10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 30.12

30/12/2017 17:39

Chính thức công bố dự án Rosa Alba Resort Phú Yên, Triều Tiên tuyên bố tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân... là những sự kiện nổi bật ngày 30.12.



Năm 2017, sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đạt trên 94 triệu hành khách, tăng 16% so với năm 2016. Sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) đang chiếm 40% lưu lượng hành khách thông qua của toàn bộ mạng cảng hàng không Việt Nam, sản lượng năm 2017 ước tính đạt 32 triệu lượt hành khách, trong khi công suất thiết kế là 25 triệu lượt. Trong ảnh: Hành khách đến Sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN



Ngày 30.12, Công ty cổ phần Thời trang Thiên Quang đã chính thức công bố dự án khu du lịch ven biển mang tên Rosa Alba Resort Phú Yên. Dự án được xây dựng trên khu đất ven biển rộng 56.304 m2 thuộc địa bàn phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên với tổng vốn đầu tư khoảng 600 tỷ đồng. Dự án gồm các hạng mục chính như: Block khách sạn cao 9 tầng; 79 villa độc lập loại 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ, 4 phòng ngủ và 40 căn hometel với đầy đủ tiện ích theo tiêu chuẩn 5 sao. Dự án còn có một số hạng mục khác như nhà hàng, hồ bơi dài 170 mét, bar ngoài trời, nhà tổ chức hội nghị, hội thảo, hệ thống đường hầm từ trong khu Rosa Alba Resort ra đến bờ biển…. và sẽ hoàn thành đưa vào khai thác trong quý 2.2019. Trong ảnh: Thi công các hạng mục thuộc dự án Rosa Alba Resort Phú Yên. Ảnh: Thế Lập – TTXVN



Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đắk Lắk), vào khoảng 5 giờ sáng ngày 30.12, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại quốc lộ 26, đoạn qua huyện Krông Pắk, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện một xe khách vận chuyển 250kg thịt không rõ nguồn gốc. Chủ xe Trương Quang Hoàng (sinh 1975) cho biết, số thịt này được nhận chở cho một người từ tỉnh Bình Định lên thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Hiện vụ việc đã được chuyển giao cho Công an huyện Krông Pắk để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Lực lực chức năng kiểm tra số thịt không rõ nguồn gốc. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN



Sáng 30.12, Bác sĩ Hoàng Quang Trung, Phó Giám đốc - Trưởng khoa cấp cứu chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Bệnh viện vừa tiếp nhận 2 trường hợp bị ngộ độc khí CO do dùng lò than củi để sưởi ấm khi nằm ngủ. Anh Nguyễn Tiến Tình (45 tuổi, quê ở xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) nhập viện trong tình trạng hôn mê, tím tái toàn thân, huyết áp tụt. Trước đó, do đốt than sưởi khi nằm ngủ, bị hôn mê nên cả gia đình anh Tình đã phải nhập viện cấp cứu. Anh Tình bị nặng hơn nên được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh điều trị. Trường hợp Bệnh nhân Nguyễn Thị Cúc (67 tuổi, ở xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) nhập viên trong tình trạng hôn mê, do đốt than cho con dâu mới sinh nằm sưởi, cả bà Cúc, con dâu và cháu bé bị ngộ độc khí CO dẫn đến bất tỉnh và phải nhập viện. Trong ảnh: Bác sĩ kiểm tra sức khỏe bệnh nhân Cúc trước khi cho ra viện. Ảnh: Hoàng Ngà - TTXVN



Vào khoảng 7 giờ ngày 30.12, trên quốc lộ 29 đoạn qua thôn Giang Phong, xã Tam Giang, huyện Krông Năng (Đắk Lắk), xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người tử vong. Theo đó, vào thời điểm trên, xe đầu kéo kéo theo rơ-moóc chở phân bón hóa học mang biển kiểm soát 78C.073 đang lưu thông trên quốc lộ 29 theo hướng Phú Yên đi Đắk Lắk, khi đi qua địa điểm trên thì bất ngờ bị lật sang bên trái theo hướng di chuyển, khiến tài xế và phụ xe (chưa rõ danh tính) bị kẹt trong cabin và tử vong tại chỗ, chiếc xe bị hư hỏng nặng. Hiện các lực lượng chức năng của huyện Krông Năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh danh tính các nạn nhân và điều tra nguyên nhân gây tai nạn. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN



Cây cầu dân sinh Phú Lương B nối thôn Phú Lương B, xã Quảng An với thôn Thủ Lễ, xã Quảng Phước và nhiều thôn khác của các xã Quảng An, Quảng Phước và Quảng Thọ của huyện Quảng Điền (Thừa Thiên- Huế) vừa bị sập gây nhiều khó khăn trong giao thông đi của người dân, nhất là hàng trăm em học sinh ở địa phương này. Nguyên nhân là do cầu xây dựng lâu năm bị xuống cấp, lại bị ảnh hưởng bởi 2 trận lũ lớn trong tháng 11 vừa qua, móng cầu phía bờ Bắc bị sạt lở nặng nên gây ra sập cầu. Chiếc cầu này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phục vụ sinh hoạt và sản xuất của trên 532 hộ dân của xã Quảng An. Việc nâng cấp hoặc xây dựng mới chiếc cầu này đòi hỏi nguồn kinh phí khá lớn, nên chính quyền địa phương mong muốn cấp trên sớm có phương án xây dựng để cho người dân đi lại sinh hoạt và sản xuất thuận lợi, an toàn. Trong ảnh: Cầu dân sinh Phú Lương B bị sập. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN



Triều Tiên ngày 30.12 tuyên bố sẽ tiếp tục chính sách phát triển các chương trình hạt nhân và tên lửa trong năm 2018, đồng thời khẳng định nước này là một "cường quốc hạt nhân có trách nhiệm". Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) có bài viết ca ngợi Triều Tiên là "một lực lượng chiến lược mới không thể tranh cãi". Theo KCNA, năm 2018, Triều Tiên không dự định thay đổi chính sách phát triển hạt nhân và tên lửa. Bài viết trên KCNA đồng thời nêu những sự kiện mà Triều Tiên cho là minh chứng của sự phát triển thành công của các loại vũ khí mới, trong đó có cả tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể vươn tới lãnh thổ trên đất liền của Mỹ. KCNA khẳng định các lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế chống Bình Nhưỡng về chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao và trên các lĩnh vực khác cho đến tận cuối năm nay "không thể ngăn chặn bước tiến của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên". Trong ảnh (tư liệu): Tháp làm nguội của cơ sở hạt nhân Yongbyon (phải) trước khi bị phá hủy ngày 27.6.2008. Ảnh: REUTERS/TTXVN



Cảnh sát Houston (Mỹ) cho biết ít nhất 3 người đã thiệt mạng trong một vụ xả súng xảy ra tại cửa hàng sửa xe tự động ở phía Tây Nam thành phố Houston thuộc bang Texas ngày 29.12. Theo nguồn tin từ cảnh sát, kẻ xả súng đã đi bộ vào cửa hàng và nổ súng khiến 3 người thiệt mạng, sau đó đối tượng tự sát. Hiện chưa rõ động cơ của vụ xả súng và cũng chưa có thông tin về số người bị thương. Danh tính của những nạn nhân và đối tượng xả súng hiện vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, hãng tin Reuters cho biết kẻ xả súng từng làm việc tại cửa hàng xe hơi này. Cùng ngày, một vụ xả súng khác cũng xảy ra ở một văn phòng luật tại phía Nam California khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và một số người khác bị thương. Kẻ nổ súng cũng được xác nhận đã chết, song chưa rõ đối tượng này tự tử hay bị trúng đạn của cảnh sát. Trong ảnh: Nhân viên an ninh điều tra tại hiện trường vụ xả súng ở văn phòng luật Nam California ngày 29.12. Ảnh: SCNG/ TTXVN



"Gã khổng lồ" trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng của Mỹ Goldman Sachs cho biết luật thuế cải cách của Mỹ sẽ khiến doanh thu của tập đoàn này giảm 5 tỷ USD trong quý IV.2017 và trong năm kết thúc vào ngày 31.12.2017. Trong tuyên bố đưa ra ngày 29.12, Goldman Sachs khẳng định những cải cách thuế của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh dấu sự thay đổi lớn trong chính sách thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, áp dụng hệ thống tính thuế theo lãnh thổ và đặc biệt là thuế lợi nhuận ở nước ngoài đối với các công ty có chi nhánh ở nước ngoài. Qua đó, tính toán sơ bộ, thiệt hại của Goldman Sachs khi luật thuế này có hiệu lực sẽ là 5 tỷ USD. Dự kiến, ngân hàng sẽ công bố kết quả kinh doanh trong quý IV.2017 và cả năm 2017 vào ngày 17.1.2018. Trong ảnh (tư liệu): Quang cảnh phòng giao dịch của Goldman Sachs tại Sàn chứng khoán New York (Mỹ) ngày 16.7.2013. Ảnh: REUTERS/ TTXVN



Giao thông hàng không và đường bộ tại nhiều địa phương ở Anh tiếp tục bị ảnh hưởng do thời tiết lạnh giá và tuyết rơi dày đặc. Trong ngày 29.12, sân bay Glasgow buộc phải ngừng hoạt động do tuyết rơi dày đặc. Nhiều chuyến bay đã được chuyển đến sân bay Edinburgh, gây phiền toái cho hành khách. Theo Cơ quan Dự báo thời tiết Anh, đến chiều tối 29.12 (theo giờ Việt Nam), chỉ trong 2 giờ đồng hồ, một lớp tuyết dày 10cm đã bao phủ một sân ga gần sân bay Glasgow và đây cũng là một trong những khu vực có tuyết rơi dày nhất trong ngày ở Anh. Trước đó, cũng do ảnh hưởng của tuyết rơi, nhiều chuyến bay tại các sân bay Stansted, Luton gần thủ đô London phải hủy hoặc hoãn chuyến. Tuyết rơi dày cũng đã khiến gần 40.000 hộ gia đình Anh sống trong cảnh mất điện. Trong ảnh: Công nhân dọn tuyết bên ngoài nhà dưỡng lão gần Wrexham, phía bắc Wales ngày 11.12. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 30.12