10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 4.12

04/12/2017 17:49

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Hải Phòng, Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi ngừng chiến tại Yemen... là những sự kiện nổi bật ngày 4.12.



Sáng 4.12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri quận Kiến An để báo cáo về kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIV. Tại buổi tiếp xúc, Thủ tướng nêu rõ, thời gian tới Chính phủ sẽ nỗ lực chỉ đạo khắc phục một số mặt còn bất cập trong công tác, không chỉ quan tâm phát triển kinh tế mà còn đảm bảo an sinh xã hội. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khánh thành cầu vượt và nút giao thông khác mức Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tại buổi tiếp xúc cử tri quận Kiến An. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN



Ngày 4.12, Kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV đã khai mạc. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cùng đại diện các cơ quan Trung ương, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã dự phiên khai mạc. Trong 3 ngày diễn ra kỳ họp (từ 4 - 6.12), các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội xem xét thông qua 5 nghị quyết thường kỳ, 11 nghị quyết chuyên đề và thực hiện công tác nhân sự. Đặc biệt, HĐND thành phố Hà Nội cũng sẽ thảo luận các báo cáo, tờ trình về nhiều lĩnh vực công tác thực hiện năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018. Trong ảnh: Các đại biểu tham dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV. Ảnh: An Đăng – TTXVN



Ngày 4.12, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Nigeria - Việt Nam (NVCCI) và Thương vụ Việt Nam tại Nigeria tổ chức “Diễn đàn Thương mại và Đầu tư Việt Nam – Nigeria”. Đây là cơ hội để doanh nghiệp hai nước có thể tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển song phương trên nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi. Trong ảnh: Đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN



Sáng 4.12, một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại số nhà 161D/106/1C đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11 (TP Hồ Chí Minh) làm 3 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, khi người dân phát hiện lửa bùng phát ở tầng trệt đã dùng nước và bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành. Lực lượng PCCC quận 11 đã triển khai phương tiện đến hiện trường dập lửa. Vào thời điểm cháy, trong nhà có 8 người thì 5 người may mắn thoát được ra ngoài; nhiều tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi. Trong ảnh: Thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường vụ cháy. Ảnh: Mạnh Linh–TTXVN



Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn trên diện rộng nên mực nước sông Kỳ Lộ (Phú Yên) dâng cao dẫn đến ngập lụt nhiều khu vực ở huyện miền núi Đồng Xuân. Tính đến 7 giờ sáng 4.12, mực nước đo được trên sông Kỳ Lộ đạt 10,55 m, vượt báo động 3 là 1,05 m. Mưa lũ trong những ngày qua tại Phú Yên đã khiến một người thiệt mạng. Trong ảnh: Nhiều nơi tại huyện miền núi Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên bị ngập lụt nặng do mưa lũ. Ảnh: Thế Lập – TTXVN



Ngày 3.12, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã kêu gọi "tất cả các bên trong cuộc xung đột" tại Yemen ngừng tất cả các cuộc tấn công trên không và trên bộ. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Tổng Thư ký LHQ Stephane Dujarric cho biết ông Guterres "quan ngại sâu sắc" về việc bùng nổ các cuộc đụng độ trên bộ và không kích tại thủ đô Sanaa và nhiều khu vực khác ở Yemen những ngày qua. Theo người phát ngôn LHQ, các vụ giao tranh đã ngăn cản xe cứu thương và các đội y tế tiếp cận người bị thương, khiến người dân không dám ra ngoài để mua lương thực và nhu yếu phẩm. Hoạt động cứu trợ nhân đạo của LHQ cũng bị tê liệt trong bối cảnh hàng triệu người Yemen phải sống dựa vào sự hỗ trợ từ bên ngoài để tồn tại. Trong ảnh (tư liệu): Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterresphát biểu trước báo giới tại trụ sở LHQ. Ảnh: THX/TTXVN



Trong phiên họp toàn thể ngày 4.12, Thượng viện Nhật Bản đã thông qua một nghị quyết lên án việc Triều Tiên tiến hành vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế trên Biển Nhật Bản hôm 29.11. Nghị quyết trên mô tả vụ phóng ICBM của Triều Tiên "thể hiện ý định của nước này tiếp tục phát triển hạt nhân và tên lửa, thách thức an ninh khu vực, trong đó có Nhật Bản". Nghị quyết kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng mọi hành động khiêu khích, thực thi đầy đủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc yêu cầu nước này từ bỏ việc phát triển hạt nhân và tên lửa. Trong ảnh (tư liệu): Thủ tướng Nhật bản Shinzo Abe phát biểu tại phiên họp Thượng viện ở Tokyo. Ảnh: AFP/TTXVN



Sáng 4.12, không quân Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu tiến hành một cuộc tập trận không quân chung quy mô lớn nhất từ trước đến nay, trong bối cảnh các mối đe dọa từ Triều Tiên đang gia tăng. Cuộc tập trận mang tên "Vigilant" (tạm dịch "Cảnh giác") diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Triều Tiên phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 và tuyên bố "hoàn thiện sức mạnh hạt nhân" của mình. Tham gia cuộc tập trận có khoảng 12.000 binh sĩ cùng hơn 230 máy bay các loại của hai bên, trong đó có hàng chục máy bay chiến đấu tàng hình và các máy bay tối tân như F-22 và F-35. Trong ảnh: Máy bay chiến đấu F-22 Raptor của Mỹ cất cánh từ căn cứ không quân Gwangju, Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chung Hàn - Mỹ ngày 4.12. Ảnh: Yonhap/TTXVN



Chính phủ liên bang Đức sẽ tăng khoản tiền hỗ trợ lên tới 3.000 euro (khoảng 3.500 USD) cho các trường hợp không được chấp thuận tị nạn tại Đức tự nguyện hồi hương. Theo báo "Hình ảnh Chủ Nhật" (Bild am Sonntag) ngày 3.12, Bộ trưởng Nội vụ liên bang Đức Thomas de Maiziere đã kêu gọi các trường hợp liên quan tự nguyện hồi hương để nhận được các khoản trợ giúp ban đầu từ Chính phủ Đức, đồng thời khẳng định người tị nạn có tương lai ở quê hương và Berlin sẽ có những hỗ trợ cụ thể để họ tái hội nhập xã hội. Ông cho biết những trường hợp bị bác đơn chấp thuận hồi hương từ nay tới cuối tháng 2.2018 sẽ lần đầu tiên nhận được hỗ trợ chi phí ở trong 12 tháng ở quê nhà, bên cạnh một khoản hỗ trợ ban đầu. Trong ảnh: Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere trong một cuộc họp tại Berlin ngày 7.11. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 4.12, một nguồn tin quân sự tại Afghanistan cho hay 500 thanh niên sau khi hoàn thành khóa huấn luyện kéo dài 8 tuần đã được điều động tham gia Quân đội Quốc gia nước này (ANA) tại tỉnh Helmand. Theo Tướng Wali Mohammad Ahmadzai chỉ huy khu vực miền nam, tổng cộng 500 người đã hoàn tất khóa đào tạo tại trung tâm huấn luyện của quân đội quốc gia ở tỉnh Helmand vào ngày 3.12 và đã gia nhập ANA. Cũng trong đợt này, 900 lính mới sau khi hoàn thành huấn luyện quân sự tại tỉnh Balkh, miền bắc Afghanistan, đã gia nhập ANA vài ngày trước. Trong ảnh: Binh sĩ Afghanistan tham gia khóa huấn luyện tại tỉnh Kandahar ngày 28.11. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 4.12