10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 8.2

08/02/2018 16:48

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới; Diễu binh quân sự ở thủ đô Bình Nhưỡng ... là những sự kiện nổi bật ngày 8.2.



Ngày 8.2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới(FIFA) Gianni Infantino. Thủ tướng đánh giá cao sự hỗ trợ của FIFA cho Việt Nam với nhiều dự án cụ thể về đào tạo, phát triển tài năng bóng đá trẻ, bóng đá phong trào, bóng đá nữ, đào tạo trọng tài, đóng góp quan trọng cho sự phát triển bền vững và những thành tích của bóng đá Việt Nam đã đạt được thời gian qua. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino. Ảnh: Thống Nhất–TTXVN



Sáng 8.2, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì Cuộc họp trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN



Sáng 8.2, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử giai đoạn 2 vụ án Huỳnh Thị Huyền Như (sinh năm 1978, cựu Phó phòng quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) và Võ Anh Tuấn (sinh năm 1972, cựu cán bộ Văn phòng Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) ra xét xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Tổng số tiền thiệt hại trong giai đoạn 2 của vụ án là 1.085 tỷ đồng. Trong ảnh: Dẫn giải các bị cáo đến phiên tòa ngày 8.2. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN



Theo tín ngưỡng cổ truyền của người Việt Nam thì ngày 23 tháng Chạp hàng năm là Tết "Ông Công, ông Táo". Lễ cúng ngoài hương, hoa còn cá tục thả cá chép để đưa các Táo vượt Vũ môn lên Thiên đình diện kiến Ngọc Hoàng. Vì vậy, cứ đến dịp này khắp các phố phường tràn ngập cảnh mua sắm đồ lễ cúng “Ông Công, ông Táo” để đánh dấu một năm cũ đã qua, xuân mới lại về. Trong ảnh: Rất đông người dân thả cá Chép tại hồ Linh Đàm theo tục để cá chép đưa các Táo vượt Vũ môn lên Thiên đình diện kiến Ngọc Hoàng. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN



 Ngày 8.2, tại nhà hàng Hưng Lộc Phát (thành phố Sóc Trăng), Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ cưới tập thể cho người lao động tỉnh Sóc Trăng lần IV, năm 2018. Tham gia lễ cưới, 9 cặp đôi được tài trợ toàn bộ chi phí chụp ảnh, trang phục cưới, bàn tiệc. Ngoài ra, mỗi cặp uyên ương còn nhận được giấy đăng ký kết hôn, hai điện thoại di động cùng nhiều phần quà cưới có giá trị. Trong ảnh: Các cặp đôi chụp hình lưu niệm, thả bong bóng tại tượng đài 3 cô gái. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN



Sáng 8.2, tại Hà Nội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Lễ tiễn “Sinh viên về quê đón Tết” năm 2018 cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, con gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số; sinh viên nghèo vượt khó học giỏi… Trong ảnh: Ban Tổ chức tặng quà cho các bạn sinh viên tại Trường Đại học Giao thông Vận tải. Ảnh: Văn Điệp –TTXVN



Ngày 8.2, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) nhóm họp thảo luận về tình hình Maldives sau khi Tổng thống nước này Abdulla Yameen ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 15 ngày. Cuộc họp diễn ra sau khi Cơ quan phụ trách các vấn đề chính trị của LHQ đề nghị Hội đồng Bảo an đứng ra giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc đảo Ấn Độ Dương này. Trong ảnh (tư liệu): Toàn cảnh phiên họp Hội đồng Bảo an LHQ ở New York, Mỹ ngày 18.1. AFP/TTXVN



Chính phủ Pháp ngày 7.2 công bố dự thảo ngân sách quốc phòng từ năm 2018 đến năm 2025, theo đó tăng 40% khoản chi ngân sách cho lĩnh vực nêu trên. Với kế hoạch này, Pháp tiến gần hơn tới mục tiêu tỷ lệ chi ngân sách quốc phòng chiếm 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) mà Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) yêu cầu đối với các nước thành viên. Trong ảnh: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) trong chuyến thăm các binh sĩ tại thành phố Calais ngày 16.1.AFP/TTXVN



Nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc cho biết Triều Tiên ngày 8.2 dường như đã tổ chức một cuộc diễu binh quân sự ở thủ đô Bình Nhưỡng, một ngày trước khi diễn ra lễ khai mạc Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 tại Hàn Quốc. Hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin trên nêu rõ Triều Tiên dường như đã bắt đầu tổ chức diễu binh vào lúc 10h30 sáng 8.2 (giờ địa phương). Truyền hình Triều Tiên không tường thuật trực tiếp cuộc diễu binh. Hiện phía Triều Tiên cũng chưa ra thông báo liên quan tới sự kiện này. Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Triều Tiên tham gia lễ diễu binh nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh Lãnh tụ Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng, ngày 15.4.2017. AFP/TTXVN



Lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm khoảng 60 người mất tích được cho là đang mắc kẹt trong các tòa nhà sau trận động đất mạnh 6,4 độ Richter sáng 7.2 ở thành phố Hoa Liên thuộc vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc). Đến nay, số nạn nhân đã tăng mạnh với 6 người thiệt mạng và 258 người bị thương, trong đó có nhiều người nước ngoài. Trận động đất mạnh cũng làm sập 4 tòa nhà và hư hại nhiều tòa nhà khác. Hơn 1.900 hộ gia đình rơi vào cảnh mất điện, 35.000 hộ bị cắt nước sinh hoạt. Đây là trận động đất mạnh nhất ở thành phố Hoa Liên trong vòng 5 thập kỷ qua. Sau trận động đất đã xảy ra 26 dư chấn, thậm chí mạnh tới 5 độ Richter. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân khỏi tòa nhà bị sập một phần sau động đất ở Hoa Liên. AFP/TTXVN


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 8.2