10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 5.11

05/11/2017 20:38

Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga; Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Căn cứ không quân Yokota của Mỹ tại Nhật Bản ... là những sự kiện nổi bật ngày 5.11.


Sáng 5.7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7.11.1917-7.11.2017) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN



Ngày 5.11, tại Đà Nẵng, Kỳ họp lần thứ 4 Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC) đã khai mạc toàn thể với sự tham dự của đại diện 21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC).Trong ngày, Kỳ họp lần thứ tư Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC sẽ có các nội dung: Họp khai mạc của Chủ tịch, đồng Chủ tịch ABAC và Chủ tịch các nhóm công tác chuyên đề; họp Nhóm Tài chính và Kinh tế; Họp Nhóm hội nhập kinh tế khu vực. Trong ảnh: Toàn cảnh khai mạc Phiên toàn thể. Ảnh: TTXVN



Ngày 5.11, tại Nhà văn hóa Thanh niên, Thành Đoàn phối hợp với Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày sinh viên sáng tạo các tỉnh thành khu vực phía Nam năm 2017, thu hút đông đảo sinh viên đến từ các trường Đại Học, Cao đẳng tham gia giới thiệu, trưng bày những sản phẩm, mô hình, ý tưởng, giải pháp kỹ thuật khoa học công nghệ ứng dụng vào thực tiễn ở nhiều lĩnh vực về đời sống, xã hội.Trong ảnh: Sinh viên tham quan các giang hàng tại Ngày sinh viên sáng tạo các tỉnh thành khu vực phía Nam. Ảnh: An Hiếu - TTXVN



Để tiếp tục khắc phục thiệt hại sau bão, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố tập trung lực lượng, phương tiện để tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương; đảm bảo khắc phục kịp thời các sự cố đối với hệ thống lưới điện, giao thông. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ sau bão để chủ động triển khai các phương án ứng phó với mưa lũ lớn kéo dài trên diện rộng. Tính đến 8 giờ ngày 5.11, đã có 27 người chết; 22 người mất tích; 626 nhà sập đổ; 39.704 nhà tốc mái, hư hỏng; 4.425 ha lúa bị ngập; 25.212 ha rau mầu thiệt hại; 228 tàu cá bị chìm, hư hỏng; thiệt hại 1.491 lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản. Trong ảnh: Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên giúp ngư dân thị xã Sông Cầu cứu hộ các tàu bị chìm do bão. Thế Lập – TTXVN



Khoảng 9 giờ sáng 5.11, nhiều lái xe đưa phương tiện đậu đỗ và chặn đường và dùng tiền lẻ mua vé qua trạm thu phí TASCO trên Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) để đề nghị miễn giảm phí cho người dân địa phương. Sự việc khiến giao thông bị ách tắc gần 1 giờ đồng hồ. Nhiều xe ô-tô cùng dán các dòng chữ “Miễn giảm phí qua trạm cho người dân địa phương” trên cabin xe và đỗ xe án ngữ các làn đường qua trạm thu phí này. Trong ảnh: Ách tắc giao thông trạm thu phí TASCO Quảng Bình. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN



Sáng 5.11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Căn cứ không quân Yokota của Mỹ tại Nhật Bản - chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 5 nước châu Á lần này. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang trong thời kỳ căng thẳng liên quan đến chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ, Tổng thống Mỹ bày tỏ mong chờ vào cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong chuyến công du lần này. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn có sự giúp đỡ của ông Putin trong vấn đề Triều Tiên". Tổng thống Trump cho rằng Triều Tiên là “một vấn đề lớn đối với đất nước chúng tôi và cả thế giới”, song bày tỏ mong muốn vấn đề này sẽ được giải quyết. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại CLB Golf Kasumigaseki ngày 5.11. THX/TTXVN



Tổng thống Argentina Mauricio Macri và người đồng cấp Peru Pablo Kuczynski ngày 4.11 đã nhất trí củng cố quan hệ thương mại song phương như một nền tảng để từng bước thúc đẩy hội nhập giữa Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) và Liên minh Thái Bình Dương trong những lĩnh vực quan tâm chung của hai nước nhằm thúc đẩy các mối quan hệ song phương. Tại cuộc hội đàm ở thủ đô Buenos Aires, Tổng thống Macri nhấn mạnh hai quốc gia cần nỗ lực biến cam kết thành hành động cụ thể nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân, tạo việc làm và giảm tỷ lệ đói nghèo ở cả hai nước. Về phần mình, Tổng thống Kuczynski bày tỏ mong muốn thúc đẩy các mối quan hệ truyền thống với Argentina, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa và kinh tế. Trong ảnh: Tổng thống Argentina Mauricio Macri (phải) và người đồng cấp Peru Pablo Kuczynski tại cuộc họp báo ở Buenos Aires. AFP/TTXVN



Bộ Quốc phòng Afghanistan ngày 4.11 thông báo các lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt ít nhất 74 kẻ khủng bố, làm bị thương 49 tên và bắt sống 2 tên khác trong 24 giờ qua tại nhiều khu vực của Afghanistan. Theo một thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Afghanistan, do trang mạng Ariananews (Afghanistan) đăng tải, 13 chiến dịch tiễu trừ và 19 chiến dịch đặc biệt đã được tiến hành tại 10 tỉnh dưới sự hỗ trợ của không quân Afghanistan. Trong ảnh: Cảnh sát Afghanistan tuần tra tại thủ đô Kabul ngày 25.9. AFP/TTXVN



"Bump stock"  - thiết bị giúp chuyển đổi những khẩu súng bán tự động thành súng trường hoàn toàn tự động, đã bị liệt vào danh sách hàng cấm được lưu hành tại bang Massachusetts, Mỹ, theo luật kiểm soát súng đạn điều chỉnh vừa được chính quyền bang này ký thông qua. Theo truyền thông địa phương ngày 4.11, Massachusetts đã trở thành bang đầu tiên của Mỹ cấm bán thiết bị trên. Trước khi có lệnh cấm này, "bump stock" là thiết bị  được mua bán hợp pháp trên cả nước Mỹ và nó đã được được sử dụng trong vụ sả súng ở Las Vegas hồi tháng 10 vừa qua khiến 59 thiệt mạng. Trong ảnh: Thiết bị "Bump stock" được bày bán tại một cửa hàng súng ở Salt Lake City, bang Utah. AFP/TTXVN



Ít nhất 8 người đã thiệt mạng và gần 55 người khác bị thương trong nhiều vụ tai nạn giao thông liên tiếp trong ngày 5.11 do thời tiết khắc nghiệt và khói mù làm tầm nhìn hạn chế tại Pakistan. Hiện tượng khói mù trên là do một phản ứng hóa học làm ô nhiễm không khí nặng nề gây cản trở tầm nhìn. Đường cao tốc và các tuyến đường quốc lộ khác có tầm nhìn hạn chế, gây khó khăn cho lái xe và dẫn đến nhiều vụ tai nạn. Trong ảnh: Các phương tiện lưu thông trong bầu không khí mù mịt tại Lahore, Pakistan ngày 4.11. THX/TTXVN

(0) Bình luận
10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 5.11