Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã lên tàu rời Việt Nam

02/03/2019 12:59

12 giờ 50 trưa 2.3, tàu hỏa bọc thép của Triều Tiên đã khởi hành từ ga Đồng Đăng, Lạng Sơn, đưa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un rời Việt Nam sau 5 ngày làm việc đầy ắp sự kiện.


Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vẫy tay chào tạm biệt người dân Việt Nam ở ga Đồng Đăng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un lên tàu, vẫy tay chào tạm biệt người dân Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tươi cười vẫy tay chào tạm biệt người dân Việt Nam khi lên tàu ở ga Đồng Đăng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tàu đã rời ga Đồng Đăng lúc 12 giờ 50 - Ảnh: NHẬT NAM

Trước đó, tàu hoả bọc thép của ông Kim Jong Un đã đến ga Đồng Đăng lúc 10 giờ sáng 2.3, sớm hơn giờ dự kiến theo kế hoạch trước đó là 10 giờ 45.

Đoàn tàu đón Chủ tịch Kim Jong Un đậu trong ga Đồng Đăng - Ảnh: NHẬT NAM

Tàu hoả của ông Kim Jong Un ở trong ga Đồng Đăng - Ảnh: NHẬT NAM

Lực lượng an ninh làm nhiệm vụ tại lễ tiễn Chủ tịch Kim Jong Un - Ảnh: NHẬT NAM

Ông Kim Jong Un sẽ rời ga Đồng Đăng lúc 12 giờ 45, thay vì 17 giờ ngày 2.3 như kế hoạch trước đó.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã đến ga Đồng Đăng chuẩn bị tiễn Chủ tịch Kim Jong Un - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ông Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - cũng có mặt - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ông Võ Văn Thưởng, ông Mai Tiến Dũng cùng Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn Lâm Phương Thanh và các quan chức Việt Nam tại ga Đồng Đăng, sẵn sàng cho lễ đón và tiễn Chủ tịch Kim Jong Un - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chủ tịch Kim Jong Un đã rời Hà Nội lúc 10 giờ sáng sau khi viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng thời điểm đoàn tàu bọc thép chạy từ ga Bằng Tường (Trung Quốc) đến chờ ở ga Đồng Đăng.

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy chào mọi người trước khi rời Hà Nội đi Lạng Sơn - Ảnh: CTV

10 giờ 10, đoàn xe qua từ đường Trần Nhật Duật hướng lên cầu Chương Dương. Khi đến chân cầu ông Kim mở kính chống đạn vẫy chào người dân hai bên đường - Ảnh: NAM PHẠM

Đến giờ này, công tác trang trí, bảo đảm an ninh tại ga Đồng Đăng đã hoàn tất, sẵn sàng đón ông Kim Jong Un và phái đoàn Triều Tiên.

Công tác chuẩn bị ở ga Đồng Đăng đã hoàn tất - Ảnh: NHẬT NAM

Một cầu thang dẫn đã được lắp đặt sát đường tàu để ông Kim Jong Un lên tàu. Cầu có thảm đỏ, được trang trí vải trắng và xanh trên lan can hai bên.

Như vậy là có sự thay đổi so với cầu dẫn trang trí đều màu đỏ trong ngày đón ông Kim Jong Un xuống tàu hôm 26.2. Theo thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, việc thay đổi cách trang trí cầu thang dẫn là do phía UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện.

Cầu thang dẫn lên tàu có thảm đỏ, được trang trí vải trắng và xanh - Ảnh: NHẬT NAM

Ảnh: NHẬT NAM

An ninh ở ga Đồng Đăng được tăng cường - Ảnh: NHẬT NAM

Người dân Lạng Sơn rạng rỡ chờ đón ở ga Đồng Đăng để tiễn Chủ tịch Kim Jong Un về nước sau 5 ngày ở Việt Nam.

Người dân Việt Nam chờ tiễn Chủ tịch Kim Jong Un tại ga Đồng Đăng - Ảnh: N.KHÁNH

Người dân chờ tiễn Chủ tịch Kim Jong Un về nước - Ảnh: N.KHÁNH

Người dân mặc trang phục dân tộc tươi cười chờ tiễn Chủ tịch Kim Jong Un - Ảnh: CHÍ TUỆ

Người dân chờ tiễn Chủ tịch Kim Jong Un - Ảnh: CHÍ TUỆ

Đông đảo các cơ quan báo chí truyền thông cũng đang chờ ông Kim ở ga Đồng Đăng.

Phóng viên chờ tác nghiệp tại ga Đồng Đăng - Ảnh: CHÍ TUỆ

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã lên tàu rời Việt Nam