10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 7.12

07/12/2017 20:24

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Nam Phi tại Việt Nam; Tổng thống Mỹ chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israe... là những sự kiện nổi bật ngày 7.12.



Ngày 7.12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Nam Phi tại Việt Nam, bà Kgomotso Ruth Magau tới chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng Đại sứ Kgomotso Ruth Magau đã hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp bà Kgomotso Ruth Magau, Đại sứ Nam Phi tại Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN



Ngày 7.12, tại Hà Nội, Hội Người mù Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 – 2022 với sự tham dự của hơn 300 đại biểu đại diện cho 72.445 hội viên của 57 tỉnh, thành hội. Đại hội đã hiệp thương bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 56 đồng chí, trong đó Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí. Ông Phạm Viết Thu giữ chức Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Trong ảnh: Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN



Ngày 7.12, tại Nhà máy xử lý rác thải (ấp tân Lợi, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) tỉnh Tây Ninh tổ chức tiêu hủy 583.871 bao thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả do các ngành chức năng của tỉnh, huyện bắt giữ, xử lý, tịch thu từ đầu năm đến nay. Trong ảnh: Số lượng thuốc lá nhập lậu được tập kết vào bãi xử lý rác thải, chuẩn bị đưa vào lò tiêu hủy. Ảnh: Đức Hoảnh – TTXVN



Sáng 7.12, tại Trường Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận) xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm làm 36 học sinh của trường phải đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Ninh Phước cấp cứu. Đến nay, sức khỏe của các học sinh này cơ bản ổn định; riêng một em phải chuyển viện lên bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu do bị nặng. Trong ảnh: Các bác sĩ tập trung cấp cứu cho các học sinh bị ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Công Thử - TTXVN



Ngày 7.12, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Song Hưng Cường (33 tuổi, ngụ tại huyện Di Linh), Trịnh Hưng Ý (29 tuổi, ngụ tại huyện Đức Trọng) về hành vi “gây rối trật tự công cộng”. Đây là các nghi phạm liên quan đến vụ cài mìn gây nổ tại nhà số 127/9 đường Hoàng Văn Thụ, thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng) xảy ra vào khoảng 0 giờ ngày 10.10.2017 nhằm dằn mặt đòi nợ. Sáng cùng ngày, cơ quan công an đã đến dựng lại hiện trường, “tái hiện” quá trình Ý và Cường cài mìn kích nổ trong đêm. Trong ảnh: Bị can Song Hưng Cường thực hiện lại việc nhận mìn tự chế từ Ý để đặt vào sân nhà 127/9. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN



Sáng 7.12, một số lái xe đã dùng tiền mệnh giá từ 200 - 500 đồng để mua vé qua trạm thu phí đường tránh thành phố Biên Hòa (xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), trong đó có lái xe đưa thừa 100 đồng và yêu cầu nhân viên trạm thu phí trả lại tiền. Khi thấy sự việc, lực lượng cảnh sát giao thông, nhân viên trạm thu phí đã nhanh chóng phân luồng xe, nên tình hình giao thông ở khu vực trạm thu phí vẫn ổn định, không ùn tắc. Từ tháng 9.2017, một số lái xe bắt đầu dùng tiền mệnh giá thấp để mua vé qua trạm BOT Biên Hòa. Đỉnh điểm là ngày 5.10, nhiều người dừng xe trong trạm thu phí đã khiến giao thông khu vực hỗn loạn, tê liệt. Ngay chiều cùng ngày, chủ đầu tư đã phải xả trạm; đến ngày 26.10 mới thu phí trở lại. Trong ảnh: Lái xe dùng tiền mệnh giá thấp mua vé qua trạm thu phí. Ảnh: Công Phong - TTXVN



Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 6.12, Tổng thống Mỹ Donald Trump (ảnh, phải) tuyên bố giờ là thời điểm thích hợp để chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, đồng thời chỉ đạo Bộ Ngoại giao Mỹ “bắt đầu triển khai mọi công tác chuẩn bị để chuyển Đại sứ quán Mỹ từ thành phố Tel Aviv tới Jerusalem” một khi công tác chuẩn bị hoàn tất. Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Trump cho rằng quyết định này sẽ có lợi nhất cho nước Mỹ, cũng như việc tìm kiếm hòa bình giữa Israel và Palestine. Cũng theo giới chức Nhà Trắng, quá trình chuẩn bị và chuyển Đại sứ quán Mỹ về Jerusalem có thể sẽ được hoàn tất trong vòng 3 năm. AFP/TTXVN



Tổng thống CH Séc Milos Zeman (phải) ngày 6.12 đã bổ nhiệm tỷ phú Andrej Babis, lãnh đạo phong trào ANO, làm Thủ tướng mới của nước này. Ông Babis sau đó đã tuyên thệ nhậm chức. Ông Babis đang hướng tới việc thành lập Chính phủ thiểu số gồm các chính trị gia của ANO và những chuyên gia độc lập. Nội các mới sẽ có 14 Bộ trưởng, trong đó có 9 thành viên mới và 4 thành viên là nữ giới. Tuy nhiên, hiện chưa có đảng nào trong Hạ viện Séc tuyên bố sẽ ủng hộ Chính phủ của ông Babis trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm sắp tới do ANO không được lòng các đảng khác cũng có ghế trong Hạ viện. Tổng thống Zeman cho biết ông sẽ tham gia phiên họp bỏ phiếu tín nhiệm ở Hạ viện để ủng hộ Chính phủ của ông Babis và có kế hoạch bổ nhiệm nội các mới vào ngày 13.12 tới. AFP/TTXVN



Sáng 7.12, các cử tri Nepal bắt đầu đi bỏ phiếu giai đoạn hai để bầu ra một Quốc hội mới và các hội đồng cấp tỉnh lần đầu tiên sau khi nước này ban hành bản Hiến pháp vào năm 2015. Tổng cộng có 45 huyện thị ở Nepal sẽ tiến hành bỏ phiếu trong giai đoạn hai này và hơn 12,2 triệu cử tri sẽ bầu ra 128 đại diện cho Quốc hội cũng như 256 đại diện cho Hội đồng lập pháp và Hội đồng địa phương. Ước tính có 4.482 ứng cử viên ra tranh cử các ghế tại các cơ quan trên, trong đó 400 người là nữ giới. Trong ảnh: Cử tri Nepal bỏ phiếu bầu Quốc hội và các Hội đồng cấp tỉnh tại Kathmandu ngày 7.12. AFP/TTXVN



Hơn một tuần sau khi lần đầu tiên vượt mốc 10.000 USD, tỷ giá đồng tiền ảo Bitcoin đã tiếp tục "phi mã", thiết lập kỷ lục mới với 14.000 USD/Bitcoin trong phiên giao dịch ngày 7.12 tại thị trường châu Á. Theo Bloomberg News, mốc kỷ lục này được thiết lập chỉ 1 ngày sau khi đồng tiền ảo Bitcoin lên mức 12.000 USD. Như vậy, giá trị đồng tiền ảo đã tăng tới gần 20 lần so với mức 752 USD/Bitcoin hồi giữa tháng 1 vừa qua. Trong ảnh: Đồng tiền ảo Bitcoin mạ vàng tại London, Anh ngày 20.11. AFP/TTXVN


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 7.12