Người dân TP Hải Dương co ro trong giá rét

31/01/2018 09:28

Thời tiết rét đậm, rét hại đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt của người dân trên địa bàn TP Hải Dương.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục tăng cường, trong những ngày qua, nhiệt độ các tỉnh Bắc Bộ xuống rất thấp, xuất hiện rét đậm, rét hại, một số tỉnh vùng núi như Lạng Sơn xuất hiện băng giá. Tại TP Hải Dương, nhiệt độ đo được lúc 6 giờ sáng 31.1 ở mức 9,7 độ C.

Để chống rét trong lúc đợi khách, nhiều người làm nghề xe ôm ở ngã tư Bến Hàn (TP Hải Dương) phải đốt lửa sưởi ấm

Hầu hết người dân khi ra đường phải dùng găng tay, ao dày, bịt bịt kín

Tiểu thương ở chợ cá Thạch Khôi tay tím bầm vì phải liên tục tiếp xúc với nước


 Người ăn xin ngồi co ro ở ngã tư Ngô Quyền

 Ngày 30.1, nhiệt độ cũng xuống khá thấp. 6 giờ sáng, nhiệt độ tại TP Hải Dương ở mức 9,6 độ C. Mới hơn 16 giờ, chợ đầu mối nông sản Hội Đô đã vắng người

Các đường phố của TP Hải Dương vắng vẻ tối 30.1

Nhiều cửa hàng kinh doanh vắng khách


 Người bán hàng co ro trong giá rét


 Nhiều phụ huynh đưa con đi học phải dùng áo mưa để chống  rét

  PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người dân TP Hải Dương co ro trong giá rét