Sự kiện nổi bật ngày 10.11

10/11/2018 18:00

Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thảo luận, cho ý kiến đối với một số vụ án; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên thăm, làm việc tại Hải Dương... là những sự kiện nổi bật ngày 10.11.

TRONG NƯỚC



Ngày 10.11, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau Phiên họp thứ 13 đến nay. Tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo cũng đã thống nhất kết thúc theo dõi, chỉ đạo đối với 2 vụ án, 6 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã kết thúc việc giải quyết theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN



Ngày 10.11, tại thôn Nội Ninh, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Ngày hội Đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2018). Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, lãnh đạo một số bộ, ngành, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang. Thủ tướng cho biết những ngày này, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh, huyện, xã đều xuống với dân “để nghe người dân nói, để xem đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở nông thôn ra sao”. Ngày hội Đại đoàn kết có ý nghĩa lớn lao, là hoạt động thiết thực để tránh bệnh quan liêu, xa dân mà một bộ phận cán bộ mắc phải. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tham gia Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Ngày 10.11, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “tái cơ cấu ngành nông nghiệp” theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu ngành nông nghiệp phải tiếp tục tập trung tái cơ cấu để xây dựng dựng nền nông nghiệp thông minh hiện đại, cạnh tranh quốc tế và thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN



Ngày 10.11, tại Hà Nội diễn ra Lễ bàn giao các Tập đoàn, Tổng Công ty do Bộ Công thương làm chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước. Theo đó Bộ Công thương có 6 doanh nghiệp được bàn giao gồm: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn Hoá chất Việt Nam, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam. Trong ảnh: Đại diện Bộ Công thương và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước ký kết bàn giao. Ảnh: Trần Việt – TTXVN



Ngày 10.11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định tổ chức chương trình xúc tiến thương mại và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp an toàn năm 2018 với sự tham gia của 19 tỉnh, thành phía Bắc. Đây là hoạt động nhằm giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, đẩy mạnh liên kết trong sản xuất giữa nông dân với doanh nghiệp; kết nối các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hợp tác tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản; xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh. Trong ảnh: Người dân mua các sản phẩm nông sản an toàn ở gian hàng của các tỉnh, thành phố phía Bắc được giới thiệu, quảng bá tại tỉnh Nam Định. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN



Sáng 10.11, tại km 24+500 quốc lộ 39 đoạn qua địa bàn thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động (Hưng Yên) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người chết tại chỗ, 1 người bị thương nặng. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên và Công an huyện Kim Động đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương khám nghiệm tử thi, khảm nghiệm hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu; đồng thời điều tiết, phân luồng tránh ùn tắc giao thông. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đinh Tuấn – TTXVN

TRONG TỈNH



Chiều 10.11, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Phú Yên do đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên làm trưởng đoàn đến thăm, làm việc tại Hải Dương. Các đồng chí lãnh đạo đã thông tin khái quát tình hình kinh tế - xã hội của 2 địa phương từ đầu năm đến nay, phương hướng, mục tiêu trong thời gian tới. Các đồng chí khẳng định Đoàn ĐBQH 2 tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, tham gia đóng góp hiệu quả vào hoạt động của Quốc hội; đồng thời tiếp nối truyền thống đoàn kết, gắn bó, làm mối quan hệ giữa 2 địa phương ngày càng sâu sắc hơn. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển trao đổi với đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên. Ảnh: Hoàng Biên



Sáng 10.11, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt 53 sinh viên giỏi ngành sư phạm. Tại đây, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong tỉnh nghiên cứu, đề xuất chủ trương, cơ chế đủ hấp dẫn để giữ chân cũng như thu hút những sinh viên sư phạm giỏi, những người có năng lực, có tâm huyết công tác trong ngành giáo dục. Bố trí việc làm cho các sinh viên sư phạm giỏi, xuất sắc khi ra trường về công tác tại tỉnh. Hỗ trợ, phát huy thế mạnh, khả năng của các cơ sở giáo dục ngoài công lập...  Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển tặng quà các sinh viên nhân chuẩn bị đến Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Ảnh: Thành Chung



Trong 2 ngày 9 và 10.11, Hội Doanh nghiệp (DN) trẻ tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2018 - 2021) với sự tham dự của gần 200 đại biểu đại diện cho các DN hội viên. Phát biểu tại Đại hội, các đồng chí: Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng DN trẻ trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và hội nhập quốc tế. Các đồng chí đề nghị Hội DN trẻ tỉnh tiếp tục bám sát phương châm "nâng cao năng suất, chất lượng, khuyến khích đổi mới, sáng tạo", phát huy hơn nữa vai trò của cộng đồng DN trẻ trong phong trào khởi nghiệp. Trong ảnh: Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Đức Sáng trao Bằng khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Nguyễn Lan

QUỐC TẾ



Ngày 9.11, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức phiên thảo luận mở với chủ đề “Duy trì hòa bình và an ninh quốc tế: Thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và vai trò của Liên hợp quốc”. Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc Đặng Đình Quý dự và tái khẳng định cam kết của Việt Nam thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, ủng hộ vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong bảo đảm hòa bình, an ninh và phát triển bền vững. Trong ảnh: Đoàn Việt Nam tham gia phiên thảo luận. Ảnh: Hoài Thanh-TTXVN



Mỹ tuyên bố không theo đuổi một cuộc "Chiến tranh Lạnh" mới với Trung Quốc, đồng thời thời bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với Bắc Kinh trong nhiều lĩnh vực. Tuyên bố trên được đưa ra ngày 9.11 sau khi các quan chức ngoại giao và quốc phòng hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc đã nhóm họp tại thủ đô Washington để thảo luận về quan hệ song phương và những nỗ lực để loại bỏ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Trong ảnh: Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì (phải), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jame Mattis (thứ 2 phải) và người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hoà (thứ 2 trái) tại cuộc đối thoại ở Washington, Mỹ ngày 9.11. Ảnh: AFP/TTXVN



Saudi Arabia và Mỹ đã nhất trí ngừng hoạt động tiếp liệu của Washington cho máy bay của liên quân do Saudi Arabia đứng đầu trong cuộc chiến chống lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen, chấm dứt sự hỗ trợ gây chia rẽ của Mỹ đối với cuộc chiến tranh đẩy Yemen đến bờ vực khốn cùng. Quyết định trên được liên quân Saudi Arabia công bố ngày 10.11 và đã được Mỹ xác nhận. Trong ảnh: Binh sĩ thuộc liên quân do Saudi Arabia đứng đầu tuần tra tại thành phố cảng Aden, miền nam Yemen. Ảnh: AFP/TTXVN



Trước Ngày Độc thân 11.11, trang hẹn hò trực tuyến zhenai.com của Trung Quốc đã công bố kết quả một khảo sát khá lý thú, tiết lộ những lý do khiến ngày càng nhiều người ở nước này lựa chọn cuộc sống độc thân. Theo khảo sát trên, việc ngại bắt đầu một cuộc trò chuyện "gượng gạo" trên mạng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều trái tim cô đơn quyết định "ở vậy". Ngoài những khó khăn trong giao tiếp, tình hình tài chính cá nhân cũng là một yếu tố khiến nhiều người cân nhắc trước khi "dấn thân" vào một mối quan hệ. Trong ảnh: Các bạn trẻ sử dụng thử mặt nạ dưỡng mắt tại một triển lãm mỹ phẩm ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 10.11