10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 6.1

06/01/2018 17:17

TP Hồ Chí Minh tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động, Hàn Quốc và Triều Tiên chuẩn bị đối thoại cấp cao... là những sự kiện nổi bật ngày 6.1.



Ngày 6.1, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị Tổng kết Phong trào Công nhân, Viên chức, Lao động và Hoạt động Công đoàn thành phố năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Xuân Cường, Phó Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Dung đến dự và phát biểu chỉ đạo hộ nghị. Trong ảnh: Lãnh đạo Thành ủy TP Hồ Chí Minh trao bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN



Ngày 6.1, Ban Thư ký - Hội Sinh viên thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam (9.1.1950 – 9.1.2018), đồng thời tuyên dương 100 "Sinh viên 5 tốt" cấp thành phố năm học 2016-2017. Dịp này, Ban Thư ký - Hội Sinh viên thành phố Đà Nẵng đã phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ X với nhiệm vụ trọng tâm là "Học tập và làm theo lời Bác", nuôi ý chí, khát vọng và hoài bão lớn, phấn đấu bền bỉ trở thành những "Sinh viên 5 tốt", vừa hồng, vừa chuyên. Trong ảnh: Tuyên dương "Sinh viên 5 tốt". Ảnh: Đinh Nhiều - TTXVN



Ngày 6.1, tại Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải chính thức triển khai thi công dự án đầu tư xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long thuộc đường vành đai 3 thành phố Hà Nội. Dự án có chiều dài hơn 5,3 km được xây dựng dọc theo dải phân cách giữa đường Phạm Văn Đồng mở rộng, từ km0+130 phía Bắc cầu vượt Mai Dịch đến km5+497,72 phía Nam cầu Thăng Long. Cầu cạn được xây dựng đường cao tốc 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h với tổng mức đầu tư hơn 5.343 tỷ đồng bằng nguồn vốn ODA của Nhật Bản và vốn đối ứng trong nước, thời gian thi công dự kiến là 28 tháng. Trong ảnh: Thi công xây dựng mở rộng đường vành đai 3. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN



Nhằm góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong việc cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2018, tỉnh Vĩnh Long đang tập trung tuyên truyền, vận động ít nhất 3.600 người đăng ký hiến máu tình nguyện, qua đó tiếp nhận 3.060 đơn vị máu, đạt 20% chỉ tiêu của năm 2018. Trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Vĩnh Long Trần Thị Tuyết Mai cho biết, để bảo đảm tiếp nhận đủ chỉ tiêu lượng máu đã đề ra, ngay từ đầu tháng 1 các cấp Hội Chữ thập đỏ ở các địa phương đã phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung tổ chức thực hiện Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân Hồng năm 2018. Trong ảnh: Sinh viên Trường Đại học Cửu Long tham gia hiến máu tình nguyện trong Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết 2018. Ảnh: Thúy Hằng – TTXVN



Ngày 6.1, tại Đảo Hoa (xã Pá Khoang, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), UBND tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc sự kiện Hoa Anh đào – Pá Khoang – Điện Biên năm 2018, lần đầu tiên được tổ chức trên địa bàn tỉnh. Sự kiện Hoa Anh đào - Pá Khoang - Điện Biên là hoạt động nhằm tôn vinh vẻ đẹp, ý nghĩa và giá trị của hoa anh đào - biểu tượng của đất nước Nhật Bản gắn với bảo tồn, phát huy giá trị các loại hình di sản văn hóa dân tộc của tỉnh Điện Biên. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21.9.1973 - 21.9.2018), qua đó tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị, thúc đẩy hợp tác xúc tiến đầu tư của các tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản vào tỉnh Điện Biên. Trong ảnh: Du khách chụp ảnh lưu niệm trong bộ trang phục Kimono truyền thống Nhật Bản bên những cành hoa anh đào. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN



Ngày 6.1, UBND thành phố Cần Thơ đã có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đề nghị xem xét có chính sách miễn giảm phí để bảo đảm tình hình an ninh trật tự tại trạm thu phí BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp. Theo đó, giảm giá 100% cho phương tiện không kinh doanh ở phường Ba Láng, quận Cái Răng và xã Tân Phú Thạnh, thị trấn Cái Tắc, tỉnh Hậu Giang; giảm 50% cho xe ô tô từ 10 chỗ trở lên và xe tải trên 1 tấn ở phường Ba Láng, xã Tân Phú Thạnh, thị trấn Cái Tắc. Theo ghi nhận, tại trạm BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp vào sáng 6.1, tình hình phản ứng của các tài xế vẫn diễn ra. Tuy nhiên, việc này chỉ mang tính cục bộ tại một số thời điểm và một số làn đường nên không gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Trong ảnh: Trạm BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp ùn tắc nhẹ trong một số thời điểm vào sáng 6.1. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN



