Sự kiện nổi bật ngày 20.10

20/10/2020 21:44

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV; khai mạc Lễ hội “Hải Dương - thành phố tình yêu”... là những sự kiện nổi bật ngày 20.10.

TRONG NƯỚC


Sáng 20.10, Quốc hội khóa XIV đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ làm việc trong 19 ngày và tiếp tục tiến hành theo 2 đợt: đợt 1: Họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến các điểm cầu tại Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (từ ngày 20- 27.10); đợt 2: Họp tập trung tại Nhà Quốc hội (từ ngày 2-17.11). Trong bài phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: "Đây là kỳ họp gần cuối của nhiệm kỳ, là dịp để Quốc hội nhìn nhận lại những vấn đề mà Quốc hội đã khẳng định với cử tri trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình". Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước các đại biểu Quốc hội thực hiện nghi lễ chào cờ khai mạc kỳ họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa ký quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 22 cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337, Quân khu 4, hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.Theo Quyết định, Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho 5 cá nhân và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 17 cá nhân.Trước đó, ngày 19.10, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có Thư gửi gia đình các cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337, Quân khu 4, hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Trong ảnh: Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 bị vùi lấp. Ảnh: TTXVN


Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ sinh năm 1956, Chi hội trưởng Chi hội luật sư- Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh. Chị cùng với 10 cộng sự là những luật sư, thẩm phán đã nghỉ hưu tình nguyện tham gia vào công tác bảo vệ trẻ em hoàn toàn miễn phí tại các phiên tòa. Chị đã bảo vệ cho 22 trường hợp tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm; tư vấn cho 54 trường hợp bị xâm hại tình dục ở các quận, huyện: quận 12, Bình Tân, Tân Bình, Phú Nhuận.. Chị bảo vệ cho 6 em bị bạo hành ở quận 4, 9, 12 TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Chị đã giúp đỡ 25 trường hợp là các trẻ em bị lạm dụng, bị sàm sỡ và bị bạo hành; 50 trường hợp trẻ em bị bố mẹ bỏ rơi làm giấy khai sinh; giúp đỡ 54 trường hợp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường. Hàng năm chị luôn dành thời gian để đến thăm, hỗ trợ và trò chuyện cùng các em thiếu nhi ở các mái ấm, nhà mở. Hiện nay có 32 em thiếu nhi tại những nơi này đang được Nhóm của chị thường xuyên thăm và hỗ trợ. Chị được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2020 .Trong ảnh: Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2020. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN


Ngày 20.10, tại Bình Định, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC), Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam (KOICA Vietnam), Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP Vietnam) và UBND tỉnh Bình Định phối hợp tổ chức Lễ bàn giao đất sau khảo sát kỹ thuật-rà phá bom mìn, vật nổ giai đoạn 1 cho tỉnh Bình Định. Đây là Dự án Việt Nam- Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam tại hai tỉnh Quảng Bình và Bình Định. Trong ảnh: Đại diện VNMAC cùng bà Caitlin Wiesen, Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam và ông Cho Han Deog, Giám đốc Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam (KOICA Vietnam) thăm khu vực đã xử lý bom mìn, vật nổ tại xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Ngày 20.10, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ bàn giao mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 cho Bộ Giao thông vận tải. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng khu vực ưu tiên 1.810 ha đã cơ bản hoàn thành, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ tiến hành bàn giao cho Bộ Giao thông vận tải khu đất có diện tích 2.589,15 ha để phối hợp quản lý, trong đó thuộc phạm vi giai đoạn 1 là 1.810 ha, thuộc phạm vi bàn giao thêm là 779,15 ha. Trong ảnh: Đại diện UBND tỉnh Đồng Nai và đại diện Bộ Giao thông vận tải thực hiện nghi thức bàn giao. Ảnh: Văn Việt-TTXVN


Triển lãm quốc tế thiết bị và công nghệ Quảng cáo Việt Nam lần thứ 11 (VietAd 2020 - TP Hồ Chí Minh) đã khai mạc ngày 20.10, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam & Hội Quảng cáo TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty CP Quảng cáo & xúc tiến thương mại Đông Nam tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh. Triển lãm VietAd 2020 - TP Hồ Chí Minh có quy mô 180 gian hàng của hơn 60 doanh nghiệp trong nước tham gia. Thông qua VietAd 2020 - TP Hồ Chí Minh, ngành quảng cáo thể hiện được sức sống của cộng đồng doanh nghiệp và thông điệp luôn nỗ lực phát triển kinh doanh, sẵn sàng bức phá thị trường. Trong ảnh: Khách tham quan gian hàng sản phẩm đèn LED tại Triển lãm. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN


Ngày 20.10, nước lũ trên các sông thuộc khu vực miền Trung đang rút dần, tuy nhiên, tình trạng ngập lụt vẫn diễn ra hết sức nghiêm trọng. Số người thương vong do mưa lũ kéo dài tiếp tục gia tăng. Tính đến sáng 20.10, đã có 132 người chết và mất tích. Trong đó, nguyên nhân do sạt lở đất: 65 người, lũ: 44 người, tai nạn tàu biển: 8 người, bất cẩn khi dọn vệ sinh: 4 người, nguyên nhân khác: 10 người). Mưa lớn cũng đã khiến 16 tuyến quốc lộ, 165.150m đường quốc lộ, 140.125m đường giao thông địa phương bị ngập, sạt lở, hư hỏng (tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị). Hiện tại, ngập lụt, chia cắt tại 3 điểm trên quốc lộ 1A thuộc tỉnh Quảng Bình và 1 vị trí trên đường Hồ Chí Minh; nhiều tuyến đường nội tỉnh đang ngập lụt, chia cắt. Trong ảnh: Tỉnh Quảng Bình có trên 95.000 ngôi nhà bị ngập trong nước lũ. Ảnh: TTXVN 


