10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 30.5

30/05/2018 17:44

Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu chủ trì Lễ đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, Tổng thống Ukraine hội đàm với người đồng cấp Đức... là những sự kiện nổi bật ngày 30.5.



Sáng 30.5, tại Hoàng cung ở thủ đô Tokyo, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã được tổ chức trọng thể với những nghi thức cao nhất của Hoàng gia Nhật Bản dành cho nguyên thủ quốc gia thăm cấp Nhà nước. Nhà vua Akihito và Hoàng hậu chủ trì lễ đón. Trong không khí trang trọng, Nhà vua Akihito và Hoàng hậu chào đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân tại nơi đỗ xe với tình cảm trọng thị, thể hiện sự coi trọng chuyến thăm lần đầu tiên tới Nhật Bản của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trên cương vị Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Chủ tịch nước Trần Đại Quang là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản trong năm 2018. Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Date Chuichi. Trong ảnh: Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu chủ trì Lễ đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN



Sáng 30.5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Nakao Ishii, Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch Quỹ Môi trường toàn cầu đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Trong ảnh: Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Sáng 30.5, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018. Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Dương Minh Tuấn phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN



Sáng 30.5, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và tuyên dương điển hình tiên tiến. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đến dự. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh xem Triển lãm ảnh “70 năm thi đua yêu nước” do UBND tỉnh Hải Dương và TTXVN phối hợp tổ chức. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN



Ngày 30.5, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cùng Sở Giao thông vận tải Hà Nội tổ chức khai trương tuyến xe buýt hai tầng cao cấp, mở mui để phục vụ khách tham quan thành phố. Tuyến buýt City Tour có ba xe với sức chứa mỗi xe gần 80 người, lộ trình đi qua 25 tuyến phố với 13 điểm dừng nhằm tạo điều kiện thuận lợi để hành khách tiếp cận dễ dàng 30 điểm tham quan đặc sắc của Hà Nội. Xe buýt 2 tầng hoạt động từ 9 giờ đến 18 giờ hàng ngày với tần suất 30 phút mỗi chuyến, cự ly tuyến dài 13,8km. Toàn bộ hệ thống City Tour được lập trình tự động khi vận hành nhằm bảo đảmcứ cách 30 phút tại bất kỳ điểm nào trong hành trình đều có một xe đến và đi. Trong ảnh: Các đại biểu cắt băng khai trương tuyến xe buýt 2 tầng. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN



Ngày 29.5, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier đã có cuộc hội đàm, thảo luận tình hình tại khu vực xung đột Donbass ở miền Đông Ukraine và dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2. Tổng thống Đức Steinmeier đang có chuyến thăm chính thức Ukraine 2 ngày. Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, Tổng thống Poroshenko nhấn mạnh các vụ nã pháo tại miền Đông Ukraine gia tăng trong mấy tuần gần đây là "hoàn toàn không thể chấp nhận được". Về dự án Dòng chảy phương Bắc 2, Tổng thống Steinmeier đã xoa dịu những quan ngại của Ukraine về vai trò của nước này trung chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu. Trong ảnh: Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier tại cuộc họp báo chung sau hội đàm. Ảnh: AFP/TTXVN



Hạ viện Séc ngày 29.5 đã bác bỏ đề xuất nới lỏng lệnh cấm hút thuốc lá, theo đó lệnh cấm triệt để việc hút thuốc lá tại các nhà hàng và các địa điểm công cộng khác tiếp tục có hiệu lực. Tại phiên bỏ phiếu ngày 29.5, có 91 nghị sĩ trong tổng số 172 nghị sĩ Hạ viện Séc đã ủng hộ bác bỏ đề xuất trên, trong khi 68 nghị sĩ bỏ phiếu chống. Những người ủng hộ lệnh cấm hút thuốc lá nhấn mạnh vấn đề sức khỏe của người dân. Trong ảnh: Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Séc tại thủ đô Praha ngày 10.1. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 29.5, Tổng thống Mexico Pena Nieto tái khẳng định lập trường của nước này sẽ "không bao giờ" thanh toán chi phí xây dựng bức tường biên giới mà người đồng cấp Mỹ Donald Trump muốn xây dựng để ngăn chặn những người nhập cư bất hợp pháp vượt biên vào Mỹ. Nhà lãnh đạo Mexico khẳng định lập trường trên sau khi Tổng thống Trump trước đó cùng ngày chỉ trích quốc gia láng giềng không giúp ngăn chặn dòng người nhập cư trái phép vào Mỹ, đồng thời nhắc lại cam kết tranh cử của ông rằng Mexico phải trả tiền xây dựng bức tường dọc biên giới. Trong ảnh: Bức tường biên giới Mỹ-Mexico nhìn từ Tijuana, Mexico. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 30.5, cảnh sát Ấn Độ thông báo ít nhất 7 người thiệt mạng và 22 người khác bị thương trong một vụ tai nạn nghiêm trọng khi một xe tải đâm vào một xe khách ở bang Telangana, miền Nam Ấn Độ. Điều tra ban đầu cho thấy chiếc xe tải chạy quá tốc độ đã lấn làn khi vượt một xe khác và đâm trực diện một chiếc xe khách chở 30 người chạy ngược chiều. Những người bị thương đã được chuyển đến một bệnh viện nhà nước, trong đó có 5 trường hợp trong tình trạng nguy kịch. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: The New Indian Express/TTXVN



Tối 29.5, Đài RTBF của Bỉ đưa thông tin thủ phạm vụ xả súng tại thành phố Liege, phía Đông nước này, Benjamin Herman, đã có tên trong 2 bản báo cáo của Cơ quan tình báo Bỉ từ năm 2017 vì bị tình nghi theo chủ nghĩa cực đoan. Công tố viên liên bang Frédéric Van Leeuw cho biết cuộc điều tra mới được bắt đầu và cần thời gian để đưa ra kết luận. Ông nói thêm rằng có nhiều yếu tố cho phép suy đoán vụ việc là một hành động khủng bố nhưng không đưa ra thêm các chi tiết cụ thể. Trong ảnh: Các điều tra viên làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ xả súng ở Liege ngày 29.5. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 30.5