10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 29.10

29/10/2017 18:50

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Tổng thống Iran tuyên bố nước này sẽ tiếp tục chế tạo tên lửa để phòng thủ ... là những sự kiện nổi bật ngày 29.10.


Sáng 29.10, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Buổi chiều, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc với tỉnh Nghệ An về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng; việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu chụp ảnh chung với cán bộ, chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN



Ngày 29.10, tại thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Chương trình Tổng duyệt các hoạt động của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm hỏi các chiến sỹ Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN



Sáng 29.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (24.10.2002 – 24.10.2017) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh và khai giảng Năm học mới nhân kỷ niệm 18 năm thành lập Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký cuốn sách Những lời dạy của Bác Hồ viết bằng chữ thư pháp Việt lớn nhất Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Ngày 29.10, Thư viện tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Đại học Sư phạm Thái Nguyên tổ chức khai mạc Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” nhằm tuyên truyền về chủ quyền biển và hải đảo cho học sinh, sinh viên. Trong ảnh: Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm. Ảnh: Quân Trang - TTXVN



Do cửa biển Đà Diễn (thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) bị bồi lấp khiến cho 3 tàu cá của ngư dân trên đường đi khai thác hải sản trở về cảng Đông Tác bị mắc cạn. Trong quá trình tìm cách thoát cạn, ngư dân Đinh Văn Đồng (sinh năm 1991, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa) không may đã rơi xuống cửa biển mất tích. Cho đến sáng 29.10.2017, lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Tuy Hòa, Đồn Biên phòng thành phố Tuy Hòa và Doanh nghiệp Tư nhân Bảo Châu đã huy động hơn 30 cán bộ chiến sĩ, 2 tàu kéo công suất lớn và 2 ca nô chuyên dụng để tìm kiếm ngư dân mất tích và lai dắt tàu mắc cạn vào bờ. Trong ảnh: Lai dắt các tàu cá mắc cạn vào bờ. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN



Tối 28.10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu công bố tất cả các hồ sơ liên quan tới vụ ám sát cố Tổng thống John F. Kennedy. Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Trump nêu rõ "sau khi tham vấn nghiêm túc với Tướng John Kelly (Chánh Văn phòng Nhà Trắng), Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) và các cơ quan khác, tôi ra lệnh công bố tất cả các hồ sơ về John F.Kennedy, ngoại trừ tên tuổi và địa chỉ của bất kỳ người nào được nhắc tới mà vẫn còn sống", đồng thời khẳng định hành động này "vì lý do công khai trọn vẹn, minh bạch và để dập tắt bất kỳ thuyết âm mưu nào". Trong ảnh: Các tờ báo đưa tin về vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy được trưng bày tại Viện bảo tàng truyền thông Newseum ở Washington, DC ngày 26.9.2013. AFP/TTXVN



Ngày 29.10, một số nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc cho biết Seoul đã ngỏ ý muốn hỗ trợ bảo dưỡng các vũ khí chiến lược của Mỹ sẽ được triển khai tại Hàn Quốc theo cơ chế luân phiên khi cần. Đề xuất trên được đưa ra trong các cuộc đối thoại cấp cao giữa giới chức quốc phòng hai nước, trong đó có Hội nghị tham vấn an ninh (SCM) cấp Bộ trưởng Quốc phòng thường niên lần thứ 49 tổ chức tại Seoul ngày 28.10. Hiện hai nước đang trong quá trình thảo luận về việc Mỹ triển khai luân phiên các vũ khí chiến lược tại Hàn Quốc, nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Trong ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo (thứ 2, phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis (thứ 3, trái) tại Hội nghị tham vấn an ninh (SCM) cấp Bộ trưởng Quốc phòng lần thứ 49 ở Seoul, Hàn Quốc ngày 28.10. THX/TTXVN



Theo một quan chức Israel ngày 29.10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã quyết định hoãn bỏ phiếu một dự luật gây tranh cãi liên quan tới việc sáp nhập các khu định cư Israel ở khu Bờ Tây vào Jerusalem. Dự luật này theo kế hoạch sẽ được một ủy ban các Bộ trưởng bỏ phiếu vào ngày 29.10 nhằm đẩy nhanh việc thông qua tại Quốc hội. Tuy nhiên, quan chức trên cho biết dự luật bị hoãn bỏ phiếu để có được sự chuẩn bị về mặt ngoại giao. Theo dự luật, Jerusalem sẽ được mở rộng giới hạn tới các khu định cư lớn của Israel ở khu Bờ Tây bị chiếm đóng, gồm khu Maale Adumim, Beitar Illit, Efrat, Givat Zeev và khu Gush Etzion. Trong ảnh: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại Jerusalem ngày 26.10. AFP/TTXVN



Ngày 29.10, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố nước này sẽ tiếp tục chế tạo tên lửa để phòng thủ, khẳng định điều này không vi phạm các hiệp ước quốc tế. Trong bài phát biểu trước Quốc hội Iran được tường thuật trên truyền hình nhà nước, ông Rouhani (trong ảnh) nêu rõ Tehran đã, đang và sẽ tiếp tục chế tạo tên lửa và điều này không vi phạm các thỏa thuận quốc tế. Ông nhấn mạnh Iran sẽ sản xuất bất kỳ loại vũ khí nào mà nước này cần, cũng như dự trữ số vũ khí này và sử dụng chúng bất kỳ lúc nào để phòng vệ. Tổng thống Rouhani cũng chỉ trích Mỹ về việc Tổng thống Donald Trump từ chối xác nhận việc Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân. AFP/TTXVN



Con số thương vong trong vụ đánh bom xe bên ngoài khách sạn Nasahablod 2 ở thủ đô Mogadishu của Somalia ngày 28.10 đã lên tới 25 người thiệt mạng và 30 người bị thương. Nhà chức trách địa phương cho biết 1 chiếc xe đánh bom đã phát nổ bên ngoài khách sạn Nasahablod (cách Dinh thự Tổng thống khoảng 600 mét), sau đó 5 phiến quân có vũ trang xông vào tòa nhà này. Chỉ vài phút sau, một chiếc xe bom khác đã phát nổ gần tòa nhà trước đây là trụ sở Quốc hội ở gần đó. Khoảng 30 người gồm một Bộ trưởng đã được cứu thoát ra khỏi khách sạn trong khi đấu súng tiếp tục diễn ra giữa các phần tử cực đoan và lực lượng an ninh. Nhóm cực đoan Al-Shabab đã nhận gây ra vụ tấn công. Trong ảnh: Hiện trường vụ đánh bom kép ở Mogadishu ngày 28.10. AFP/TTXVN




(0) Bình luận
10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 29.10