10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 7.1

07/01/2018 18:57

Lễ động thổ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ; Mỹ tiếp tục trải qua thời tiết giá lạnh khắc nghiệt ... là những sự kiện nổi bật ngày 7.1.



Sáng 7.1, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Hải Dương (Ban chỉ đạo 1237) đã tổ chức Lễ động thổ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh ngày 3.1.1954 trên địa bàn thôn An Thổ, xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Theo Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh Hải Dương, vào thời kỳ kháng chiến chống Pháp, ngày 3.1.1954, trong một đợt chuyển tù binh của thực dân Pháp từ nhà tù Hải Dương ra nhà tù ở Hải Phòng, trên đường đi đến địa bàn thôn An Thổ (xã Nguyên Giáp), xe chở tù binh đã trúng mìn làm 12 tù binh là các chiến sĩ cách mạng của ta bị hy sinh. Qua khảo sát và thông tin cung cấp của các nhân chứng và thân nhân gia đình liệt sĩ, của nhân dân địa phương, xác định được tại khu vực này vẫn còn hài cốt liệt sĩ hy sinh ngày 3.1.1954 do nhân dân thôn An Thổ chôn chất mà hiện vẫn chưa được quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ. Thời gian tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt các liệt sĩ dự kiến sẽ tiến hành đến hết ngày 15.1.2018. Trong ảnh: Đại diện lãnh đạo tỉnh Hải Dương, Quân khu 3, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương và thân nhân gia đình liệt sĩ tiến hành Lễ động thổ cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Mạnh Minh– TTXVN



Lần đầu tiên sau hơn nửa năm chính thức đi vào hoạt động, trạm thu phí BOT Sóc Trăng đã bị các tài xế gây kẹt xe kéo dài để phản đối trạm thu phí buộc phải xả trạm sau hơn 30 phút ùn tắc. Vụ việc kéo dài từ sáng sớm ngày 7.1, nhiều tài xế đã phản ứng việc thu phí tại Trạm BOT Sóc Trăng (Quốc lộ 1, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) bằng cách không chịu qua trạm khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng tại khu vực này. Cao điểm là từ khoảng 7h30 phút, nhiều phương tiện đi từ hướng Cà Mau – Cần Thơ đã dừng xe án ngữ tại các làn thu phí tại Trạm BOT Sóc Trăng không đồng ý mua vé qua trạm vì cho rằng vị trí trạm đặt không hợp lý và họ không đi đường tránh vẫn phải mua vé cho cả hai tuyến. Đến hơn 8 giờ sáng, tình hình tại khu vực trạm trở nên căng thẳng, giao thông ùn tắc kéo dài khoảng hơn 1km trên Quốc lộ 1 buộc ngành chức năng tỉnh Sóc Trăng phải chỉ đạo cho xả trạm. Đến 10h sáng nay, tại trạm thu phí BOT Sóc Trăng vẫn đang xả trạm. Trong ảnh: Sau hơn nửa tiếng ùn tắc, trạm BOT Sóc Trăng đã phải cho xả trạm. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN



Sáng 7.1, Báo Khăn Quàng Đỏ phối hợp cùng Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) tổ chức lễ ra mắt 7 Câu lạc bộ (CLB) Khoa học dành cho học sinh THCS ở Tp. Hồ Chí Minh và tỉnh Trà Vinh thực hiện nghiên cứu tại trường, dưới sự hỗ trợ chuyên môn từ các nhà khoa học, giáo viên khoa học, nhóm đại sứ kết nối Khoa học trẻ và OUCRU. Đây là dự án nằm trong chương trình Khoa học Trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động nhằm đẩy mạnh hoạt động khoa học trong trường học thông qua nghiên cứu và đổi mới phương pháp giảng dạy qua đó góp phần phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh trong khoa học.Trong ảnh: Tổng Biên tập Báo Khăn Quàng Đỏ Nguyễn Khắc Cường trao đề tài nghiên cứu cho các CLB tham gia dự án. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN



Ngày 7.1, hơn 2.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên trường Đại học Chính trị (thành phố Bắc Ninh) tham gia chương trình Ngày Chủ nhật đỏ lần thứ X, do Báo Tiền Phong phối hợp với trường Đại học Chính trị, Bệnh viện Trung ương quân đội 108, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện huyết học truyền máu Trung ương tổ chức.Trong ảnh: Các cán bộ, đoàn viên tham gia hiến máu tại Ngày hội.Ảnh: Thanh Thương-TTXVN



Ngày 7.1, tại TP Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố (HUFO), Tổng lãnh sự quán Singapore, Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore và Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố cùng phối hợp tổ chức Cuộc thi vẽ tranh kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Singapore (1973 - 2018), thu hút sự tham gia của 100 họa sĩ nhí có độ tuổi từ 6 đến 15 tuổi thuộc các trường tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố. Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao, góp phần mang lại dấu ấn tốt đẹp trong việc thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa 2 nước.Trong ảnh: Các họa sĩ nhí trổ tài tại cuộc thi. Ảnh : Thế Anh – TTXVN



Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 7.1 cho biết Triều Tiên đã gửi danh sách phái đoàn dự kiến của nước này dự kiến tham gia cuộc đàm phán liên Triều cấp cao hiếm hoi tại làng đình chiến Panmunjeom ở biên giới liên Triều vào ngày 9.1 tới. Theo danh sách trên, phái đoàn của Triều Tiên sẽ do ông Ri Son-Gwon, người phụ trách cơ quan giải quyết các vấn đề liên Triều, dẫn đầu. Trong số 4 quan chức khác đi cùng ông Ri có một quan chức phụ trách thể thao của Triều Tiên. Triều Tiên đưa ra danh sách trên sau khi phía Hàn Quốc đề xuất Bộ trưởng Thống nhất Cho Myoung-Gyon sẽ dẫn đầu phái đoàn của Hàn Quốc tham dự cuộc gặp tới. Trong ảnh: Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon (giữa) phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Seoul ngày 28.11.2017. Yonhap/TTXVN


