10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 3.2

03/02/2018 18:22

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mỹ công bố Báo cáo đánh giá tình hình hạt nhân 2018... là những sự kiện nổi bật ngày 3.2.



Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2018) và chào đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, ngày 3.2, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt hoa và vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa và tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, đường Bắc Sơn, Hà Nội. Dự lễ viếng có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Trong ảnh: Đoàn Đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyễn Dân -TTXVN



Ngày 3.2, tại tỉnh Long An, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà cho gia đình có công với cách mạng, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2018. Tại buổi thăm, tặng quà, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn ghi nhớ sự hy sinh to lớn của các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Chủ tịch Quốc hội đã gửi lời chúc các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, nhân dân trong tỉnh Long An luôn mạnh khỏe, đón Tết Nguyên đán đầm ấm, sum vầy. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Uyển (thành phố Tân An, Long An). Ảnh: Bùi Giang-TTXVN



Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2018), ngày 3.2, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh tổ chức tuyên dương 18 gương sáng đảng viên năm 2018. Đây là những đảng viên công nhân trực tiếp sản xuất, tiêu biểu trong công tác, lao động sản xuất, đi đầu trong việc học tập, tu dưỡng, rèn luyện, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 2 năm 2016 và 2017, Công đoàn thành phố đã có 25.373 đoàn viên công đoàn ưu tú và đã có 6.131 đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng, trong đó có 990 đảng viên mới là công nhân trực tiếp sản xuất. Trong ảnh: Trao bằng khen và biểu trưng cho các gương sáng đảng viên năm 2018. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN



Ngày 3.2, tại Quảng trường Royal City (Hà Nội), Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Sở Công Thương Hà Nội phối hợp tổ chức lễ khai mạc “Tuần lễ An toàn thực phẩm Tết 2018” thuộc Chương trình “Bữa ăn an toàn” do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo. Trong ảnh: Các nghệ nhân làng Ước Lễ (xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội) gói bánh chưng tại tuần lễ. Ảnh: Nguyễn Cúc – TTXVN



Hạt Kiểm lâm số 8 Vườn quốc gia Yok Đôn vừa phát hiện một vụ phá rừng quy mô lớn tại khu vực tiểu khu 408 Vườn quốc gia Yok Đôn. Vượt quãng đường hơn 130km từ thành phố Buôn Ma Thuột đến Đồn biên phòng 741 (Yok Mbre), xã Ea Bung, huyện Ea Súp, theo chân các cán bộ, chiến sỹ từ Đồn biên phòng 741 tiếp tục hành trình “lội bộ” 7km trên con đường mòn dẫn vào rừng qua nhiều đồi dốc cao, phóng viên đã tiếp cận được nơi rừng vừa bị đốn hạ. Qua kiểm tra hiện trường, Hạt Kiểm lâm số 8 Vườn quốc gia Yók Đôn xác định có 23 cây gỗ bị cưa hạ (trong diện tích khoảng 1ha), trong đó có 19 cây gỗ Cà te, 3 cây Cẩm Lai, 2 cây gỗ sao, thuộc các nhóm gỗ quý hiếm cần được bảo vệ đã bị cưa đổ lấy mất một khối lượng gỗ lớn. Tổng số gỗ còn lại hiện trường là 44,923m3. Trong ảnh: Một cây gỗ Cà te có đường kính gốc 70cm vừa bị lâm tặc cưa hạ. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN



Ngày 3.2, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết đã phát hiện và bắt quả tang một đối tượng vận chuyển trái phép 16 kg pháo nổ các loại do Trung Quốc sản xuất tại khu vực phía Đông Bắc Đầu Tán, xã Vĩnh Thực, thành phố Móng Cái. Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Châu, sinh năm 1981 tại Thôn Bắc, xã Vạn Ninh, thành phố Móng Cái. Tại thời điểm bị bắt giữ, Châu đang đang điều khiển bè mảng không có biển khiểm soát, trọng tải khoảng 150 kg đi theo hướng từ Trung Quốc về Việt Nam, trên phương tiện đang vận chuyển 2 bao tải dứa màu xanh, bên trong chứa 2 hộp pháo hoa dạng giàn, 3 bánh pháo nổ hình tròn, 24 quả pháo hoa dạng trứng, 1 cây pháo hoa dạng ống, tất cả các loại pháo trên đều ghi chữ Trung Quốc, có tổng trọng lượng là 16 kg. Trong ảnh: Pháo lậu bị thu giữ. Ảnh: Nguyễn Hoàng-TTXVN