Hàn Quốc và Triều Tiên đang tích cực chuẩn bị cho cuộc đối thoại cấp cao, đã được hai bên nhất trí tiến hành vào ngày 9.1. Trong ngày 6.1, các nội dung chi tiết hơn cho cuộc đàm phán được mong đợi này sẽ được hai bên thảo luận cụ thể. Cuộc đối thoại liên Triều đầu tiên trong vòng 2 năm qua sẽ được tổ chức tại làng đình chiến Panmunjom ở biên giới trên bộ giữa hai miền Triều Tiên. Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, thông qua đường dây nóng vừa được nối lại, quan chức hai nước sẽ thảo luận chi tiết hơn về các nội dung chuẩn bị, trong đó có cách thức tổ chức và thành phần phái đoàn tham gia đàm phán. Cuộc đối thoại sẽ tập trung bàn thảo việc Triều Tiên cử đoàn vận động viên tham gia Olympic mùa Đông Pyeong Chang 2018 cùng các biện pháp cải thiện quan hệ song phương. Trong ảnh: Người dân Hàn Quốc theo dõi tin tức trên truyền hình về quan hệ liên Triều tại một nhà ga ở Seoul. Ảnh: THX/TTXVN



Số liệu của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), công bố ngày 5.1, cho biết số người di cư đến châu Âu bằng đường biển trong năm 2017 đã giảm hơn một nửa so với năm 2016. Theo IOM, năm 2017, gần 172.000 người đã di cư tới châu Âu bằng đường biển, so với con số hơn 363.500 người của năm 2016. Năm 2015, hơn 1 triệu người di cư đã đến Liên minh châu Âu (EU), một thực tế chưa từng xảy ra kể từ Chiến tranh thế giới thứ 2. Một thỏa thuận giữa Liên minh châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ đã cho phép "vô hiệu hóa"  tuyến đường biển chính nối Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn lượng lớn người di cư tới châu Âu bằng đường biển. Trong ảnh (tư liệu): Người di cư sau khi được lực lượng bảo vệ bờ biển Libya cứu tại Garabulli, Libya ngày 16.12.2017. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 5.1, cựu Tổng thống Peru Alberto Fujimori đã ra viện và chính thức trở thành người tự do sau 12 năm tù giam vì tội tham nhũng và vi phạm nhân quyền trong thời gian làm Tổng thống. Ông Fujimori được tại ngoại theo lệnh ân xá của Tổng thống nước này Pedro Pablo Kuczynski vì lý do nhân đạo, sau khi kết quả kiểm tra y tế cho thấy phạm nhân 79 tuổi này mắc bệnh nan y ở giai đoạn cuối với nhiều biến chứng. Ông Fujimori đã thụ lý 12 năm trong bản án 25 năm tù giam vì nhiều tội danh như tham nhũng, vi phạm nhân quyền và có liên quan tới cái chết của 25 người trong thời gian ông này làm Tổng thống (1990-2000). Quyết định trả tự do cho ông Fujimori đã gây nên một sự chia rẽ chính trị sâu sắc tại Peru, thổi bùng cuộc biểu tình phản đối cũng như tranh cãi pháp lý liên quan. Trong ảnh: Cựu Tổng thống Alberto Fujimori (giữa) tại bệnh viện ở Lima, Peru ngày 4.1. Ảnh: AFP/TTXVN



Theo dự báo của cơ quan khí tượng, sau khi hứng chịu trận bão tuyết dữ dội gây hỗn loạn giao thông, khu vực miền Đông Bắc nước Mỹ có thể sẽ phải hứng chịu nhiệt độ giảm mạnh hơn vào cuối tuần này. Các chuyến bay trên tuyến New York - Boston đã được nối lại hoạt động vào ngày 5.1, mặc dù 20% trong đó lại phải hủy tại sân bay quốc tế John F.Kenedy và 30% bị hủy tại sân bay La Guardia. Tại sân bay Logan ở Boston, 30% số chuyến bay đã bị hủy bỏ. Trước đó, ngày 4.1, một trận bão tuyết dữ dội được mệnh danh là "bom bão" gây ra tuyết rơi dày và giá rét đã hoành hoành tại khu vực này, khiến khoảng 4.300 chuyến bay bị hủy và 3.500 chuyến bay bị hoãn. Giới chức địa phương đang huy động hàng nghìn máy dọn tuyết để dọn đường sau khi tuyết rơi dày tới 30 cm ở các vùng nông thôn ở New England và New York chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ. Trong ảnh: Tuyết phủ trắng thành phố New York. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 6.1