Sự kiện nổi bật ngày 13.8

13/08/2019 18:57

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp của Thường trực Chính phủ; Nếu quốc lộ 5 chậm sửa chữa sẽ dừng thu phí... là những sự kiện nổi bật ngày 13.8.

TRONG NƯỚC


Chiều 13.8, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp của Thường trực Chính phủ thảo luận về việc phân bổ khoản 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Cũng tại phiên họp, Thường trực Chính phủ thảo luận về vấn đề tín dụng để đầu tư tuyến cao tốc cao tốc Hữu nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh, 2 dự án giao thông quan trọng, có tác động không nhỏ đến phát triển kinh tế nhiều địa phương, nhất là các tỉnh phía bắc. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Chiều 13.8, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 36 với việc tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2018”. Sáng cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết giải thích một số điều của Luật Quy hoạch. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp thứ 36. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN


Ngày 13.8, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế (Save the Children) tại Việt Nam tổ chức chương trình truyền thông “Vì cuộc sống an toàn của trẻ em” cho hơn 500 công nhân lao động trên địa bàn quận Bình Tân. Đây là chương trình đầu tiên khởi động của chuỗi hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho những gia đình trẻ đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp về bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm hại tình dục. Trong ảnh: Một nữ công nhân đặt câu hỏi về việc giáo dục giới tính đúng cách cho con tại chương trình truyền thông “Vì cuộc sống an toàn của trẻ em”. Ảnh: Đinh Hằng –TTXVN


Ngày 13.8, ông Võ Thanh Sơn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đang củng cố hồ sơ, phối hợp cùng công an địa phương điều tra, làm rõ vụ việc bắt quả tang nhóm 11 người chặt phá rừng đặc dụng trong nội ô Đà Lạt. Trước đó, ngày 12.8, lực lượng kiểm lâm địa bàn và chính quyền địa phương đã phát hiện nhóm 11 người (đều trú tại xã Mê Linh, Lâm Hà) đang dùng rựa phát, cưa máy để triệt hạ cây rừng, bụi rậm trong khu vực lô C, khoảnh 4, tiểu khu 158A (thuộc địa bàn phường 5, diện tích rừng do Ban quản lý rừng Lâm Viên quản lý). Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng xác định có gần 1,8 ha đất rừng thuộc đối tượng rừng phòng hộ bị tác động. Trong ảnh: Qua thống kê có gần 0,6ha với 165 cây tạp (đường kính gốc từ 6 - 31cm, cao 3 - 5m) bị chặt hạ trái phép với mục đích nhằm chiếm đất sản xuất. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN


Ngày 13.8, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Nam xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Diệp Văn Duy (26 tuổi, trú tại thôn Chín Hạ, xã Bắc An, TP Chí Linh, Hải Dương) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, quy định tại điểm e, khoản 4, điều 194 Bộ luật Hình sự năm 1999. Tòa đã tuyên án chung thân Diệp Văn Duy, đối tượng tham gia đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ trong trại giam do Thọ "sứt" cầm đầu. Trong ảnh: Bị cáo Diệp Văn Duy tại phiên tòa. Ảnh: Thanh Tuấn – TTXVN


Ngày 13.8, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh tổ chức khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 24. Đây là hoạt động văn hóa chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9; kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức đã trao 7 giải thưởng cho các tác phẩm của hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam tham dự triển lãm; trong đó có 2 giải B, 1 giải C và 4 giải khuyến khích; đồng thời giới thiệu 25 tác phẩm dự Giải thưởng Ủy ban toàn quốc Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam cho các tác phẩm là hội viên địa phương. Trong ảnh: Trao giải B, giải C cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Anh Dũng - TTXVN

TRONG TỈNH

Chiều 13.8, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Giao thông vận tải (GTVT), Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia cùng đoàn công tác của Bộ GTVT kiểm tra hạ tầng giao thông tại Hải Dương. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể yêu cầu các cục, vụ hướng dẫn Sở GTVT tỉnh Hải Dương về trình tự, thủ tục chuẩn bị triển khai dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 37 đoạn Vĩnh Bảo (Hải Phòng) - Gia Lộc. Đoạn còn lại của quốc lộ 37 qua Côn Sơn - Kiếp Bạc cần thống nhất với đề xuất của địa phương, đề nghị đưa công trình này vào danh mục đầu tư trong thời gian tới. Về xây dựng đường gom đường sắt, hiện Bộ đã có kế hoạch triển khai ở nhiều địa phương, trong đó có Hải Dương. Bộ tiếp tục rà soát lại nút giao lập thể phía tây TP Hải Dương với quốc lộ 5; cầu vượt đường Ngô Quyền qua quốc lộ 5. Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục Đường bộ chỉ đạo VIDIFI (đơn vị khai thác) sửa chữa ngay các hư hỏng trên quốc lộ 5. Nếu chậm sửa chữa sẽ dừng thu phí… Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Tiến Huy


