Sự kiện nổi bật ngày 4.10

04/10/2019 18:04

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Hun Sen; Thường trực HĐND tỉnh: Chất vấn về công tác quản lý chất lượng nước sinh hoạt... là những sự kiện nổi bật ngày 4.10.

TRONG NƯỚC


Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4-5.10. Ngày 4.10, sau lễ đón chính thức trọng thể tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Hun Sen. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen dự Hội nghị xúc tiến đầu tư và thương mại Việt Nam - Campuchia. Trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Hun Sen. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN


Ngày 4.10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng và phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều trước Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV. Sáng cùng ngày, tại ấp Mỹ Nhơn, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự Lễ khởi công xây dựng công trình bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Lộ Vòng Cung Cần Thơ. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với cử tri phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Chiều 4.10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân".  Trong ảnh:  Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chủ trì cuộc họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 4.10, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn kiểm tra, phát hiện và bắt giữ đối tượng Trần Văn Thùy (sinh năm 1971, ở xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) vì buôn bán, tàng trữ trái phép 24 hộp pháo, với trọng lượng 41 kg. Trong ảnh: Tang vật gồm 24 hộp pháo, với trọng lượng 41 kg. Ảnh: Võ Dung-TTXVN


Hà Nội vừa công bố 12 nguyên nhân gây ô nhiễm không khí trong thời gian qua gồm: khí thải từ ô tô, xe máy, đốt củi; xây dựng, phá dỡ các công trình; vận chuyển vật liệu, đốt rơm rạ, rác; tác động của khí hậu và thời tiết chuyển mùa… Chất lượng không khí ở mức kém đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, chủ yếu vào nhóm nhạy cảm là trẻ em, người già và những người mắc bệnh hô hấp. Để cải thiện môi trường, thành phố đã đưa ra nhiều giải pháp như tổ chức lắp đặt các trạm quan trắc, thường xuyên kiểm tra, xử lý xe chở vật liệu xây dựng cho các công trình; phát triển giao thông vận tải theo hướng sử dụng vận tải công cộng, hạn chế phương tiện cá nhân, tuyên truyền trồng cây xanh, vận động dân không đốt rơm rạ… Trong ảnh: Một phần khói từ những vụ đốt rơm rạ này bay vào nội thành, gây ra tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN


Tính đến đầu tháng 10.2019, đã có 224 dự án vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đầu tư vào tỉnh Bình Phước với số vốn giải ngân lên đến hơn 2,2 tỷ USD, chủ yếu vào các dự án công nghiệp triển khai xây dựng nhà máy chế biến sâu. Hiện các dự án đã giải ngân vốn xây dựng và dự kiến đưa vào hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước năm 2020. Trong ảnh: Nhà máy chế biến thực phẩm của Công ty TNHH CPV FOOD tại khu công nghiệp Becamex Bình Phước có vốn đầu tư 157,6 triệu USD, dự kiến sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động từ tháng 4.2020. Ảnh: Chí Tưởng - TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 4.10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên chất vấn, giải trình về công tác quản lý nhà nước về chất lượng nguồn nước sạch và việc thực hiện lộ trình chuyển đổi nguồn lấy nước sông nội đồng. Phát biểu kết luận phiên chất vấn, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp, nhà máy sản xuất, kinh doanh nước sinh hoạt phải không ngừng đổi mới, đầu tư nâng cao công nghệ, chất lượng cung cấp nước. Các ngành tiếp tục siết chặt quản lý, kiểm tra thường xuyên, đột xuất, đa dạng cách lấy mẫu nước để xét nghiệm, kiểm định. Các doanh nghiệp đã thực hiện chuyển đổi nguồn lấy nước phải chấp hành nghiêm túc, chấm dứt ngay việc lấy trộn nguồn nước... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên chất vấn. Ảnh: Trung Thu


