Sự kiện nổi bật ngày 10.10

10/10/2018 18:21

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bí thư Trung ương Đảng Cuba; Bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI... là những sự kiện nổi bật ngày 10.10.

TRONG NƯỚC


Ngày 10.10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Olga Lidia Tapia Iglesia, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Khoa học, Giáo dục và Thể thao Trung ương Đảng Cộng sản Cuba đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Sáng cùng ngày, tại Hà Nội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cuba do đồng chí Olga lidia Tapia Iglesia, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Khoa học, Giáo dục và Thể thao Trung ương Đảng Cuba làm trưởng đoàn. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Olga Lidia Tapia Iglesia, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Khoa học, Giáo dục và Thể thao Trung ương Đảng Cộng sản Cuba. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN


Trong khuôn khổ chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao hợp tác Mekong - Nhật Bản lần thứ 10 và thăm Nhật Bản, chiều 10.10 (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam - Nhật Bản. Sự kiện do Tổ chức Xúc tiến mậu dịch Nhật Bản (JETRO) phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam tổ chức tại Tokyo, trung tâm kinh tế - tài chính hàng đầu thế giới, đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hội nghị có sự tham gia của khoảng 1.200 doanh nhân, nhà đầu tư Nhật Bản và Việt Nam. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu hai nước. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Chiều 9.10, giờ địa phương (tối cùng ngày giờ Việt Nam), sau một ngày thảo luận, đối thoại thẳng thắn về các nội dung thuộc chương trình nghị sự, Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á Âu lần thứ 3 với chủ đề “Hợp tác Kinh tế, Môi trường và Phát triển bền vững ở khu vực Á Âu” đã bế mạc tại TP Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự phiên bế mạc. Lãnh đạo nghị viện các nước đã nhất trí thông qua Tuyên bố Antalya - Tuyên bố chung của Hội nghị MSEAP 3. Tuyên bố ghi nhận vai trò của các nghị viện trong việc tạo dựng không khí trao đổi thẳng thắn trên các vấn đề, tiếp nối các kết quả đạt được tại các hội nghị ở Moscow và Seoul; nêu rõ, lãnh đạo nghị viện các nước đã cùng trao đổi quan điểm về các biện pháp thúc đẩy ngoại giao nghị viện, góp phần vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực Á Âu. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu tại phiên toàn thể thứ 3 với chủ đề: Hợp tác kinh tế, môi trường và phát triển bền vững ở khu vực Á - Âu. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Sáng 10.10, phiên tòa xét xử sơ thẩm 11 bị cáo trong vụ án sàn vàng ảo IG tại Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tiếp tục với phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo. Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo: Bị cáo Phạm Đức Tài (Chủ sàn vàng ảo IG) bị đề nghị mức án từ 13 năm 6 tháng tù đến 15 năm tù, các bị cáo khác bị đề nghị mức án từ 15 tháng tù treo đến 14 năm 9 tháng. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Kim Anh - TTXVN


Ngày 10.10, tại Trung tâm Điều hành Kim Mã, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phối hợp với Liên danh Transerco - Viettel - Nhật Cường đã chính thức khai trương triển khai thí điểm hệ thống vé điện tử trên tuyến buýt nhanh BRT. Hệ thống vé điện tử trên tuyến BRT có thể đáp ứng khả năng liên thông với các loại hình vận tải hành khách công cộng khác trong tương lai. Theo đó, thay vì sử dụng vé giấy và đi lần nào phải mua/trình vé lần đó, hành khách đi lại trên tuyến buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa sẽ được sử dụng loại thẻ vé điện tử thông minh làm bằng chất liệu nhựa tổng hợp (NFC) có gắn chíp điện tử. Trong ảnh: Lễ khai trương hệ thống vé điện tử trên tuyến buýt nhanh BRT. Ảnh: Tuyết Mai-TTXVN


Ngày 10.10, Bộ Giao thông Vận tải, tỉnh Phú Thọ, TP Hà Nội đã tổ chức lễ thông xe cầu Văn Lang tại Ba Vì. Đây là cây cầu bắc qua sông Hồng nối liền Hà Nội với Phú Thọ với tổng mức đầu tư hơn 1.460 tỷ đồng. Dự kiến, dự án này sẽ bắt đầu thu phí từ đầu tháng 12.2018 với mức phí đối với xe tiêu chuẩn là 35.000 đồng/xe/lượt, thời gian thu phí khoảng 20 năm. 
Trong ảnh: Trạm thu phí qua cầu Văn Lang. Ảnh: Trung Kiên – TTXVN


