Sự kiện nổi bật ngày 18.10

18/10/2019 18:11

Khai mạc triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới; Tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng 9 tỉnh, thành phố... là những sự kiện nổi bật ngày 18.10.

TRONG NƯỚC


Chiều 18.10, tại Nam Định, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia tổ chức lễ khai mạc triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện của Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đến dự và tiến hành nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 18.10, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự lễ kỷ niệm 10 năm thực hiện Nghị quyết 816/2009/UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nâng cấp lên báo loại I và đổi tên báo Người đại biểu nhân dân thành báo Đại biểu nhân dân. Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng; Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh; Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải... Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng, thân ái gửi tới các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, cộng tác viên cùng bạn đọc của báo những tình cảm thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham quan các phòng chức năng của báo Đại biểu nhân dân. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Ngày 18.10, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt thân mật các nữ đại biểu là cán bộ quản lý, nhà khoa học của ngành giáo dục. Đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các nữ cán bộ quản lý, nhà khoa học ngành giáo dục và đào tạo, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh: Các nữ cán bộ quản lý, nhà khoa học là minh chứng khẳng định vị thế và vai trò quan trọng của phụ nữ ngành giáo dục trong công cuộc đổi mới của đất nước và hội nhập quốc tế. Các chị là những tấm gương nhà giáo tiên phong trong thực hiện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt lời dặn dò của Bác “dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt - học tốt”, phấn đấu trở thành những nhà quản lý giỏi, tinh thông nghiệp vụ. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các đại biểu. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Chiều 18.10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 chủ trì phiên họp lần thứ tư của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020. Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN


Ngày 18.10, diễn đàn kinh tế TP Hồ Chí Minh năm 2019 với chủ đề "Phát triển TP Hồ Chí Minh thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế", do UBND TP Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức đã chính thức khai mạc. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh vai trò quan trọng của TP Hồ Chí Minh trong việc đóng góp lớn, là "đầu tàu" phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước. Việc xây dựng TP Hồ Chí Minh trở trung tâm tài chính khu vực và quốc tế không chỉ là mong muốn của riêng thành phố mà là mục tiêu chung của cả nước. Trong ảnh: Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Hứa Chung – TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 18.10, tại TP Hải Dương, khối thi đua lực lượng vũ trang 9 tỉnh, thành phố Quân khu 3 tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2019. Các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Trung tướng Vũ Hải Sản, Tư lệnh Quân khu 3; Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh tới dự. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Vũ Hải Sản đề nghị thời gian tới các đơn vị chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ cách mạng của Đảng, quân đội, quân khu và từng địa phương cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, gắn phong trào thi đua Quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước của các địa phương. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh bảo đảm đúng kế hoạch, an toàn...  Trong ảnh: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (trưởng khối thi đua năm 2019) bàn giao đơn vị trưởng khối năm 2020 cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: HV


Sáng 18.10, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII chủ trì buổi làm việc triển khai nhiệm vụ của tiểu ban. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục điều chỉnh, kiện toàn thành viên tiểu ban. Các thành viên tiểu ban bám sát chức năng, nhiệm vụ đã được phân công để chỉ đạo, điều hành, làm tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII gắn với tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp. Chủ động đôn đốc, hoàn thiện cơ sở vật chất, nguồn lực, xây dựng dự toán để chuẩn bị tốt cho công tác tuyên truyền, phục vụ đại hội. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Biên


Chiều 18.10, Thường trực HĐND tỉnh giám sát Sở Tài chính về quy trình, thủ tục xây dựng và công tác phê duyệt giá đất tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng; giá khởi điểm để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất của một số công trình, dự án trong tỉnh. Phát biểu kết luận cuộc giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Sở Tài chính cần rà soát lại, tham mưu với tỉnh ban hành một số văn bản để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng trong thời gian tới. Trước mắt, trong khi Trung ương chưa tháo gỡ các vướng mắc thì Sở Tài chính cần phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát một số văn bản hiện hành để bổ sung, chỉnh sửa những điểm không còn phù hợp. Các ngành tích cực phối hợp thực hiện giải phóng mặt bằng, đặc biệt là ở các địa phương. Sở Tài chính quan tâm nâng cao trình độ cho cán bộ chuyên môn và hướng dẫn chi tiết, cụ thể cho địa phương hoàn thiện các thủ tục tránh tình trạng hồ sơ gửi đi gửi lại nhiều lần... Trong ảnh: Quang cảnh cuộc giám sát. Ảnh: Thu Minh 