Tòa án Tối cao LB Nga đã bác đơn khiếu nại của thủ lĩnh phe đối lập Alexei Navalny, theo đó giữ nguyên quyết định của Ủy ban bầu cử trung ương Nga cấm ông Navalny tham gia cuộc bầu cử Tổng thống ngày 18.3 tới. Đại diện của ông Navalny, ông Ivan Zhdanov, ngày 6.1 xác nhận Tòa án Tối cao Nga đã bác đơn khiếu nại của ông Navalny, đồng thời giữ nguyên quyết định của Ủy ban bầu cử trung ương Nga không cho phép ông Navalny đăng ký tham gia chạy đua vào Điện Kremlin. Tuy nhiên, ông Zhdanov cho biết nhóm ủng hộ ông Navalny sẽ tiếp tục gửi đơn kháng cáo lên Tòa án Nhân quyền châu Âu. Theo Ủy ban bầu cử trung ương LB Nga, ông Navalny đã từng bị kết án 5 năm tù án treo vì phạm tội tham ô. Ngoài ra, trong năm ngoái, ông Navalny cũng đã bị bắt giữ 3 lần và bị kết án tù 30 ngày vì tổ chức biểu tình trái phép. Trong ảnh: Thủ lĩnh phe đối lập Nga Alexey Navalny phát biểu tại Moskva ngày 24.12.2017. AFP/TTXVN



Theo giới chuyên gia pháp lý Thái Lan, nhiều khả năng cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã được nhà chức trách Anh cấp thị thực nhập cảnh tạm thời với lý do nhân đạo trong khi chờ duyệt xét hồ sơ xin tị nạn chính trị. Công tố viên cao cấp Thanakit Worathanachakul thuộc Văn phòng Tổng Công tố Thái Lan nhận định nhiều khả năng bà Yingluck đã nộp đơn hoặc chuẩn bị nộp đơn xin tị nạn chính trị tại Anh. Ông Worathanachakul cho biết các đương đơn có thể xin tị nạn chính trị ở Anh dựa trên các lý do chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch hoặc chính trị. Sau đó, họ sẽ được giới chức Anh phỏng vấn, xem xét hồ sơ và các bằng chứng mà đương đơn và luật sư cung cấp. Nếu được Bộ Nội vụ Anh chấp nhận, bà Yingluck có thể ở lại Anh trong 5 năm và sau đó có thể xin được gia hạn thêm 5 năm nữa. Nếu không được chấp nhận, bà Yingluck có thể khiếu nại lên tòa án ở Anh và trong thời gian đó bà này vẫn có thể được phép lưu lại Anh vì lý do nhân đạo. Trong ảnh (tư liệu): Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra tại thủ đô Bangkok ngày 22.1.2015. Reuters/TTXVN



Mạng Zee News đưa tin dưới sức ép của Mỹ, Pakistan ngày 6.1 đã liệt mạng lưới khủng bố Jamaat-ud Dawa (JuD) do kẻ đầu sỏ trong vụ tấn công Mumbai năm 2008 Hafiz Saeed đứng đầu vào danh sách đen. Động thái này diễn ra vài ngày sau khi Mỹ phong tỏa 255 triệu USD tiền viện trợ quân sự cho Pakistan. Nhà Trắng cũng cáo buộc Pakistan chỉ "nói dối, lừa gạt" và cung cấp "nơi trú ẩn an toàn" cho những kẻ khủng bố để đổi lấy 33 tỷ USD tiền viện trợ trong 15 năm qua. Bộ Nội vụ Pakistan cũng cấm Quỹ Falah-e-Insaniat (FIF), là chi nhánh của JuD cùng 70 tổ chức khác. Bộ này tuyên bố việc viện trợ và tiếp tay cho những tổ chức nằm trong danh sách đen kể trên, về mặt tài chính hay về mặt khác, sẽ bị xem là phạm tội. Trong ảnh: Đối tượng Hafiz Saeed, kẻ đứng đầu mạng lưới JuD, tại Lahore, Pakistan ngày 17.12.2017. AFP/TTXVN



Miền Đông nước Mỹ tiếp tục trải qua thời tiết giá lạnh khắc nghiệt khi nhiệt độ trong ngày 6.1 đã giảm xuống mức thấp kỷ lục. Vùng Mount Washington ở New Hamsphere là khu vực được xem là nơi lạnh nhất thế giới với nhiệt độ trong không khí xuống mức âm 40 độ, có lúc lên đến âm 70 độ C, với sức gió di chuyển lên tới 144 km/h, ảnh hưởng đến cuộc sống của khoảng 100 triệu người. Giá rét sau "bom bão tuyết", vốn đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 19 người, tiếp tục bao phủ cả một vùng rộng lớn, trải dài từ bang Texas đến Wisconsin. Hiện do ảnh hưởng của siêu bão tuyết, giao thông hàng không ở khu vực miền Đông nước Mỹ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong ngày 6.1, tổng cộng hơn 2.250 chuyến bay nội địa đến và đi hoặc chuyến bay quốc tế ở nhiều sân bay bị trì hoãn. Trong ảnh: Tuyết rơi trắng xóa New York, Mỹ ngày 4.1. THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 7.1