10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 6.3

06/03/2018 16:38

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Bangladesh-Việt Nam; Triều Tiên bày tỏ “ý chí vững chắc thúc đẩy mạnh mẽ” quan hệ với Hàn Quốc ... là những sự kiện nổi bật ngày 6.3.



Tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hoà Bangladesh, sáng 6.3, tại Thủ đô Dhaka, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Bangladesh-Việt Nam, dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Bangladesh, dự Lễ khai mạc Những ngày Văn hoá Việt Nam tại Bangladesh.Trước đó, tối 5.3, tại Thủ đô Dhaka, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội kiến Tổng thống Bangladesh Mohammad Abdul Hamid; tiếp Chủ tịch đảng Công nhân Bangladesh Rashed Khan Menon và Lãnh đạo Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp Bangladesh (FBCCI) Shafiul Islam.Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Bangladesh-Việt Nam Sayed M. Rahman. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN



Sáng 6.3, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Uỷ ban giám sát Tài chính Quốc gia (2008-2018) và trao tặng Huân chương Lao động Hạng ba. Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích, sự nỗ lực, của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Uỷ ban giám sát Tài chính Quốc gia trong 10 năm qua, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước, nhất là đảm bảo kinh tế vĩ mô. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương lao động hạng Ba cho Uỷ ban giám sát Tài chính Quốc gia. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN



Kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3.1910-8.3.2018) và 1978 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, sáng 6.3, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2017 và giao lưu giữa các nhà khoa học nữ với các nữ sinh. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự buổi lễ. Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo nữ nhân ngày 8.3. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN




Sáng 6.3, thông tin mới nhất từ UBND thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum cho biết, trận lốc xoáy xảy ra vào chiều tối ngày 5.3 trên địa bàn thành phố đã gây thiệt hại lớn đối với nhiều công trình công cộng và dân sinh tại địa phương. Cụ thể tại hai làng Măng La K’tu và Măng La K’lah, xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum, lốc xoáy khiến 10 nhà dân bị sập đổ hoàn toàn và khoảng 100 ngôi nhà khác bị tốc mái, nhiều người dân bị thương nhẹ. Lãnh đạo chính quyền địa phương đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục nhằm sớm ổn định cuộc sống cho người dân.Trong ảnh: Lốc xoáy làm sập nhà và tốc mái nhiều nhà dân, hư hỏng nhiều tài sản. Ảnh: Quang Thái- TTXVN



Khoảng 5 giờ ngày 6.3, trên quốc lộ 1 A, thuộc địa bàn xã Phước Nam, huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận), xe tải mang biển kiểm soát 79C – 024.16 (chưa rõ danh tính người điều khiển) chạy hướng Nam - Bắc đã đâm đuôi xe tải mang biển kiểm soát 49C – 110.63 do anh Nguyễn Huy Thạch (sinh 1989, ở huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) điều khiển, bị nổ lốp đang đỗ bên đường trước đó. Vụ tai nạn nghiêm trọng này đã làm người điều khiển xe 79C – 024.16 chết tại chỗ; phụ xe bị trọng thương, đầu xe tải 79C – 024.16 bị móp méo, thùng xe bị bung vỡ làm lượng lớn hàng hóa đổ xuống đường, gây khó khăn cho lưu thông. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công Thử - TTXVN



Lực lượng Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh)đã bắt giữ đối tượng Lê Thị Thắm (sinh ngày 30.10.1982, quê quán ở Tân Thọ, Nông Cống; thường trú: Xuân Phú, Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) vận chuyển 322 triệu đồng Việt Nam đồng và 2,5 ngàn nhân dân tệ từ Trung Quốc vào Việt Nam mà không khai báo.Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới theo điều 189 Bộ luật hình sự; chuyển vụ án (hồ sơ, tang vật, đối tượng vi phạm) sang Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Móng Cái để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.Trong ảnh: Tang vật vụ án. Ảnh: Văn Đức – TTXVN



 Ngày 6.3, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương phối hợp với Viện Pasteur Nha Trang và Sở Y tế Khánh Hòa tiến hành thả muỗi mang Wolbachia tại 8 thôn của xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang. Đây là lần đầu tiên muỗi mang Wolbachia được thả trên đất liền tại Việt Nam, với kỳ vọng phương pháp này sẽ tiếp tục thành công và từng bước được triển khai mở rộng nhằm góp phần khống chế dịch bệnh sốt xuất huyết tại Việt Nam. Trong ảnh: Cộng tác viên Dự án thả muỗi mang Wolbachia tại 8 thôn của xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang trực tiếp thả muỗi. Ảnh: Phan Sáu -TTXVN



Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5.3 cho biết ông "có thể" sẽ dự lễ khai trương Đại sứ quán Mỹ tại thành phố Jerusalem. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump đã tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng. Phát biểu tại cuộc gặp, ông Trump cho rằng mối quan hệ Mỹ - Israel đang "tốt đẹp hơn bao giờ hết". Ông Trump cũng đề cập đến một chuyến thăm Israel vào tháng 5 tới, sự kiện được coi là một thách thức lớn về mặt an ninh và ngoại giao. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng. AFP/TTXVN



Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 6.3 cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bày tỏ “ý chí vững chắc thúc đẩy mạnh mẽ” quan hệ với Hàn Quốc và “viết nên trang sử mới thống nhất đất nước”. Quan điểm này của ông Kim được thể hiện trong cuộc gặp phái đoàn cấp cao Hàn Quốc thăm Triều Tiên hôm 5.3. KCNA nêu rõ: “Sau khi lắng nghe đặc phái viên Hàn Quốc trình bày ý định của Tổng thống Moon Jae-in về việc tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã trao đổi quan điểm và đạt được một thỏa thuận thỏa đáng”. Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa, phải) trong cuộc gặp với đoàn đặc phái viên Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, do Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Chung Eui-yong (giữa, trái) dẫn đầu, tại Bình Nhưỡng ngày 5.3. Yonhap/TTXVN



Ngày 6.3, Tòa án tỉnh Chiba, Nhật Bản cho biết đã ấn định thời điểm bắt đầu phiên xét xử đối tượng bị cáo buộc sát hại bé Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi, người Việt Nam. Theo đó, phiên xét xử sẽ bắt đầu vào ngày 4.6. Nghi phạm Yasumasa Shibuya, 46 tuổi, còn bị cáo buộc các tội danh khác, trong đó có tội vứt bỏ thi thể nạn nhân. Trong ảnh: Đối tượng Yasumasa Shibuya (trái) bị cảnh sát áp giải tại Matsudo, tỉnh Chiba, Nhật Bản ngày 14.4.2017. Asahi Shimbun/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 6.3