Tính đến ngày 20.10, toàn tỉnh Bình Định có 4.999 ca mắc sốt xuất huyết với 299 ổ dịch đã được phát hiện và xử lý. Mỗi ngày có từ 30 đến 35 ca mắc sốt xuất huyết mới. Chỉ tính riêng tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, từ đầu năm đến nay, bệnh viện tiếp nhận 2.990 bệnh nhân sốt xuất huyết, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành Y tế khuyến cáo, ngoài các biện pháp phun hóa chất diệt muỗi thì mỗi người dân cần chủ động trong việc diệt bọ gậy tại nhà, hạn chế bùng phát dịch. Trong ảnh: Khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định không còn đủ giường nằm cho bệnh nhân sốt xuất huyết. Ảnh: Bá Quyền - TTXVN

TRONG TỈNH


Tối 20.10, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2015-2020. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Thế Hùng đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể cần tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, nội dung tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tham gia cuộc vận động. Tiếp tục chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động... 46 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động đã được biểu dương. Tại hội nghị, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần tương thân tương ái, tích cực tham gia ủng hộ, hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị lũ lụt. Các đại biểu, đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương đã tham gia ủng hộ tại hội nghị gần 5 tỷ đồng. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ảnh: Tiến Mạnh


Sáng 20.10, tại vườn hoa hướng dương ở phường Tân Bình (cạnh đường Trường Chinh), TP Hải Dương khai mạc Lễ hội “Hải Dương - thành phố tình yêu”. Phát biểu khai mạc lễ hội, đồng chí Trần Hồ Đăng, Chủ tịch UBND TP Hải Dương nhấn mạnh đây là sự kiện chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025, kỷ niệm 216 năm khởi lập Thành Đông (1804-2020) và 66 năm ngày giải phóng thành phố (30.10.1954 - 30.10.2020). Lễ hội tạo không gian hấp dẫn, lôi cuốn, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào về mảnh đất xứ Đông văn hiến, anh hùng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang, tự hào của TP Hải Dương trong quá trình xây dựng và phát triển. Lễ hội diễn ra đến ngày 30.10 với chuỗi các hoạt động, sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể thao như Liên hoan dân vũ mở rộng, Giải thể thao sức khỏe Thành Đông, liên hoan nhóm nhạc với sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng...  Trong ảnh:  Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển cùng các đại biểu tham gia lễ hội. Ảnh: Bình Minh 


Sáng 20.10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Hải Dương tổ chức hội nghị chuyên đề về Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) nhằm sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 10/CT-UBND của UBND tỉnh về củng cố, tạo điều kiện cho các Quỹ TDND trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tục quan tâm, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra mọi hoạt động để Quỹ TDND tiếp tục phát triển. NHNN chi nhánh Hải Dương trên cơ sở chức năng nhiệm vụ cần thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra; hướng dẫn lựa chọn, bố trí cán bộ phù hợp từng vị trí hoạt động; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương bảo đảm an toàn hoạt động của hệ thống Quỹ TDND trên toàn tỉnh... Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Đức Sáng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Hà Kiên 


Sáng 20.10, đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII cùng lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã nhấn nút khai trương Trang tin điện tử Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh Hải Dương và hệ thống wifi công cộng.  Trang tin điện tử Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh tại địa chỉ http://daihoi17.haiduong.org.vn hiện có 5 chuyên mục chính, giới thiệu lịch sử phát triển, các kỳ Đại hội của Đảng bộ tỉnh; phản ánh về Đại hội Đảng bộ các cấp; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh; quảng bá, giới thiệu về địa phương, các tấm gương, điển hình tiên tiến. Trang sẽ thông tin diễn biến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các hoạt động, sự kiện diễn ra trước, trong, sau Đại hội... Các văn kiện Đại hội, tài liệu, hình ảnh, video liên quan cũng được đăng tải để cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi và cung cấp thông tin cho báo chí. Trong ảnh: Nhấn nút khai trương Trang tin điện tử Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh Hải Dương. Ảnh: Hoàng Biên 

QUỐC TẾ


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19.10 tuyên bố ông sẵn sàng đưa Sudan ra khỏi danh sách đen của Mỹ liệt kê các nước tài trợ khủng bố, sau khi đạt thỏa thuận bồi thường liên quan các vụ tấn công trước đây của Sudan. Theo ông Trump, chính phủ chuyển tiếp ở Sudan đã đồng ý bồi thường tổng cộng 335 triệu USD cho các nạn nhân người Mỹ và thân nhân của họ. Đăng tải trên Twitter, nhà lãnh đạo Mỹ hoan nghênh đây là "công lý cho người Mỹ và là bước đi lớn đối với Sudan". Trong ảnh (tư liệu): Người dân Sudan tại thủ đô Khartoum ngày 15.9.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Hãng tin ABC của Australia ngày 20.10 đưa tin nước này đã chính thức được mời tham gia cuộc tập trận hải quân quy mô lớn vào tháng 11 tới cùng với các nước thành viên khác trong nhóm Bộ tứ (QUAD) là Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ.Lực lượng Phòng vệ Australia (ADF) đã tham gia cuộc tập trận Malabar lần gần đây nhất vào năm 2007, trước khi Chính phủ Australia rút khỏi cuộc tập trận hải quân này vào năm sau đó. Trong ảnh (tư liệu): Tàu của hải quân Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ tham gia cuộc tập trận Malabar 2015 ngày 18.10.2015. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 20.10