10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 31.5

31/05/2018 17:34

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam tại Nhật Bản, xung đột leo thang đẩy Gaza đến bờ vực chiến tranh... là những sự kiện nổi bật ngày 31.5.



Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản, chiều 31.5, tại Thủ đô Tokyo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam. Đây là sự kiện do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) tổ chức, thu hút trên 600 doanh nghiệp hai nước tham dự. Trước khi tham dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc tiếp Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) Hiroyuki Ishige. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang chứng kiến lễ công bố mở đường bay thẳng Hà Nội - Osaka của Hãng hàng không VietjetAir. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN



Chiều 31.5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ngãi. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN 



Ngày 31.5, Quốc hội nghe Chính phủ trình và thảo luận tại tổ về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Nêu ý kiến bên lề kỳ họp, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng việc kê khai tài sản rất cần thiết và phải thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định của pháp luật, đặc biệt cần công khai thuế thu nhập cá nhân của lãnh đạo. Cùng ngày, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao. Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương Nguyễn Thị Việt Nga phát biểu tại phiên thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN 



Ngày 31.5, tại Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức mít tinh và hội nghị khoa học hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31.5) với chủ đề “Thuốc lá và bệnh tim mạch”. 3 năm qua, Bệnh viện Bạch Mai là một trong 5 bệnh viện trên toàn quốc đã triển khai dự án, thành lập tổng đài tư vấn miễn phí qua điện thoại số 18006606, hỗ trợ hơn 18.000 cuộc gọi từ người bệnh cai nghiện thuốc lá; hoạt động cai nghiện tại Trung tâm Hô hấp, đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ bác sỹ, tư vấn viên về tác hại thuốc lá và cai nghiện thuốc lá; tư vấn cho đối tượng bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến khám, điều trị... Trong ảnh: Cán bộ y tế tư vấn cai nghiện thuốc lá cho bệnh nhân tại bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN



Ngày 31.5, thực hiện kế hoạch Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2018, Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Dương và Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Hải Dương) đã tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại trụ sở Điện lực Tứ Kỳ nhằm rèn luyện kỹ năng xử lý các tình huống, sự cố cháy nổ, qua đó nâng cao khả năng phối hợp giữa lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và cơ sở. Trong ảnh: Cán bộ, công nhân điện lực Tứ Kỳ diễn tập kỹ năng dập tắt đám cháy. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN



Ngày 31.5, Đội Cảnh sát giao thông huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết, một vụ tai nạn giữa xe khách và xe đầu kéo khiến hơn 10 người bị thương nặng, rất may không ai tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ đêm 30.5 chiếc xe khách mang BKS 51B- 107.22 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Nông - TP Hồ Chí Minh, dừng đón khách trước cổng UBND xã Quảng Tín, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông thì bất ngờ bị chiếc xe đầu kéo mang BKS 51D - 15743 lưu thông cùng chiều tông mạnh vào phía đuôi. Do va chạm bất ngờ, chiếc xe khách bị đẩy đi xa hơn 100m và văng xuống lề đường. Nhiều hành khách nằm ở phía đuôi xe mắc kẹt và bị thương nặng. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hưng Thịnh - TTXVN



Tiếp tục đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các nhà hàng, khách sạn biến tướng, dùng phương thức phục vụ có tính chất khiêu dâm, rạng sáng 31.5, Công an Quận 1 (TP Hồ Chí Minh) đã kiểm tra nhà hàng Ruby trên đường Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, qua đó phát hiện nhiều sai phạm. Đáng chú ý, Công an đã tạm giữ một quản lý nhà hàng trên để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Trong ảnh: Nhiều khách, tiếp viên nhà hàng bị Công an đưa về trụ sở làm việc. Ảnh: Thành Chung – TTXVN



Sáng 31.5 (theo giờ Việt Nam), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong Chol, người được coi là "cánh tay phải" của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đã có cuộc gặp tại bữa ăn tối để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên dự kiến vào ngày 12.6 tới tại Singapore. Theo thông báo từ Nhà Trắng, ông Pompeo và ông Chol sẽ xúc tiến công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa hai nước. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong Chol (phải) rời khách sạn tại New York, Mỹ ngày 30.5. Ảnh: Yonhap/TTXVN



Xung đột leo thang mới đây giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine đã đẩy Gaza đến bờ vực chiến tranh. Đặc phái viên của Liên hợp quốc (LHQ) về Trung Đông Nickolay Mladenov đưa ra cảnh báo trên tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an (HĐBA) về tình hình Trung Đông được tổ chức ngày 30.5 theo yêu cầu của Mỹ. Phát biểu từ Jerusalem qua kết nối video với phiên họp, ông Mladeno nhấn mạnh: "Đợt tấn công gần đây nhất giữa hai bên là sự cảnh báo hàng ngày chúng ta đang sát bờ vực chiến tranh như thế nào". Trong ảnh: Chuyển nạn nhân bị thương trong cuộc xung đột giữa người biểu tình Palestine và binh sĩ Israel tại biên giới Gaza - Israel ngày 15.5. Ảnh: EPA/TTXVN



Ngày 31.5, hãng tin Amaq có quan hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố nhóm khủng bố này nhận đứng sau vụ tấn công ở thành phố Liege của Bỉ hôm 29.5. Trong thông báo đăng tải trên trang mạng của Amaq, IS nói rằng đối tượng tấn công là “một binh lính” của chúng. Trước đó, truyền thông Bỉ ngày 30.5 đưa tin một đối tượng đã nổ súng bắn chết 2 cảnh sát và 1 người qua đường tại trung tâm thành phố Liege, miền Đông nước này. Lực lượng an ninh đã bắn hạ đối tượng sau khi hắn bắt giữ một phụ nữ làm con tin. Trong ảnh: Các điều tra viên làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tấn công ở Liege, Bỉ ngày 29.5. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 31.5