Sáng 13.8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổng kết năm học 2018 - 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái yêu cầu  ngành GDĐT cần làm tốt công tác tổ chức, sắp xếp các trường mầm non, phổ thông công lập theo đề án đã được duyệt. Phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện tham mưu cho tỉnh giải quyết kịp thời, hiệu quả vấn đề thiếu giáo viên do tăng học sinh. Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới; có giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng kỳ thi THPT quốc gia, nhất là đối với môn lịch sử, tiếng Anh... Các cơ sở giáo dục, các địa phương quyết liệt xóa phòng học tạm, học nhờ, phòng học xuống cấp; đầu tư xây dựng trường lớp mầm non ở các khu công nghiệp, khu đông dân cư… Năm học 2018 - 2019, tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa lớp 12, Hải Dương giành 7 giải nhất, 17 giải nhì, 20 giải ba, 26 giải khuyến khích, xếp tốp đầu toàn quốc... Trong ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Văn Sơn tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Trường THPT Đoàn Thượng (Gia Lộc). Ảnh: Thành Chung


Sáng 13.8, huyện Thanh Hà tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), giai đoạn 2010-2020. Năm 2010, khi mới bắt tay vào xây dựng NTM, mỗi xã của huyện mới đạt bình quân 6,25 tiêu chí, thu nhập bình quân đầu người 13,3 triệu đồng. Đến tháng 6.2019, huyện đạt bình quân 18,75 tiêu chí/xã, thu nhập bình quân 41,1 triệu đồng/người/năm. Toàn huyện đã có 20/24 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, vượt 4 xã so với kế hoạch đề ra. Hiện Thanh Hà đã đạt 7/9 tiêu chí huyện NTM, 2 tiêu chí chưa hoàn thiện là quy hoạch và y tế - văn hóa - giáo dục. Thanh Hà phấn đấu đến năm 2020 sẽ được công nhận huyện NTM.  Tại hội nghị, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020. Trong ảnh: Đại diện UBND huyện tặng giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Ảnh: Đức Anh


Chiều 13.8, đội U11 Gia Bảo Hải Dương gặp U11 Bắc Giang tại trận chung kết vòng chung kết Giải bóng đá Hội khỏe Phù Đổng học sinh tiểu học và THCS toàn quốc Cúp Nestlé Milo lần thứ XVII năm 2019. Với chiến thắng 2-0 trước U11 Bắc Giang, U11 Gia Bảo Hải Dương đăng quang ngôi vô địch đầy thuyết phục. Như vậy, sau 17 lần giải tổ chức, U11 Gia Bảo Hải Dương đã 5 lần bước lên bục cao nhất. 4 lần trước là vào các năm 2008, 2010, 2011 và 2017. Trong ảnh: Đội tuyển U11 Gia Bảo Hải Dương đăng quang thuyết phục. Ảnh: Vũ Long


QUỐC TẾ


Truyền thông Nhà trước Triều Tiên ngày 13.8 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thăng quân hàm cho 103 nhà khoa học nước này vì những đóng góp phát triển các vũ khí mới và củng cố nền quốc phòng. Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đánh giá cao các nhà khoa học đã tạo "một bước ngoặt trọng đại" trong củng cố năng lực quân sự của đất nước và giải quyết được những vấn đề kỹ thuật hết sức khó khăn trong khoa học quốc phòng tân tiến. Trong ảnh (do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA phát): Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un theo dõi vụ phóng thử tên lửa chiến thuật kiểu mới tại một địa điểm ở nước này, ngày 6.8. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ngày 13.8, Chính phủ Hàn Quốc cho biết trong tuần tới sẽ bắt đầu chạy thử nghiệm tuyến tàu hỏa mới đưa khách du lịch đến thăm những địa điểm mang tính biểu tượng quan trọng dọc khu phi quân sự liên Triều (DMZ) giữa biên giới liên Triều. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Tổng Cục Du lịch Hàn Quốc, tuyến “tàu hỏa hòa bình DMZ” sẽ chạy thử nghiệm từ ngày 21-31.8 trước khi chính thức đi vào vận hành từ ngày 1.9 tới. Trong ảnh (tư liệu): Tuyến tàu hỏa Gyeongwon tại nhà ga Baengmagoji ở Cheorwon, gần khu phi quân sự liên Triều (DMZ). Ảnh: AFP/TTXVN


Sân bay quốc tế Hong Kong (Trung Quốc) vẫn chưa thể nối lại hoàn toàn các hoạt động trong ngày 13.8, sau khi bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi làn sóng biểu tình. Cơ quan quản lý sân bay quốc tế Hong Kong cho biết vẫn có hơn 200 chuyến bay đi và đến khu hành chính đặc biệt này bị hủy trong ngày 13.8. Cơ quan này khuyến cáo hành khách lưu ý các thông tin chuyến bay được cập nhật liên tục trên trang web của sân bay và qua ứng dụng trên các thiết bị di động. Trong ảnh: Bảng thông báo các chuyến bay bị hủy tại sân bay quốc tế Hong Kong, Trung Quốc, ngày 12.8. Ảnh: THX/TTXVN


Bão Lekima hoành hành tại miền Đông Trung Quốc đã làm 48 người thiệt mạng và có 21 người vẫn mất tích. Tính đến nay, bão Lekima đã gây ảnh hưởng tới cuộc sống của khoảng 6,68 triệu cư dân của tỉnh Chiết Giang, trong đó 1,26 triệu người phải sơ tán khẩn cấp. Bão tàn phá 234.000 hécta diện tích hoa màu, gây thiệt hại trực tiếp về kinh tế ước khoảng 24,22 tỷ nhân dân tệ (khoảng 3,4 tỷ USD). Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích trong trận lở đất do bão Lekima tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, ngày 11.8. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 13.8