Ngày 2.2, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chính thức công bố Báo cáo đánh giá tình hình hạt nhân 2018 (NPR), trong đó vạch ra chính sách của Mỹ trong tương lai hướng đến mở rộng và phát triển năng lực hạt nhân. Báo cáo nhận định nước Mỹ đang đối mặt với một môi trường đe dọa hạt nhân lớn chưa từng có, trong bối cảnh các đối thủ tiềm tàng của Mỹ đạt được những tiến bộ trong việc phát triển và triển khai vũ khí hạt nhân cũng như các hệ thống phóng đầu đạn hạt nhân. Nhấn mạnh mối quan ngại của chính quyền Mỹ đối với Triều Tiên, Iran, Trung Quốc và Nga, bản báo cáo dù tái khẳng định cam kết đối với các hiệp ước chống phổ biến vũ khí hạt nhân, song vẫn kêu gọi hiện đại hóa, đa dạng hóa vũ khí hạt nhân nhằm tăng khả năng răn đe. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: AFP/TTXVN



Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 2.2 đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc các bên liên quan tiến hành các cuộc đàm phán "nghiêm túc" về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên nhằm xây dựng mối quan hệ nồng ấm hơn giữa Bình Nhưỡng và Seoul. Phát biểu với báo giới, ông Guterres khẳng định mục tiêu chính của LHQ là phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên một cách hòa bình. Vì vậy, các bên liên quan cần tiến hành những cuộc thảo luận nghiêm túc về tiến trình phi hạt nhân hóa và LHQ sẽ nỗ lực hết sức nhằm khuyến khích các bên thực hiện điều này. Bên cạnh đó, Tổng Thư ký LHQ cũng cho rằng sự đoàn kết của Hội đồng Bảo an LHQ trong việc nhất trí áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên đã "tạo điều kiện" để giải quyết mối đe dọa hạt nhân của nước này thông qua "sự can dự ngoại giao". Trong ảnh: Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu tại Trụ sở LHQ. Ảnh: THX/TTXVN



Sau khi được Tổng thống Mỹ Donald Trump "bật đèn xanh", ngày 2.2, Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ đã công bố một báo cáo mật, trong đó cáo buộc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Bộ Tư pháp đã lạm dụng quyền lực trong quá trình điều tra chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump. Bản ghi nhớ 4 trang này được Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Devin Nunes soạn thảo. Dựa trên thông tin tuyệt mật, tài liệu này cho rằng Bộ Tư pháp và FBI đã lạm dụng quyền lực để tiến hành hoạt động theo dõi một thành viên trong ê kíp vận động bầu cử của ứng viên Donald Trump hồi năm 2016. Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Devin Nunes phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 2.2, Darren Osborne, đối tượng cố ý lao xe tải vào đám đông tín đồ bên ngoài một thánh đường Hồi giáo ở thủ đô London của Anh khiến 1 người thiệt mạng, đã lĩnh án tù chung thân. Theo cáo trạng của tòa, bị cáo Osborne, 48 tuổi, tới từ Cardiff - thủ phủ xứ Wales - phạm tội cố ý mưu sát nhiều người gần Thánh đường Hồi giáo Finsbury, phía Bắc thủ đô London, trong vụ tấn công khủng bố hôm 19.6 năm ngoái. Thẩm phán Bobbie Cheema-Grubb tuyên bố bị cáo Osborne đã bị tiêm nhiễm tư tưởng cực đoan. Osborne khai nhận vụ đánh bom liều chết tại thành phố Manchester hồi tháng 5.2017 và vụ lao xe tải trên Cầu London sau đó khoảng một tháng đã khiến y thêm nung nấu quyết tâm tấn công người Hồi giáo. Y đã phải trả giá cho hành động này với mức án tối thiểu 43 năm tù giam. Trong ảnh: Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xe tải lao vào các tín đồ Hồi giáo ở Finsbury Park ngày 19.6.2017. Ảnh: UPI/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 3.2