): Thịt bò được bày bán tại chợ ở đông nam London, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN



Bộ Tư pháp Mỹ thông báo ngày 9.5 đã bắt giữ một tàu của Triều Tiên bị nghi đang vận chuyển than và máy móc, vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế. Bộ trên cho biết tàu Triều Tiên bị bắt giữ là tàu Wise Honest, tàu chở hàng lớn thứ 2 của nước này, có tải trọng 17.061 tấn, được đóng vào năm 1989. Hiện tàu đang được đưa về vùng lãnh thổ Samoa của Mỹ ở Nam Thái Bình Dương. Trong ảnh (đăng trên website của Bộ Tư pháp Mỹ ngày 8.5): Tàu Wise Honest của Triều Tiên được cho là sử dụng để vận chuyển than. Ảnh: Yonhap/TTXVN



Trong phiên giao dịch sáng 10.5, các thị trường tài chính thế giới biến động trái chiều. Trong khi thị trường chứng khoán Mỹ đi xuống thì thị trường châu Á lại tịnh tiến sau khi quyết định của Mỹ tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc chính thức có hiệu lực. Trong ảnh: Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ, ngày 7.5. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 10.5