10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 29.12

29/12/2017 16:52

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Hội nghị triển khai ngành kiểm sát năm 2018; Tổng thống Italy ký sắc lệnh giải tán Quốc hội ... là những sự kiện nổi bật ngày 29.12.



Sáng 29.12, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Hội nghị triển khai ngành kiểm sát năm 2018. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao kết quả công tác của ngành Kiểm sát nhân dân đã đạt được trong năm 2017, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, phục vụ thắng lợi sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế của đất nước.Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN



Sáng 29.12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 tiếp tục được tổ chức trực tuyến với các địa phương. Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12.2017. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Sáng 29.12, tại  TP Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành uỷ Tp. Hồ Chí Minh tổ chức trang trọng Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia "Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, bước ngoặt quyết định và bài học lịch sử". Đến dự có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo các tỉnh, thành phố và lực lượng vũ trang, quân đội nhân dân trong cả nước.Trong ảnh: Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân với các đồng chí lão thành cách mạng tham dự hội thảo. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN



 Ngày 29.12, Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64), Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức tiêu hủy hơn 5.000 loại vũ khí thô sơ, súng săn, súng tự vệ, công cụ hỗ trợ và các loại đồ chơi nguy hiểm.Trong ảnh: Các loại công cụ hỗ trợ là dao, lê, mã tấu và các loại đồ chơi nguy hiểm khác bị tiến hành tiêu hủy bằng hình thức cắt vụn. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN



Hiện nay, tỉnh Kiên Giang có hơn 14.500 ha lúa vụ Mùa bị đổ sập do ảnh hưởng cơn bão số 16 (Tembin) gây mưa to, gió mạnh, tập trung ở hai huyện An Minh, An Biên và Châu Thành. Đây là lúa vụ Mùa lấp vụ trên nền đất nuôi tôm theo mô hình sản xuất lúa - tôm và lúa Đông Xuân sớm 2017 - 2018 đang giai đoạn trỗ chín và chín sắp thu hoạch.Trong ảnh: Lúa bị đổ sập ở ấp Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải – TTXVN



 Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 28.12 đã ban bố lệnh cấm tiếp cận các cảng biển quốc tế đối với 4 tàu của Triều Tiên bị nghi chuyên chở hoặc chứa những mặt hàng thuộc diện bị áp đặt lệnh trừng phạt quốc tế. Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, một nguồn tin rò rỉ cho biết lệnh cấm 4 tàu gồm Ul Ji Bong 6, Rung Ra 2, Sam Jong 2 và Rye Song Gang 1 đã nâng tổng số tàu Triều Tiên bị LHQ phong tỏa lên con số 8 tàu. Lệnh cấm mới nhất này do Mỹ đề xuất cùng với một số biện pháp nhằm vào những con tàu được đăng ký ở cả các quốc gia và vùng lãnh thổ khác gồm Belize, Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Panama và đảo quốc Palau ở Tây Thái Bình Dương. Tuy nhiên, Trung Quốc chỉ đồng ý cấm 4 tàu mang cờ Triều Tiên, như một phần của nỗ lực quốc tế nhằm kiềm chế các chương trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng. Trong ảnh: Toàn cảnh một phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ về vấn đề Triều Tiên ở New York (Mỹ) ngày 11.9. Ảnh: AFP/TTXVN



Tổng thống Italy Sergio Mattarella ngày 28.12 đã ký sắc lệnh giải tán Quốc hội của nước này để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Với việc Quốc hội đã được giải tán, Chính phủ của Thủ tướng Paolo Gentiloni sẽ tiến hành họp để ấn định thời điểm cụ thể cho cuộc tổng tuyển cử. Hồi đầu tháng, nhiều nguồn tin cho biết cuộc tổng tuyển cử sắp tới ở Italy có thể được tổ chức vào ngày 4.3.2018. Trước đó cùng ngày, phát biểu trong cuộc họp báo thường niên cuối năm, ông Gentiloni (trong ảnh) cho hay ông sẽ vẫn tiếp tục tại nhiệm với tư cách là Thủ tướng tạm quyền để điều hành Chính phủ nhằm đảm bảo sự ổn định của đất nước cho đến khi một Chính phủ mới được thành lập sau cuộc tổng tuyển cử. Ông Gentiloni cũng kêu gọi các chính đảng không nên gieo rắc những mối quan ngại hay đưa ra các cam kết “phi thực tế” trong chiến dịch vận động tranh cử sắp tới. AFP/ TTXVN



Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29.12 đã bắt giữ 29 đối tượng tại thủ đô Ankara tình nghi là thành viên của tổ chức khủng bố Nhà nước hồi giáo (IS) tự xưng, trong một chiến dịch mới sau khi bắt giữ khoảng 120 đối tượng tình nghi trên khắp đất nước một ngày trước đó trong bối cảnh an ninh được thắt chặt trước thềm Năm mới. Hãng thông tấn chính thức Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin các công tố viên đã phát lệnh bắt giữ 46 người và khoảng 500 cảnh sát đã đồng loạt tham gia các cuộc bố ráp tại thủ đô Ankara. Trong ảnh: Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tham gia chiến dịch truy quét các đối tượng tình nghi khủng bố, tại Ankara . AFP/TTXVN



Số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại trung tâm thương mại trong khu tổ hợp Kamala Mills ở Mumbai, Ấn Độ đã lên tới 15 người. Lực lượng cứu hỏa Ấn Độ cho biết đã nhận được thông tin về vụ cháy vào khoảng 0h30' theo giờ địa phương. Hầu hết nạn nhân thiệt mạng là phụ nữ đang dự tiệc sinh nhật tại một nhà hàng ở tầng trên cùng của tòa nhà. Chủ nhân bữa tiệc, 28 tuổi, cũng nằm trong số những người thiệt mạng. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân của vụ hỏa hoạn. Trong ảnh: Trung tâm thương mại ở Mumbai, Ấn Độ bị thiêu rụi sau vụ hỏa hoạn ngày 29.12. AFP/TTXVN



Ngân hàng Trung ương Trung Quốc ngày 29.12 cho biết các ngân hàng thương mại sẽ được phép sử dụng một phần lượng tiền mặt dự trữ để hỗ trợ nhu cầu tiền mặt tăng lên trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Cụ thể, các ngân hàng thương mại có thể sử dụng tới 2% lượng tiền mặt dự trữ của mình trong vòng 30 ngày tới nhằm kiểm soát khả năng thanh toán bằng tiền mặt trong ngắn hạn, dự kiến sẽ tăng cao dịp Tết Nguyên đán. Trong ảnh: Đồng tiền mệnh giá 100 NDT tại Bắc Kinh, Trung Quốc. AFP/TTXVN



(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 29.12