10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 8.1

08/01/2018 17:37

Thủ tướng dự Hội nghị Tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước, ít nhất 18 người bị giết trong các vụ bạo lực cuối tuần qua tại Mexico... là những sự kiện nổi bật ngày 8.1.



Sáng 8.1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Hội nghị Tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017, triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2018 của Bộ Tài chính. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ ra mắt Bộ Tư lệnh tác chiến Không gian mạng (Bộ Quốc phòng). Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất–TTXVN



Sáng 8.1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Diễn đàn Nghị viện châu Á – Thái Bình Dương (APPF) nhiệm kỳ 2017-2018 chủ trì Phiên họp về công tác chuẩn bị Hội nghị thường niên lần thứ 26 của Diễn đàn (APPF - 26). Cùng dự có: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Trưởng ban Tổ chức APPF - 26; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc… Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Phiên họp chuẩn bị Hội nghị APPF – 26. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN



Ngày 8.1, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở Phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm, bị truy tố về tội "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tham ô tài sản" trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC). Dự kiến, phiên tòa diễn ra từ 8-21.1. Trong ảnh: Bị cáo Trịnh Xuân Thanh và các bị cáo tại Phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN



Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 5 công nhân tử vong tại Hà Giang, ngày 8.1, Đại tá Lê Văn Canh, Trưởng phòng Tham mưu, Người phát ngôn của Công an tỉnh Hà Giang cho biết: Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an thành phố Hà Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng lái xe Lương Công Hiếu (sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) là người điều khiển xe ô tô gây ra tai nạn về hành vi “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Các lực lượng chức năng của tỉnh và thành phố Hà Giang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: Minh Tâm – TTXVN



Ngày 8.1, tại Công ty xi măng VICEM Hoàng Thạch, huyện Kinh Môn, Hải Dương, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) đã tổ chức Hội nghị tổng kết VICEM năm 2017 và kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống ngành xi măng Việt Nam (8.1.1930 - 8.1.2018) với tiêu đề "88 năm một chặng đường - VICEM kiến tạo tương lai". Trong ảnh: Nghi thức “Trao đuốc giữ lửa” giữa VICEM Hoàng Thạch và VICEM Bút Sơn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Mạnh Tú – TTXVN



Năm 2018, ngành du lịch TP Hồ Chí Minh phấn đấu đạt 7,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng khoảng 25% so với năm 2017; đạt 29 triệu lượt khách du lịch nội địa, tăng khoảng 15% so với năm 2017. Tổng thu du lịch đạt 138.000 tỷ đồng, tăng khoảng 16,9% so với năm 2017. Theo báo cáo của Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, năm 2017, khách quốc tế đến thành phố ước đạt 6,3 triệu lượt, tăng 23% so với năm 2016, đạt 110% kế hoạch đề ra. Tổng doanh thu ngành du lịch (nhà hàng, lưu trú, lữ hành...) ước đạt 116.000 tỷ đồng, tăng 12 % so với cùng kỳ. Trong ảnh: Du khách nước ngoài tham quan TP Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu – TTXVN



Ngày 7.1, Quốc hội Nam Phi thông báo trong tuần này sẽ thảo luận thủ tục pháp lý hướng tới việc luận tội Tổng thống đương nhiệm Jacob Zuma. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tòa án Hiến pháp Nam Phi cho rằng Quốc hội đã không truy cứu đầy đủ trách nhiệm của ông Zuma về việc sử dụng công quỹ để sửa nhà riêng. Thông báo của tiểu ban có trách nhiệm xem xét thủ tục thuộc Quốc hội Nam Phi cho biết sẽ triệu tập trong hai ngày 10 và 11.1, "thảo luận dự thảo quy trình thủ tục để áp dụng mục 1 điều 89 trong Hiến pháp về việc phế truất Tổng thống". Thông báo cũng cho biết thêm dự thảo sau khi hoàn tất sẽ được đưa tại phiên họp toàn thể của Quốc hội để thông qua. Trong ảnh (tư liệu): Toàn cảnh cuộc họp Quốc hội Nam Phi tại Cape Town ngày 8.8.2017. Ảnh: AFP/TTXVN



Một nguồn tin từ đảng Pheu Thai ngày 7.1 cho biết cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra hiện vẫn đang chờ được xét tị nạn chính trị tại Anh. Nguồn tin này xác nhận bà Yingluck đã nộp đơn xin tị nạn chính trị ở Anh sau khi Tòa án Tối cao Thái Lan hồi tháng 11.2017 ra phán quyết bà có tội trong vụ án liên quan đến chương trình mua tạm trữ gạo gây nhiều tranh cãi. Theo nguồn tin này, nếu được chấp nhận tị nạn chính trị ở Anh, bà Yingluck sẽ được cấp hộ chiếu hoặc giấy thông hành từ ngày được hưởng quy chế này. Trong ảnh: Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra (giữa) tại Tòa án tối cao ở Bangkok ngày 21.7.2017. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 8.1, Bộ Tư pháp Hàn Quốc thông báo du khách nước ngoài đến Hàn Quốc xem Thế vận hội (Olympic) mùa Đông PyeongChang diễn ra trong tháng tới có thể gia hạn thời gian lưu trú. Theo Bộ Tư pháp Hàn Quốc, quyết định đặc biệt nêu trên sẽ cho phép du khách nước ngoài đến Hàn Quốc vì Olympic PyeongChang kéo dài thời hạn lưu trú tại Hàn Quốc lên 30 ngày. Các trường hợp muốn được gia hạn thị thực có thể nộp đơn lên Văn phòng nhập cư kèm những giấy tờ cần thiết như vé xem các trận tranh tài tại Olympic PyeongChang 2018. Trong khi đó, du khách có thời gian lưu trú ngắn hoặc được miễn thị thực tại Hàn Quốc sẽ được phép ở lại nước này thêm tới 90 ngày. Với ưu đãi đặc biệt này, người nước ngoài có thể sẽ được du lịch tại Hàn Quốc tổng cộng lên tới 120 ngày. Bộ Tư pháp Hàn Quốc hy vọng quyết định trên sẽ giúp "hồi sinh" ngành du lịch của nước này. Trong ảnh: Du khách thăm quan Cung điện Gyeongbok ở Soeul, Hàn Quốc ngày 6.1. Ảnh: Yonhap/TTXVN



Các nhà chức trách Mexico cho biết, ít nhất 18 người đã bị giết trong các vụ bạo lực cuối tuần qua tại nước này. Đụng độ giữa các tay súng và lực lượng cảnh sát tại bang Guerrero, miền nam Mexico ngày 7.1 đã làm 11 người thiệt mạng. Trong khi đó, tại khu vực San Jose del Cabo thuộc bang Baja California, miền bắc Mexico, tối 6.1, lực lượng hải quân đụng độ với các tay súng nghi là sát thủ chuyên nghiệp và đã hạ gục 7 tay súng. Trong ảnh: Cảnh sát địa phương bắt giữ những đối tượng gây bạo loạn tại Acapulco, bang Guerrero, Mexico sau khi xảy ra các vụ đụng độ ngày 7.1.2018. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 8.1