10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 29.5

29/05/2018 22:02

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản, ít nhất 58 người thương vong vì bão lớn kèm sấm sét tại Ấn Độ... là những sự kiện nổi bật ngày 29.5.



Nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, trưa 29.5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã tới Thủ đô Tokyo, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản từ ngày 29.5 - 2.6. Nhà nước Nhật Bản đã dành nghi thức cấp cao nhất chào đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đến Thủ đô Tokyo. Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân bước ra cửa chuyên cơ trong tiếng âm vang của 21 loạt đại bác chào mừng. Ra đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân tại sân bay quốc tế Haneda về phía Nhật Bản có: Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kazuyuki Nakane; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Kunio Umeda và Phu nhân; cùng các quan chức Cục Lễ tân Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Lễ tân Hoàng cung, cán bộ Bộ Ngoại giao và Hoàng cung Nhật Bản. Về phía Việt Nam có: Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường và Phu nhân; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Vũ Tuấn Hải; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Nguyễn Phương Hồng; cùng đông đảo nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản. Trong ảnh: Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, lưu học sinh cùng đông đảo bà con kiều bào đang học tập, sinh sống tại Nhật Bản đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân tại sân bay Quốc tế Haneda, Thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN



Chiều 29.5, phiên họp của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực được tổ chức tại trụ sở Chính phủ dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Uỷ ban quốc gia đổi mới Giáo dục Đào tạo và Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực (2016-2020) phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TXVN



Ngày 29.5, tại Trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Chùa Quán Sứ, Hà Nội), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức trọng thể Đại lễ kính mừng Phật đản, Phật lịch 2562-Dương lịch 2018. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đến dự. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình, các Hoà thượng, Thượng toạ và các đại biểu thưc hiện nghi lễ tắm Phật tại Lễ mừng Phật đản. Ảnh: Nguyễn Dân – TTXVN



Sáng 29.5, Quốc hội họp ở hội trường để nghe Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật An ninh mạng. Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung  còn ý kiến khác nhau của dự án Luật An ninh mạng; cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Buổi chiều, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam và dự án Luật Đặc xá (sửa đổi). Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ Trần Thanh Xuân phát biểu. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN



Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2018), từ ngày 28-30.5, tại TP Hải Dương, UBND tỉnh Hải Dương phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Triển lãm ảnh "70 năm thi đua yêu nước". Triển lãm trưng bày, giới thiệu 70 bức ảnh màu, đen trắng do Thông tấn xã Việt Nam cung cấp theo 3 chủ đề gồm: Chủ tịch Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước (TĐYN); TĐYN vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" theo tư tưởng Hồ Chí Minh; những hình ảnh Bác Hồ với Hải Dương và một số hình ảnh Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hải Dương thực hiện phong trào TĐYN. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm triển lãm ảnh. Ảnh: TTXVN



Ngày 29.5, Công an tỉnh Hà Nam cho biết đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, rạng sáng 25.5, tổ công tác Công an huyện Thanh Liêm làm nhiệm vụ tuần tra tại Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm đã bắt quả tang 4 đối tượng trên ô tô biển kiểm soát 35A - 06308 đi hướng Ninh Bình - Hà Nội đang vận chuyển trái phép 1.789g ma túy đá và 600 viên ma túy tổng hợp từ Thanh Hóa mang về Hà Nội tiêu thụ. Trong ảnh: Tang vật vụ án. Ảnh: Thanh Tuấn – TTXVN



Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo ngày 29.5 phía Hàn Quốc đã gửi Triều Tiên danh sách các quan chức tham gia đàm phán cấp cao trong tuần này. Theo Bộ trên, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon sẽ dẫn đầu phái đoàn 5 người tham gia cuộc đàm phán với Triều Tiên dự kiến diễn ra ngày 1.6 tới. Trong cuộc hội đàm sắp tới, hai bên dự kiến thảo luận các cách thức triển khai "nhanh chóng và hệ thống" Tuyên bố Panmunjom. Trong ảnh: Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon (giữa) phát biểu trong một cuộc họp tại Seoul. Ảnh: Yonhap/TTXVN



Ngày 28.5, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho rằng NATO cần liên tục thích ứng với tình hình an ninh đang ngày càng nhiều biến động, đồng thời hối thúc khối này duy trì đối thoại với Nga. Phát biểu tại phiên họp mùa xuân của Đại hội đồng Nghị viện NATO đang diễn ra ở thủ đô Vacsava (Ba Lan), Tổng Thư ký NATO cũng cho rằng một Liên minh châu Âu (EU) mạnh hơn đồng nghĩa với một NATO mạnh hơn, song lưu ý cần bảo đảm những nỗ lực của EU và NATO không “chồng chéo” nhau. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp mùa xuân của Đại hội đồng Nghị viện NATO tại Vacsava, Ba Lan ngày 28.5. Ảnh: AFP/TTXVN



Tướng Rogers Nicholas, Chỉ huy chiến dịch truy quét các phần tử phiến quân tại vùng Đông Bắc Nigeria thông báo 132 thành viên của nhóm khủng bố Boko Haram đã tự nguyện giao nộp vũ khí và đầu hàng quân đội nước này trong một vài tuần gần đây tại các địa phương như Bama, Monguno, Kala, Balge, Damboa và Kumshe. Trong thông báo ngày 28.5, Tướng Nicholas đã kêu gọi các phần tử Boko Haram vẫn còn đang lẩn trốn nhanh chóng đến các trụ sở quân đội gần nhất để giao nộp vũ khí và đầu hàng, đồng thời cam kết các trường hợp này sẽ nhận được sự khoan hồng phù hợp từ cơ quan chức năng. Trong ảnh: Các tay súng Boko Haram. Ảnh: Independent/TTXVN



Ngày 29.5, giới chức Ấn Độ cho biết hơn 30 người đã thiệt mạng trong khi ít nhất 28 người bị thương vì bão lớn kèm sấm sét tại quốc gia này trong vòng 24 giờ qua. Các nạn nhân thiệt mạng ở các bang Bihar và Jharkhand ở miền Đông và bang Uttar Pradesh ở miền Bắc. Đây là các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi các đợt mưa lớn kèm gió mạnh và sấm sét. Trong ảnh: Nhà cửa bị hư hại do mưa bão tại làng Belchharra, ngoại ô Agartala, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 29.5