10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 30.10

30/10/2017 19:31

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam, Mỹ điều máy bay B-2 tới khu vực hoạt động ở Thái Bình Dương... là những sự kiện nổi bật ngày 30.10.



Ngày 30.10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Ngài Ted Osius, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những đóng góp tích cực và vai trò quan trọng của Đại sứ Ted Osius trong quá trình thúc đẩy quan hệ hai nước. Chúc mừng Đại sứ Ted Osius đã có nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng trước việc Đại sứ Ted Osius sẽ tiếp tục có những đóng góp cho quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ nói chung, lĩnh vực hợp tác giáo dục - đào tạo nói riêng, trong cương vị Phó Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam… Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Ngài Ted Osius, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN



Ngày 30.10, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường tiếp tục thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016. Vấn đề khiến nhiều đại biểu Quốc hội băn khoăn là việc tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, tổ chức biên chế phình to, kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm, chất lượng cán bộ, công chức chưa bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra... Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc Lê Thị Nguyệt phát biểu thảo luận. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN



Sáng 30.10, tại Bảo tàng Kaysone Phomvihane ở thủ đô Viêng Chăn, Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã long trọng khai mạc Triển lãm ảnh với chủ đề “Mối quan hệ truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào”. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Lào - Việt Nam 2017 và 72 năm ngày thành lập liên quân Lào - Việt Nam (30.10.1945-30.10.2017). Trong ảnh: Các đại biểu thăm quan triển lãm. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN



Ngày 30.10, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo quốc tế “Cạnh tranh và Giá cước” nhằm hiểu sâu sắc hơn kinh nghiệm và thực tiễn quản lý viễn thông của các nước, mô hình và phương pháp thực hành quản lý cạnh tranh và giá cước, các công cụ quản lý, các biện pháp cụ thể đã được áp dụng thành công. Trong ảnh: Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN



Sau 11 ngày xét xử và nghị án (19 - 30.10), ngày 30.10, kết thúc phiên phúc thẩm, Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm vụ án “Buôn lậu”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Công ty VN Pharma. Hội đồng xét xử nhận định, cần phải khởi tố điều tra về hành vi buôn bán thuốc giả. Trong ảnh: Các bị cáo nghe tuyên án. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN



Sáng 30.10, tàu SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực 3 (đóng tại Thành phố Vũng Tàu) đã đưa 10 ngư dân của tàu cá BTh 99987 TS của tỉnh Bình Thuận gặp nạn trên vùng biển Bà Rịa-Vũng Tàu về đến Vũng Tàu an toàn. Trước đó, ngày 27.10, tàu cá BTh 99987 TS do bà Lê Thị Thu Vân, (thường trú tại Khu phố 6, phường Phước Hội, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) làm chủ tàu, Võ Văn Bộ (sinh năm 1975, Bình Thuận) làm thuyền trưởng cùng 9 ngư dân đang đánh bắt hải sản trên khu vực Đông Bắc đảo Côn Đảo (cách Vũng Tàu khoảng 81 hải lý về hướng Đông Nam) bất ngờ bị hỏng máy chính. Tàu cá trôi dạt trong điều kiện thời tiết nguy hiểm, gió cấp 7 đến cấp 8, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Trong ảnh: Tàu SAR 413 hỗ trợ tàu cá Bình Thuận vào bờ. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương–TTXVN



Ngày 29.10, quân đội Mỹ cho biết đã điều một máy bay ném bom tàng hình B-2 từ căn cứ không quân Whiteman ở bang Missouri (Mỹ) tới các khu vực hoạt động ở Thái Bình Dương vào cuối tuần qua trong một sứ mệnh có tầm bay rộng. Trong một tuyên bố, Bộ Chỉ huy chiến lược của quân đội Mỹ (STRATCOM) cho biết sứ mệnh nói trên được triển khai nhằm “giúp phi hành đoàn hiểu biết đầy đủ về các căn cứ không quân và hoạt động ở những sở chỉ huy tác chiến khác nhau về mặt địa lý, giúp họ có khả năng duy trì sự sẵn sàng và thành thạo ở mức cao”. Tuyên bố trên cũng đề cập sứ mệnh của máy bay B-2 này là một “sự minh chứng rõ ràng cam kết đối với các đồng minh của Mỹ và tăng cường an ninh khu vực”. Trong ảnh (tư liệu): Máy bay B-2 sau khi thực hiện nhiệm vụ tiếp nhiên liệu tại khu vực Thái Bình Dương ngày 30.5.2006. Ảnh: The Japan Times/ TTXVN



Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha ngày 30.10 cho biết Chính phủ nước này không xem xét triển khai thêm hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối của Mỹ (THAAD), đồng thời khẳng định Seoul không tham gia mạng lưới phòng thủ tên lửa do Mỹ đứng đầu (MD). Tại một phiên điều trần của Bộ Ngoại giao trước Quốc hội, bà Kang khẳng định lại rằng THAAD là để bảo vệ Hàn Quốc cũng như binh sỹ Mỹ đóng tại đây trước các mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên. Bà nêu rõ THAAD là một biện pháp phòng vệ và không liên quan đến hệ thống MD. Trong ảnh: Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha phát biểu trong một sự kiện ở Washington, Mỹ ngày 25.9. Ảnh: AFP/TTXVN



Truyền thông nhà nước Saudi Arabia đưa tin ngày 30.10, Hãng hàng không quốc gia Saudia Airlines của nước này sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên tới thủ đô Baghdad của Iraq sau 27 năm gián đoạn, trong bối cảnh quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng Arab đang ấm dần lên. Theo Hãng thông tấn Saudi Arabia (SPA), chuyến bay nói trên của Saudia Airlines sẽ khởi hành từ thành phố Jeddah bên bờ Biển Đỏ, gần hai tuần sau khi Hãng hàng không giá rẻ Flaynas của Saudi Arabia thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên từ Riyadh tới Baghdad kể từ năm 1990. SPA nêu rõ việc nối tuyến bay đã bị gián đoạn 27 năm này phù hợp bối cảnh quan hệ giữa hai nước anh em đang càng phát triển tốt đẹp. Trong ảnh (tư liệu): Máy bay Airbus A330 của Hãng hàng không Saudia Airlines tại sân bay ở Toulouse, Pháp ngày 22.7. Ảnh: AFP/TTXVN



Chiều 29.10, Bảo tàng Mỹ thuật Hoàng gia ở thủ đô Brussels của Bỉ đã được sơ tán sau khi có cảnh báo bom. Hiện đã phát hiện ra một chiếc vali khả nghi tại một trong những cửa thoát hiểm của bảo tàng trên. Truyền thông Bỉ đưa tin một đội phá bom đã được điều động để kích nổ vật dụng này. Trong ảnh: Khách tham quan tại Bảo tàng Mỹ thuật Hoàng gia ở Brussels, Bỉ. Ảnh: Alamy/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 30.10