Sáng 10.10, tại Hà Nội, Tập đoàn công nghệ Bkav tổ chức lễ ra mắt Bphone thế hệ mới. Bphone 3 có màn hình tràn viền, với cạnh dưới mỏng đều như hai cạnh bên, các vị trí nút nguồn, âm thanh, khay SIM, dải ăng ten tương tự như trên Bphone 2... Cùng với việc được trang bị tính năng chống nước, chống bụi, smartphone Bphone 3 sẽ không còn nút Home vật lý mà thay vào đó là cảm biến vân tay đặt sau lưng máy, ngay trên logo chữ B. Trong ảnh: Chủ tịch Bkav Nguyễn Tử Quảng công bố giá của Bphone 3. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 10.10, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và bế mạc. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khái quát kết quả nổi bật hội nghị đạt được sau 2 ngày làm việc và nhấn mạnh những nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Bí thư các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cần tiếp tục tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, nhất là các nghị quyết về sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở... Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị. Ảnh: Thành Chung


Ngày 10.10, HĐND huyện Nam Sách khoá 19 nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp bất thường bầu đồng chí Lê Quang Thụ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy giữ chức Chủ tịch UBND huyện Nam Sách. Kỳ họp cũng đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Bùi Văn Thăng do chuyển công tác giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Nam Sách. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nam Sách Bùi Văn Thăng chúc mừng tân Chủ tịch UBND huyện Nam Sách Lê Quang Thụ. Ảnh: Ngọc Hùng


Sáng 10.10, Ngân hàng TMCP Công thương (Vietinbank) chi nhánh Hải Dương tặng 1 xe cứu thương và trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ với tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Dự kiến cuối năm nay, Vietinbank Hải Dương sẽ tài trợ thêm thiết bị nội soi dạ dày, đại tràng, mật, tụy; hệ thống chiếu xạ C-ARM hiện đại cho Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương và 50 bộ máy vi tính cho Trường Cao đẳng Dược Trung ương-Hải Dương. Trong ảnh: Vietinbank chi nhánh Hải Dương tặng xe cứu thương cho Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ. Ảnh: Lan Anh


QUỐC TẾ


Cuộc tập trận hải quân quốc tế với sự tham gia của 13 nước tại các vùng biển Hàn Quốc đã khai mạc ngày 10.10. Trong số các nước cử lực lượng hải quân tham gia cuộc diễn tập kéo dài 5 ngày này ngoài khơi đảo Jeju có Mỹ, Nga và Ấn Độ. 41 tàu chiến được triển khai tập trận, trong đó có cả tàu sân bay Ronald Reagan của Mỹ, và hơn 20 máy bay chiến đấu với màn trình diễn chính trong ngày 11.10. Trong ảnh: Tàu chiến Hàn Quốc tham gia tổng duyệt trước thềm cuộc tập trận hải quân quốc tế ở ngoài khơi đảo Jeju ngày 9.10. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ít nhất 42 người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra vào sáng 10.10 ở miền Đông Bắc Kenya. Nguyên nhân tai nạn vẫn chưa được xác định. Theo cảnh sát nước này, tai nạn xảy ra tại địa phận tỉnh Kericho có liên quan đến một chiếc xe buýt chở 52 người, khởi hành từ thủ đô Nairobi, đang trên đường tới Kakamega, miền Tây Kenya. Nhà chức trách đã phong tỏa hiện trường, tiến hành các hoạt động cứu hộ và tìm hiểu nguyên nhân tai nạn. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại Kericho, Kenya ngày 10.10. Ảnh: Kenyans/TTXVN


Tối 9.10, giới chức Bosnia và Herzegovina xác nhận 8 người đã bị thương trong một vụ nổ lớn tại nhà máy lọc dầu Bosanski Brod, cách Thủ đô Sarajevo 210 km về phía Bắc. Lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực ngăn lửa lan rộng ra toàn bộ nhà máy. Cảnh sát đã khuyến cáo người dân sống tại TP Bosanski Brod và các khu vực lân cận nên ở trong nhà do khói bao trùm dày đặc. Trong ảnh: Hiện trường vụ nổ tại nhà máy lọc dầu ở Bosanski Brod, Bosnia và Herzegovina ngày 9.10. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 10.10