10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 8.3

08/03/2018 16:57

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Chile; Tai nạn xe buýt ở Peru ... là những sự kiện nổi bật ngày 8.3.



Sáng 8.3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Chile Claudio Andres De Negri Quintana đến chào từ biệt, nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt nam. Tại buổi tiếp,Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn, trên cương vị công tác mới, Đại sứ Claudio Andres De Negri Quintana tiếp tục có những hoạt động đóng góp vào việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Chile. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Chile Claudio Andres De Negri Quintana. Ảnh: An Đăng – TTXVN



Sáng 8.3, tại văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp về tăng cường vốn vay ODA và vay ưu đãi cho chi đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của ODA đối với phát triển kinh tế xã hội, nhất là đối với phát triển cơ sở hạ tầng, tăng cường năng lực bộ máy. Trong ảnh: Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Dương Giang - TTXVN



 Sáng 8.3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Myanmar, ngài Aye Thar Aung. Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh Phó Chủ tịch Quốc hội Aye Thar Aung và Đoàn đại biểu Quốc hội Myanmar thăm và làm việc tại Việt Nam. Chúc mừng những thành tựu kinh tế - xã hội mà Myanmar đạt được thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, Myanmar sẽ thành công trong việc xúc tiến hòa giải và hòa hợp dân tộc, nâng cao vị thế trong khu vực và trên trường quốc tế. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ngài Aye Thar Aung. Ảnh: Dương Giang – TTXVN



Ngày 8.3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức gặp mặt kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Hội Phụ nữ bộ Công an (8.3.1983-8.3.2018) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Trong ảnh: Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Hội phụ nữ Bộ Công an. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN



Đến trưa 8.3, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vẫn đang tích cực cấp cứu và điều trị cho 5 bệnh nhân bị ngộ độc do ăn cá nóc được chuyển đến từ tỉnh Hậu Giang vào tối 7.3. Các bệnh nhân bị ngộ độc cá nóc đang được Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tiếp nhận cấp cứu cùng ngụ tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, gồm Trần Thanh S (35 tuổi), Trần Văn T (32 tuổi), Đặng Văn T (42 tuổi), Trần Văn A (44 tuổi) và Trần Văn T (37 tuổi). Ảnh: Thanh Sang- TTXVN



Lễ hội đền Cờn diễn ra trong hai ngày 7 và 8.3 (tức ngày 20 và 21 tháng Giêng) với nhiều hoạt động mang đậm nét vùng quê ven biển xứ Nghệ. Trong đó, đặc trưng nhất là Lễ cầu ngư, một nét đẹp truyền thống của những người dân đi biển đã duy trì từ bao đời nay. Trong ảnh: Nghi lễ cầu ngư mong cho mưa thuận gió hòa, ngư trường đắc lợi, an toàn, may mắn cho các ngư dân. Ảnh: Tá Chuyên – TTXVN



Nhân dịp Quốc khánh Cộng hòa Bulgaria (3.3); kỷ niệm 68 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước Việt Nam – Bulgaria và chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, ngày 8.3.2018, tại Công viên nước Hồ Tây (Hà Nội), Đai sứ quán Bulgaria đã khai mạc “Ngày hội Hoa hồng Bulgaria và Bạn bè” lần thứ hai với gần 2000 bông hoa hồng Bulgaria cùng các cây hồng cổ Việt Nam có độ tuổi vài chục năm trở lên; các cây hồng ngoại; hồng bonsai được trưng bày và cùng khoe sắc trong ngày hội. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN


 Ngày 7.3 (giờ New York), sau 3 giờ thảo luận kín, phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về lệnh ngừng bắn tại Syria đã kết thúc mà không đưa ra thông cáo báo chí về diễn biến cuộc họp. Thay vào đó, trao đổi với báo giới sau cuộc họp trong phòng kín, Đại sứ Hà Lan Karel van Oosterom, người đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng 3, cho hay tại cuộc họp các thành viên Hội đồng đã "bày tỏ quan ngại về tình hình nhân quyền" và "nhắc lại lời kêu gọi" các bên tham gia xung đột tại Syria tuân thủ lệnh ngừng bắn được thông qua 11 ngày trước để tạo điều kiện triển khai hoạt động cứu trợ nhân đạo và sơ tán người bệnh khỏi vùng Đông Ghouta. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ về Syria ở New York (Mỹ) ngày 22.2. THX/TTXVN



Ngày 7.3, Hội thẩm đoàn hạt Broward, bang Florida (Mỹ), chính thức buộc tội Nikolas Cruz, thủ phạm trong vụ xả súng tại trường cấp 3 Marjory Stoneman Douglas ở bang này hôm 14.2 vừa qua, phạm 17 tội danh cố ý giết người cấp độ 1 và 17 tội danh âm mưu giết người cấp độ 1. Tội danh âm mưu giết người của Cruz được tính đối với các nạn nhân bị thương trong vụ xả súng. Nikolas Cruz, 19 tuổi, là một học sinh cũ của trường. Đối tượng đã dùng khẩu súng trường AR-15 tấn công các lớp học, làm ít nhất 17 người thiệt mạng. Trong ảnh: Cảnh sát áp giải đối tượng Nikolas Cruz (giữa) tới Tòa án hạt Broward, Fort Lauderdale, bang Florida ngày 15.2. AFP/TTXVN



Nhà chức trách Peru ngày 7.3 thông báo ít nhất 10 người thiệt mạng và 40 người bị thương trong vụ tai nạn xe buýt chở khách rơi xuống vực tại khu vực miền Nam Ayacucho của nước này. Chiếc xe của Công ty Perla del Sur, xuất phát từ thủ đô Lima trong hành trình tới thành phố miền Nam Puquio, bang Ayacucho, đã bị mất lái trên đoạn cao tốc Nazca và rơi xuống vực sâu 120 mét. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. New Straits Times/TTXVN

(0) Bình luận
10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 8.3