10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 5.3

05/03/2018 17:34

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm Cộng hoà Nhân dân Bangladesh, Liên hợp quốc thông báo kế hoạch vận chuyển hàng viện trợ cho người dân Syria... là những sự kiện nổi bật ngày 5.3.



Tiếp tục các chương trình hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hoà Nhân dân Bangladesh, sáng 5.3, tại Thủ đô Dhaka, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp và hội đàm với Thủ tướng Cộng hoà Nhân dân Bangladesh Sheikh Hasina. Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm Quốc gia Savar, đặt vòng hoa và tham quan Bảo tàng tưởng niệm Người cha Dân tộc Bangabandhu. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp Thủ tướng Cộng hoà Nhân dân Bangladesh Sheikh Hasina. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN



Sáng 5.3, tại Trụ sở Chính phủ, Ban cán sự Đảng Chính phủ làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện Nghị quyết Trung ương số 04 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 30.10.2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hoá" trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TƯ, ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị khoá XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất–TTXVN



Chiều 5.3, Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ gồm tàu Sân bay USS Carl Vinson (CVN 70); tuần dương hạm USS Lake Champlain (CG-57) và tàu khu trục USS Wayne E. Meyer (DDG-108), cùng các sỹ quan và thủy thủ đoàn đã cập cảng Tiên Sa bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng trong 5 ngày từ (5 – 9.3). Đây là chuyến thăm đầu tiên của một tàu sân bay Hoa Kỳ đến Việt Nam trong hơn 40 năm qua. Trong ảnh: Tàu Khu trục USS WAYNE E. MEYER (108) và Tàu Sân bay USS CARL VINSON tại vịnh Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN



Ngày 5.3, các địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã tổ chức Lễ giao nhận quân trong không khí trang nghiêm, nhanh gọn, chu đáo, an toàn tuyệt đối. Đợt này, Hải Dương có hơn 2.600 thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ. Chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay được nâng cao, trong đó thanh niên tuổi từ 18-21 chiếm 68,51%; tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp chiếm 11%; đảng viên đạt 0,2%... Năm nay, Hải Dương giao quân cho 12 đầu mối của Bộ Quốc phòng và Quân khu 3. Trong ảnh: Quang cảnh lễ giao và nhận quân tại thành phố Hải Dương. Ảnh: Mạnh Tú – TTXVN



Vào các ngày 2 và 3.3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tiến hành kiểm tra, xử lý 3 vụ và bắt giữ với 3 tàu buôn lậu dầu khu vực biển Đông Nam Hòn Khoai vùng biển Tây Nam. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 tàu mang số hiệu NĐ-95368 TS; QB 91977 TS; BV 96868 TS đang vận chuyển tổng cộng khoảng 600.000 lít dầu DO. Qua đó, thuyền trưởng cả 3 tàu không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp toàn bộ số dầu trên. Bên cạnh đó, trong số 22 thuyền viên đi trên 3 tàu thì có 14 thuyền viên không có chứng chỉ chuyên môn. Ngoài ra, có 1 tàu không có hồ sơ về phương tiện. Trong ảnh: Lực lượng chức năng kiểm tra, tạm giữ phương tiện buôn lậu dầu. Ảnh: Huỳnh Thế Anh – TTXVN



Sáng 5.3, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm 9 bị cáo trong vụ vỡ đường ống nước sông Đà. Hội đồng xét xử gồm 3 người, do thẩm phán Nguyễn Thị Xuân Thu làm chủ tọa. Bị cáo Hoàng Thế Trung (sinh năm 1960, nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sông Đà – Hà Nội) và các bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về cùng tội “vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 229, khoản 2, điểm b – Bộ luật Hình sự năm 1999. Trong ảnh: Bị cáo Hoàng Thế Trung (sinh năm 1960, nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sông Đà – Hà Nội) và các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN



Ngày 4.3, Liên hợp quốc thông báo kế hoạch trong ngày 5.3 sẽ vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo vô cùng cần thiết cho những người dân Syria đang bị mắc kẹt tại vùng Đông Ghouta do phiến quân kiểm soát gần thủ đô Damascus của Syria. Tuyên bố của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo LHQ (OCHA) nêu rõ, đoàn xe tiến vào vùng lãnh thổ trên sẽ bao gồm "46 xe tải chở vật phẩm y tế và dinh dưỡng cùng với lương thực cho 27.500 người". Tuyên bố cũng cho biết LHQ đã nhận được cam kết rằng có thể vận chuyển số hàng viện trợ còn lại đến tay người dân vào ngày 8.3. Trong ảnh: Nhân viên Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Syria chuyển lương thực viện trợ cho người dân tại thị trấn Utaya, Đông Ghouta ngày 14.2. Ảnh: AFP/TTXVN



Bất chấp những phản ứng của dư luận quốc tế và những quan ngại về một cuộc chiến thương mại, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục khẳng định quyết tâm theo đuổi kế hoạch tăng thuế đối với hàng thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ. Trong tuyên bố đăng tải trên Twitter ngày 4.3, Tổng thống Mỹ viết: "Chúng ta đang bị thua thiệt trong tất cả các thỏa thuận thương mại và Mỹ đã bị lợi dụng trong nhiều năm. Ngành công nghiệp thép và nhôm của Mỹ đang dần chết. Đã lến lúc phải thay đổi". Trong ảnh: Công nhân làm việc tại nhà máy sản xuất thép tại Salzgitter, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN



Hàn Quốc nỗ lực thuyết phục Triều Tiên nối lại đàm phán với Mỹ và cộng đồng quốc tế về việc phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Đây là tuyên bố của ông Chung Eui-yong, người đứng đầu Văn phòng An ninh quốc gia của Tổng thống Hàn Quốc, và là đặc phái viên của phái đoàn Hàn Quốc, đưa ra ngày 5.3, chỉ ít giờ trước chuyến thăm tới Bình Nhưỡng. Phát biểu với báo giới trước khi lên đường sang Triều Tiên cùng đoàn Hàn Quốc, ông Chung Eui-yong cho hay trong chuyến thăm này, ông sẽ đề cập đến "giải pháp kiên định và chân thành" của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về việc duy trì cuộc đối thoại và sự tiến bộ trong quan hệ giữa hai miền Triều Tiên. Trong ảnh: Phái đoàn Hàn Quốc do ông Chung Eui-yong (giữa) dẫn đầu tại sân bay ở Seoul chuẩn bị lên đường sang thăm Triều Tiên ngày 5.3. Ảnh: Yonhap/TTXVN



Ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 21 người bị thương khi một tòa nhà tại thị trấn Poznan, miền tây Ba Lan, bất ngờ đổ sập xuống hôm 4.3. Theo lực lượng cứu hộ, nhiều khả năng nguyên nhân tai nạn là do nổ khí ga. Theo giới chức địa phương, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trong tòa nhà có 40 người. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người mắc kẹt trong đống đổ nát. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ được triển khai tại hiện trường vụ sập nhà ở Poznan, Ba Lan ngày 4.3. Ảnh: PAP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 5.3