10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 31.3

31/03/2018 18:53

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Santiago De Cuba, phiên toàn thể Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 6... là những sự kiện nổi bật ngày 31.3.


Tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Cuba, chiều 30.3 (giờ địa phương), sau khi đến thăm tỉnh Santiago De Cuba, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Bảo tàng lịch sử 26 Tháng 7; đến viếng mộ Anh hùng dân tộc José Martí  và mộ Tổng Tư lệnh Fidel Castro. Cùng đi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có đồng chí Raul Castro Ruz, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng, cùng một số quan chức của Đảng, Nhà nước Cuba. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Bảo tàng lịch sử “ 26 tháng 7”. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN


Sáng 31.3, Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 6 (GMS 6) đã họp phiên toàn thể. Tham dự phiên họp có Thủ tướng và lãnh đạo cấp cao các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam; Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển và các doanh nghiệp trong và ngoài khu vực. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và có bài phát biểu khai mạc. Chiều 31.3, diễn ra Hội nghị Cấp cao hợp tác khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV 10) với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các Trưởng đoàn GMS 6 chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN


Ngày 31.3, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua trong công tác bảo đảm trật tự lòng đường, vỉa hè năm 2018 giữa Ban an toàn giao thông thành phố và Chủ tịch UBND kiêm lãnh đạo ban an toàn giao thông 24 quận, huyện. Đến dự và phát biểu tại hội nghị có ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia. Trong ảnh: Ký kết giao ước thi đua giữa Ban an toàn giao thông thành phố và Ban an toàn giao thông quận, huyện. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN


Ngày 31.3, tại TP Quảng Ngãi, Tập đoàn Nguyễn Hoàng (NHG) tổ chức lễ khởi công Dự án “Thành phố giáo dục quốc tế” (IEC) đầu tiên tại Việt Nam. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, trên diện tích gần 10 ha. Học sinh sẽ được trải nghiệm các chương trình quốc tế từ mầm non đến trưởng thành gồm các cấp học: Saigon Academy (SGA), iSchool, United Kingdom Academy (UKA), School of North America (SNA). IEC Quảng Ngãi dự kiến khánh thành vào tháng 5.2019. Trong ảnh: Lễ khởi công Dự án “Thành phố giáo dục quốc tế” (IEC). Ảnh: Sỹ Thắng - TTXVN


Ngày 31.3, UBND tỉnh Bình Định, Công ty CP Bệnh viện đa khoa Bình Định tổ chức lễ khánh thành Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định - phần mở rộng. Đây là bệnh viện đầu tiên của tỉnh Bình Định được xây dựng theo mô hình kết hợp công – tư và bệnh viện – khách sạn; được xây dựng trên diện tích đất hơn 13.270 m2, tổng diện tích sàn 50.532 m2 với tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng. Bệnh viện có quy mô 600 giường bệnh, 25 chuyên khoa; giai đoạn đầu hoạt động với 300 giường bệnh và 12 chuyên khoa với trang thiết bị hiện đại bậc nhất hiện nay như máy chụp mạch máu xóa nền MSA, máy CT Scaner 128 lát cắt 2 cấp năng lượng, máy MRI 1,5 tesla… Bệnh viện bắt đầu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ ngày 9.4.2018. Trong ảnh: Các đại biểu tham quan các phòng khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định -phần mở rộng. Ảnh: Phạm Kha – TTXVN


Ngày 31.3, tại huyện đảo Cát Bà (TP Hải Phòng), Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với UBND TP Hải Phòng tổ chức Lễ ra quân khai thác vụ cá Nam và thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2018. Tổng số con giống được thả là hơn 10 vạn con, gồm cá song, vược, đối mục, tôm… Trong ảnh: Thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại biển huyện đảo Cát Bà. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN


Ngày 31.3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết hiện đang tạm giữ hai đối tượng sử dụng xe ôtô mang biển kiểm soát Lào để vận chuyển một lượng ma túy lớn. Trước đó, vào trưa 29.3, trong khi làm nhiệm vụ trên quốc lộ 18, tổ công tác thuộc Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 2, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt - Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, bắt quả tang hai đối tượng sử dụng xe ô tô biển kiểm soát Lào 2U-8118 đang tham gia giao thông đoạn thuộc địa phận TP Hạ Long. Thời điểm CSGT kiểm tra, ngoài lái xe là Phùng Trung Dũng, trú tại Quỳnh Phụ, Thái Bình trên xe còn có một thanh niên quốc tịch Lào là Phan Tha Vong, sinh năm 1981, trú tại TP Vientane. Khi lực lượng CSGT kiểm tra tại 3 vị trí trên xe đã được chế thêm các khoang để đựng hàng ở khu vực dưới cốp, sau xe, thành xe và bên dưới ghế lái đã phát hiện, thu giữ tổng cộng 100 bánh dạng nén nghi là heroin. Trong ảnh: Tang vật bị thu giữ tại cơ quan công an.


Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 30.3 đã tiến hành họp khẩn theo đề nghị của Kuwait nhằm thảo luận các diễn biến mới nhất tại Dải Gaza trong bối cảnh các cuộc đụng độ giữa người Palestine và lực lượng an ninh Israel tại khu vực Dải Gaza, gần biên giới với Israel trước đó cùng ngày đã khiến ít nhất 16 người Palestine thiệt mạng và 1.400 người khác bị thương. Trước đó, hàng nghìn người Palestine, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, đã tới 6 khu vực khác nhau ở phía Đông Dải Gaza, giáp biên giới với Israel để tham gia cuộc tuần hành hòa bình nhằm gửi thông điệp đến thế giới rằng người Palestine có các quyền hợp pháp, trong đó có quyền hồi hương. Xung đột nổ ra khi các binh sĩ Israel tại khu vực biên giới bắn hơi cay để ngăn cản đám đông biểu tình người Palestine tiến gần hàng rào biên giới. Nhiều người biểu tình sau đó đã ném đá vào các binh lính. Trong ảnh: Xung đột giữa binh sĩ Israel và người biểu tình Palestine tại Dải Gaza ngày 30.3. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 30.3, phát biểu tại hội nghị của Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền ở Ankara, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố nước này bắt đầu chuẩn bị tiến hành chiến dịch nhằm “quét sạch” các tay súng người Kurd tại những khu vực ở miền bắc Syria cũng như vùng Sinjar thuộc Iraq. Trước đó, các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ cùng với các tay súng thuộc nhóm Quân đội Syria Tự do (FSA) đã kiểm soát hoàn toàn vùng Afrin của Syria vào ngày 24.3 vừa qua sau 8 tuần tấn công khu vực này nhằm đánh bật YPG khỏi đây. Tổng thống Erdogan tuyên bố mở rộng chiến dịch quân sự dọc theo biên giới Syria, đồng thời khẳng định Ankara sẽ không lùi bước trong các hoạt động chống khủng bố. Trong ảnh: Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tại Afrin, Syria. Ảnh: THX/TTXVN


Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc ngày 31.3 cho biết Hàn Quốc và Mỹ sẽ bắt đầu các cuộc tập trận thường niên quy mô lớn là "Đại bàng non" và "Giải pháp then chốt" từ ngày 1.4 đúng theo lịch dự kiến. Một quan chức quân đội Hàn Quốc được dẫn lời cùng ngày cho biết binh lực và các trang thiết bị sẽ được triển khai theo giai đoạn phù hợp với lịch trình tập trận. Nếu "Giải pháp then chốt" là diễn tập về các tình huống giả định, như trường hợp nổ ra chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, thì "Đại bàng non" lại đòi hỏi huy động binh lực và vũ khí chiến đấu thực tế. Cuộc tập trận này có sự tham gia của nhiều lực lượng, bao gồm cả bộ binh, hải quân và không quân. Trong ảnh (Tư liệu): Binh sĩ Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chung với lính thủy đánh bộ Mỹ tại Pohang. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 31.3