Ngày 4.10, Khối các cơ quan tham mưu, tổng hợp tỉnh tổ chức hội thao năm 2019. Tham dự hội thao có gần 200 vận động viên đến từ 9 sở, ngành gồm: Cục Thống kê, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh và các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính. Các VĐV thi đấu ở 3 môn bóng bàn, cầu lông và kéo co. Giải thi đấu trong 1 ngày. Trong ảnh: Đồng chí Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa khai mạc hội thao. Ảnh: Trần Hiền


Sáng 4.10, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh (đoàn số 2) do đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Kim Thành về tình hình thực hiện cải cách hành chính năm 2019. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lương Văn Cầu đề nghị huyện Kim Thành cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh, của huyện; giải quyết tốt những hạn chế về hồ sơ quá hạn thuộc thẩm quyền... Trong ảnh: Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Hà Vy 

QUỐC TẾ


Các nhà ngoại giao ngày 4.10 cho hay Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) sẽ tổ chức cuộc tham vấn kín về vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây của Triều Tiên vào ngày 8.10 tới. Pháp, Đức và Anh đã đề nghị tổ chức cuộc họp của Hội đồng Bảo an sau hàng loạt vụ phóng tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng, vi phạm các lệnh trừng phạt của LHQ. Phiên họp của Hội đồng Bảo an sẽ diễn ra sau cuộc đàm phán giữa các quan chức Mỹ và Triều Tiên ở Stockholm (Thụy Điển) vào ngày 5.10. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp Hội đồng Bảo an LHQ ở New York, Mỹ ngày 3.10. Ảnh: THX/TTXVN


CH Cyprus ngày 4.10 tuyên bố hành động của Thổ Nhĩ Kỳ gửi tàu khoan thăm dò Yavuz đến khu vực mà chính quyền Nicosia đã cấp phép thăm dò khí đốt ngoài khơi là sự gia tăng nghiêm trọng điều mà nước này gọi là "sự vi phạm của Ankara đối với chủ quyền của quốc đảo này". Trong một tuyên bố với lời lẽ mạnh mẽ, Tổng thống Cyprus Nicos Anastasiades yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút tàu thăm dò ra khỏi khu vực, đồng thời kêu gọi chính quyền Ankara "tôn trọng chủ quyền của CH Cyprus, thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên trong các vùng biển của mình". Trong ảnh: Tàu khoan thăm dò Yavuz neo tại cảng ở tỉnh Kocaeli, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 20.6. Ảnh: THX/TTXVN


Tập đoàn Năng lượng hạt nhân quốc gia Nga Rosatom đã đưa vào vận hành 2 lò phản ứng hạt nhân trên tàu phá băng nguyên tử đa năng mới có công suất lớn nhất thế giới, mang tên Arktika (Bắc cực). Tàu phá băng Arktika sử dụng hệ thống năng lượng hạt nhân RITM-200 mới của Nga. Tàu được thiết kế với 2 lò phản ứng hạt nhân, mỗi lò có công suất nhiệt 175 MW. Với công suất 60 MW, dài 173,3m, rộng 34m và lượng giãn nước 33.500 tấn, cho tới nay, đây là tàu phá băng lớn nhất và mạnh nhất trên thế giới. Tàu có thể phá vỡ lớp băng dày tới 3m và giúp mở đường cho các đoàn tàu khi tới Bắc cực. Trong ảnh (tư liệu): Tàu phá băng nguyên tử Arktika tại nhà máy đóng tàu Baltic ở Saint Petersburg, Nga, ngày 16.6.2016. Ảnh: AFP/TTXVN


Cơ quan cứu hộ khẩn cấp Ukraine cho biết ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 3 người bị thương trong vụ rơi máy bay ở miền Tây Ukraine ngày 4.10. Máy bay vận tải bị nạn thuộc thế hệ Antonov-12, đã rơi khi chở theo 8 người tại một địa điểm chỉ cách sân bay Luiv 1,5 km. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy các thành viên phi hành đoàn mắc kẹt trong các mảnh vỡ của máy bay trong khi 2 người khác vẫn còn mất tích. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ rơi máy bay ở Lviv, Ukraine, ngày 4.10. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 4.10