QUỐC TẾ


Lãnh đạo 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) chiều 17.10 đã nhất trí thông qua thỏa thuận Brexit mới với Chính phủ Thủ tướng Anh Boris Johnson. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels (Bỉ), Chủ tịch Hội đồng châu Âu, ông Donald Tusk đã hoan nghênh thỏa thuận mới vì sẽ giúp "tránh những xáo trộn bất ổn định cho Anh và EU". Ông Tusk cũng cho biết nếu như có đề xuất xin lùi ngày Anh rời EU thì ông sẽ trao đổi với lãnh đạo các nước EU; đồng thời khẳng định hiện "quả bóng đang ở trên sân của Anh". Trong ảnh (từ trái sang): Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU Michel Barniers, Thủ tướng Ireland Leo Varadkar, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker tại cuộc họp báo trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels, Bỉ ngày 17.10. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 18.10, các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) tái khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ cần chấm dứt chiến dịch can thiệp quân sự tại Syria và rút quân đội về nước. Động thái trên diễn ra sau khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence thông báo phía Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn kéo dài 5 ngày tại Đông Bắc Syria để cho phép lực lượng người Kurd rút quân khỏi khu vực “vùng an toàn” mà Ankara dự định thiết lập. Trong ảnh: Các nhà lãnh đạo EU tại cuộc họp ở Brussels, Bỉ ngày 17.10. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 18.10, Mỹ đã chính thức áp thuế đối với hàng hóa của Liên minh châu Âu (EU) trị giá kỷ lục 7,5 tỷ USD, trong đó máy bay của hãng Airbus, rượu vang Pháp và rượu uýt ky Scotland nằm trong số những mặt hàng bị áp thuế lần này. Việc Mỹ áp thuế đối với hàng hóa EU bắt đầu có hiệu lực vào lúc 0 giờ 01 (giờ Mỹ), tức 11 giờ 01 (giờ Việt Nam) ngày 18.10, bất chấp những kêu gọi vào phút cuối của quan chức EU về hoãn áp thuế cũng như đe dọa trả đũa của Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire. Washington có động thái trên sau khi Tổ chức Thương mại quốc tế (WTO) ngày 14.10 đã chính thức cho phép Mỹ áp thuế đối với lượng hàng hóa của EU trị giá 7,5 tỷ USD liên quan cáo buộc EU trợ giá cho ngành công nghiệp hàng không. Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Anh là các quốc gia chịu tác động chính của biện pháp này. Trong ảnh (tư liệu): Tại trung tâm chuyển giao máy bay Airbus ở Colomiers, miền Tây Nam Pháp ngày 27.9. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 18.10, Bộ trưởng Nội vụ Nhật Bản Takaichi Sanae đã đến viếng đền Yasukuni ở Tokyo nhân dịp lễ hội mùa thu. Cùng ngày, một nhóm gồm 100 nghị sĩ thuộc các chính đảng của Nhật Bản ngày 18.10 đã tới viếng đền Yasukuni nhân dịp lễ hội mùa thu, một ngày sau động thái tương tự của các bộ trưởng nội các làm dấy lên những chỉ trích từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Số nghị sĩ năm nay tới viếng đền nhiều hơn số nghị sĩ viếng đền trong các lễ hội mùa thu năm ngoái và mùa xuân năm nay, vốn khoảng 70 nghị sĩ mỗi lần. Trong ảnh (tư liệu): Các nghị sĩ Nhật Bản viếng đền Yasukuni ở Tokyo ngày 15.8. Ảnh: AFP/TTXVN


Tổng cục Hải quan Trung Quốc ngày 18.10 đã chính thức thông báo chấp thuận nhập khẩu các sản phẩm sữa của Việt Nam. Trên trang web chính thức, Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết đã chính thức phê chuẩn việc cho phép nhập khẩu sản phẩm sữa của Việt Nam kể từ ngày 16.10, căn cứ theo quy định pháp luật Trung Quốc và nghị định thư giữa Tổng cục Hải quan nước này với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Thông báo nêu rõ các sản phẩm sữa Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc phải đáp ứng các yêu cầu kiểm nghiệm, kiểm nghiệm liên quan, cụ thể là Luật An toàn thực phẩm và Luật Kiểm dịch động thực vật của Trung Quốc; Nghị định thư giữa hai nước và các quy định về giám sát, quản lý kiểm nghiệm, kiểm dịch sản phẩm sữa xuất nhập khẩu. Trong ảnh: Sắp xếp, vận chuyển sữa tại tổng kho Hà Nội của Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk). Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 18.10