10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 9.1

09/01/2018 22:43

Hội nghị tổng kết năm 2017 của ngành toà án; Bình Nhưỡng tái khẳng định thống nhất hai miền Triều Tiên... là những sự kiện nổi bật ngày 9.1.



Ngày 9.1, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai công tác năm 2018 của ngành toà án. Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao sự tích cực, chủ động, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của các tòa án trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là trong việc đề ra và thực hiện có hiệu quả các giải pháp đột phá và khẩu hiệu hành động “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”, hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác mà Quốc hội đề ra. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN



Chiều 9.1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm 2017, xác định phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN



Đầu năm 2018, Cảng Đà Nẵng đưa vào sử dụng 2 cầu tàu mới vừa được xây dựng dài gần 500m để phục vụ cho các tàu container, tàu hàng tổng hợp và tàu du lịch lớn cập cảng; nâng tổng chiều dài cầu bến lên đến 1.700m đã góp phần mở rộng và đáp ứng nhu cầu cho tàu ra vào, vận chuyển hàng hóa được thuận lợi, nhanh chóng. Năm 2017, sản lượng hàng hóa qua cảng đạt hơn 8 triệu tấn, tiếp tục giữ vững vị thế là cảng số 1 ở khu vực miền Trung, là một trong những cảng biển lớn và hiện đại nhất Việt Nam. Trong ảnh: Tàu du lịch quốc tế vào cập cầu cảng mới được đưa vào khai thác. Ảnh: Lê Lâm - TTXVN



Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) phối hợp với Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) vừ bắt quả tang 2 đối tượng là: Lò Văn Sinh (sinh năm 1978, trú tại Đội 14, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) và Khăm Phụt Thăm Mạ Vông (sinh năm 1988, trú tại bản Phôn, huyện Phôn Hông, tỉnh Viêng Chăn, Lào) vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu tại chỗ gồm 21 bánh heroin (trọng lượng 7,5kg), 1 xe máy cùng một số vật chứng liên quan. Trong ảnh: Tang vật bị thu giữ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN



Ngày 9.1, bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cứu sống anh Nguyễn Mạnh Hùng (50 tuổi, trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) bị ngưng tim trong 20 phút. Trước đó vào lúc 14 giờ 4 phút ngày 30.12.2017, anh Hùng được đưa vào cấp cứu trong tình trạng tức ngực dữ dội, nôn nhiều, thở khó và tim đột ngột ngừng đập. Trong ảnh: Bệnh nhân Hùng được điều trị và chăm sóc tại bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.
Ảnh: TTXVN phát



Ngày 9.1, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Lắk phát hiện, lập biên bản 4 xe ô tô vận chuyển hàng trăm kg pháo các loại và thuốc lá trái phép và bàn giao cho các đơn vị chức năng xử lý theo quy định pháp luật. Trong ảnh: Số pháo lậu bị Công an giao thông tỉnh Đắk Lắk bắt giữ. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN



Trước đợt không khí lạnh đang tăng cường ở miền Bắc, tỉnh Quảng Ninh triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống rét cho vật nuôi. Ngày 9.1, tỉnh Quảng Ninh tổ chức các đoàn kiểm tra xuống các xã vùng cao ở miền Đông của tỉnh để kiểm tra, hướng dẫn bà con nông dân công tác phòng chống rét cho đàn gia súc, gia cầm, trong đó tập trung vào việc củng cố chuồng trại, che chắn gió lùa, giữ khô nền chuồng, kín, ấm và đảm bảo vệ sinh chuồng nuôi, dự trữ thức ăn thô xanh trong thời gian giá rét. Trong ảnh: Nông dân huyện Hải Hà sưởi ấm cho đàn gia súc trong những ngày rét đậm, rét hại. Ảnh: Văn Đức – TTXVN



Ngày 9.1, trong bối cảnh Triều Tiên và Hàn Quốc nối lại cuộc đàm phán cấp cao đầu tiên sau hơn 2 năm gián đoạn, Bình Nhưỡng đã tái khẳng định rằng việc sớm thống nhất hai miền Triều Tiên chính là mục tiêu trong lời đề nghị hòa giải mà Triều Tiên đưa ra đối với Hàn Quốc. Trong bài bình luận đêm 8.1, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết trong bài phát biểu đầu năm mới, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã "làm rõ lập trường cứng rắn và yêu nước, cũng như những đề xuất về cải thiện quan hệ liên Triều". Theo KCNA, động thái trên cho thấy "sự đấu tranh nhằm thống nhất đất nước sẽ được thực hiện ở một cấp độ mới, cao hơn", khẳng định "thống nhất đất nước là nhiệm vụ cấp thiết và quan trọng nhất đối với Triều Tiên". Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un trong bài phát biểu đầu năm mới trên truyền hình Trung ương Triều Tiên ngày 1.1. Yonhap/TTXVN



Cảnh sát Italy vừa thông báo đã bắt giữ khoảng 200 thành viên của một trong những băng nhóm mafia khét tiếng nhất của nước này, tịch thu khoảng 50 triệu euro (59,79 triệu USD) trong chiến dịch truy quét được tiến hành tại Italy và Đức. Cảnh sát Italy cho biết chiến dịch này được tiến hành cùng sự hỗ trợ của các đồng nghiệp Đức và đã triệt phá băng tội phạm của gia đình Farao và Marincola, thuộc 'Ndrangheta - một tổ chức mafia nguy hiểm và thế lực nhất ở Italy. Theo lực lượng cảnh sát, băng nhóm này đã thâm nhập vào các doanh nghiệp ở cả hai nước, đặc biệt là ngành rượu, thực phẩm, thu gom rác thải và dịch vụ tang lễ. Trong ảnh: Cảnh sát Italy bắt giữ đối tượng nghi là thành viên mafia tại Palermo ngày 5.12.2017. AFP/TTXVN



Bộ Nội vụ Afghanistan ngày 9.1 cho biết Cảnh sát quốc gia Afghanistan (ANP) đã bắt giữ 3 thành viên cấp cao của Taliban tại tỉnh Paktika ở miền Đông. Theo đó, ngày 8.1, ANP đã phục kích một nhóm tay súng Taliban tại huyện Ziruk, tỉnh Paktika và bắt giữ 3 thành viên cấp cao của tổ chức này. Cũng trong ngày 8.1, 13 tay súng đã bị tiêu diệt và 7 tay súng bị thương khi các máy bay của lực lượng Chính phủ tấn công nơi ẩn náu của Taliban tại tỉnh Ghazni ở miền Đông Afghanistan. Lực lượng an ninh Afghanistan đang tăng cường các chiến dịch quân sự trong mùa Đông nhằm làm suy yếu Taliban do mùa Xuân và mùa Hè là thời gian Taliban thường tiến hành các cuộc tấn công khủng bố. Trong ảnh: Lực lượng an ninh Afghanistan trong chiến dịch truy quét Taliban tại tỉnh Ghazni ngày 24.9.2017. AFP/TTXVN


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 9.1