10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 3.11

03/11/2017 17:12

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Quyết định phong hàm Đại sứ bậc I và Đại sứ bậc II cho 5 cán bộ ngoại giao; Bắt đầu mở bán iPhone X... là những sự kiện nổi bật ngày 3.11.



Chiều 3.11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Quyết định phong hàm Đại sứ bậc I và Đại sứ bậc II cho 5 cán bộ ngoại giao. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, hàm Đại sứ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là hàm ngoại giao cao quý nhất của Đảng và Nhà nước ta; thể hiện sự ghi nhận đối với những đóng góp của các cán bộ ngoại giao đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung cũng như trong công tác đối ngoại nói riêng, sự tin tưởng, khuyến khích và động viên của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các Đại sứ.Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu chúc mừng các đồng chí được phong hàm Đại sứ bậc I và Đại sứ bậc II. Ảnh: Nhan Sáng–TTXVN



Sáng 3.11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10.2017. Phát biểu khai mạc Phiên họp, Thủ tướng đánh giá, thời điểm này, nhiều bộ, ngành, địa phương đã tích cực tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đặc biệt là tích cực, chỉ đạo tập trung chuẩn bị tốt nhất cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 với tinh thần trách nhiệm cao của quốc gia chủ nhà. Tại phiên họp này, Chính phủ sẽ thảo luận, quyết định 16 nội dung quan trọng trong đó có một số Nghị quyết lần đầu tiên Chính phủ ban hành liên quan đến việc xây dựng cơ chế, chính sách cho thành phố Hồ Chí Minh. Phiên họp sẽ diễn ra đến hết ngày 3.11. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Ngày 3.11, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Y tế tổ chức diễn tập xử lý, điều tra ngộ độc thực phẩm tập thể quy mô lớn. Tình huống giả định 300 công nhân tại Công ty TNHH Nidec Tosok (Khu chế xuất Tân Thuận, quận 7) bị ngộ độc thức ăn sau khi dùng bữa trưa. Trong ảnh: Diễn tập tình huống công nhân bị ngộ độc thực phẩm sau buổi ăn trưa. Ảnh: Phương Vy – TTXVN



Để ứng phó với cơn bão số 12 đang diễn biến phức tạp trên biển Đông, hiện nay đã có gần 1 nghìn tàu cá của thành phố Đà Nẵng và ngư dân các tỉnh miền Trung vào neo đậu tránh trú bão số 12 an toàn tại Âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng). Các cơ quan chức năng vẫn đang tích cực thông báo đến các chủ phương tiện, tàu thuyền hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh; thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm; đồng thời khẩn trương kêu gọi các tàu thuyền vào bờ tránh bão. Trong ảnh: Tàu cá ngư dân các tỉnh miền Trung về neo đậu tránh bão an toàn tại Âu thuyền Thọ Quang. Ảnh: Trần Lâm – TTXVN



Ngày 3.11, Đoàn công tác liên ngành gồm Kiểm lâm Đà Lạt, Đội cảnh sát kinh tế thành phố Đà Lạt, Ban quản lý rừng Lâm Viên, UBND phường 12 thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và truy sét 2 đối tượng phá rừng tại lô A, khoảnh 1, tiểu khu 151, thuộc phường 12, Đà Lạt.Vào tối 31.10 lực lượng chức năng đã bắt được 2 đối tượng là Đoàn Văn Dũng, sinh năm 1982, quê Đồng Nai- con trai của chủ dự án du lịch Đa Cát Minh; đối tượng thứ hai là Nguyễn Văn Ngọc, sinh năm 1986, quê Thái Bình. Cơ quan chức năng xác định đối tượng thứ ba là Dũng, ngụ tại đường Nguyễn Văn Trỗi, Đà Lạt hiện đang bỏ trốn. Trong ảnh: Nhiều cây gỗ lớn bị lâm tặc chặt hạ. Ảnh: Đặng Tuấn – TTXVN



Ngày 3.11, tại thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao (tỉnh Kiên Giang) diễn ra Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer lần thứ XI năm 2017. Đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Uỷ ban Dân tộc, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và tỉnh Kiên Giang cùng đông đảo nhân dân đã tham dự. Trong ảnh: Đua ghe ngo trên sông Cái Lớn. Ảnh: Huy Hải – TTXVN



Sáng 3.11, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại ngã 4 giao nhau giữa đường vành đai phía Tây và đường Phạm Ngũ Lão, xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) khiến 1 người chết, 3 người bị thương. Vào thời điểm trên xe bồn chở bê tông biển kiểm soát 47P 2397 do tài xế Nguyễn Ngọc Dũng, sinh năm 1984 lưu thông từ phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột khi đến ngã tư, đoạn qua thôn 2, xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột  thì bị mất phanh đâm thẳng vào 2 xe máy và một xe tải.Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Phạm Cường –TTXVN



Ngày 3.11, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bình Dương phát hiện hơn 1 tấn chất thải công nghiệp gồm cặn sơn, dung môi, dây đai và hơn 3.000 thùng phi chứa dầu nhớt thải đã qua sử dụng, chưa qua xử lý tại khu đất trống của Công ty TNHH môi trường Tươi Xanh thuộc phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên. Cơ quan công an đã lập biên bản thu giữ toàn bộ chất thải và bàn giao cho đơn vị có chức năng xử lý. Trong ảnh: Hơn 3.000 thùng phi chứa dầu nhớt thải đã qua sử dụng, chưa qua xử lý tại khu đất trống của Công ty TNHH môi trường Tươi Xanh. Ảnh: Nguyễn Văn Việt – TTXVN



UBND tỉnh Đắk Nông vừa ký 2 Quyết định xử phạt hành chính, đình chỉ hoạt động 9 tháng đối với Công ty TNHH MTV Tư Hến Đắk Nông và Công ty TNHH MTV Thanh Đức Đắk Nông tại xã Nghĩa Thắng (huyện Đắk R’Lấp) vì gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Hai Công ty phải khắc phục hậu quả gây ô nhiễm môi trường; xây dựng kế hoạch và biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường một cách triệt để theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Sơ chế mủ cao su tại Công ty TNHH MTV Thanh Đức Đắk Nông gây ô nhiễm môi trường nước, không khí nghiêm trọng. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN



Sáng 3.11, cửa hàng chính thức đầu tiên của "Quả táo khuyết" tại Đông Nam Á, tọa lạc trên con đường mua sắm bậc nhất của Singapore - Orchard, bắt đầu mở bán iPhone X. Ra mắt từ tháng 9.2017, nhưng đến ngày 3.11, người dùng mới chính thức cầm trên tay sản phẩm IPhone X rất được mong chờ này. Chiếc Iphone thế hệ mới là sản phẩm đánh dấu 10 năm IPhone xuất hiện trên thị trường điện thoại. Trước thời điểm mở cửa, lượng người xếp hàng lên tới cả nghìn, thậm chí có những người đến giữ chỗ từ chiều 2.11. Ngoài các nhân viên bảo vệ của Apple Store, nhiều cảnh sát được bố trí quanh khu vực này để đảm bảo trật tự và an ninh. Do lượng khách tăng đột biến, nhân viên Apple đã phải phát số thứ tự cho người xếp hàng để mua IPhone X. Mỗi người xếp hàng được phát một vòng đeo tay với số thứ tự từ 1 đến 2.000. Trong ảnh: Điện thoại iPhone X của Apple được bày bán tại Singapore ngày 3.11. AFP/TTXVN

(0) Bình luận
10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 3.11