10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 28.3

28/03/2018 20:30

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron đã gặp gỡ báo chí; Kim Jong-un đã có chuyến thăm không chính thức tới Trung Quốc ... là những sự kiện nổi bật ngày 28.3.



Tiếp tục chương trình thăm chính thức Cộng hòa Pháp, chiều 27.3 (theo giờ địa phương), tại Phủ Tổng thống (Điện Élysée) ở Thủ đô Paris, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và  Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron đã gặp gỡ báo chí, chứng kiến lễ ký nhiều văn bản hợp tác giữa hai nước. Tối cùng ngày, tại Thủ đô Paris, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ khai trương Trụ sở mới Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp; gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu thực hiện nghi lễ khai trương Trung tâm. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN



 Ngày 28.3, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếpĐại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Nam Phi Mpetjane Kgaogelo Lekgoro, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Arab Ai Cập Mahmoud Hassan Nayel đến trình Quốc thư, nhận nhiệm kỳ công tác mới tại Việt Nam. Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Phó Thủ tướng Cộng hoà Belarus Vladimir Semashko đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Phó Thủ tướng Cộng hoà Belarus Vladimir Semashko đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN



Chiều 28.3, tại huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm làng nghề gốm sứ Bát Tràng và dự Lễ khai mạc Triển lãm trưng bày, giới thiệu sản phẩm gốm sứ tiêu biểu, văn hoá, du lịch Bát Tràng năm 2018. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Tiếp tục chương trình thăm chính thức Vương quốc Hà Lan, chiều 27.3 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm Viện nghiên cứu Deltares tại thành phố Delft, là viện quốc gia độc lập chuyên nghiên cứu về nước, địa vật lý, hệ sinh thái và chính sách liên quan áp dụng cho khu vực châu thổ, bờ biển, hạ lưu và lưu vực sông. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến khu Boussiwesgweg thăm Viện nghiên cứu Deltares. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN



Ngày 28.3, tại Đà Nẵng, Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa tổ chức Lễ Khánh thành Nhà Trưng bày Hoàng Sa sau hơn 2 năm thi công xây dựng. Đây là công trình thiết chế văn hóa, lịch sử mang ý nghĩa chính trị đặc biệt; là nơi trưng bày, giới thiệu, tuyên truyền những thông tin, tư liệu, hình ảnh sinh động, có giá trị minh chứng lịch sử về quá trình khai phá, việc xác lập và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Công trình thuộc nhóm B, cấp II, được xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 43 tỷ đồng, do UBND thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Trong ảnh: Khách tham quan Nhà Trưng bày Hoàng Sa. Ảnh: Lê Lâm – TTXVN



Trưa 28.3, Đội 2 Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) phối hợp cùng Đội 4 Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá thành công một đường dây tàng trữ và mua bán hung khí, công cụ hỗ trợ nguy hiểm qua mạng internet. Đường dây này do đối tượng Tô Quốc Toàn, tự Long (sinh năm 1992, ngụ quận Phú Nhuận) cầm đầu. Trong ảnh: Tang vật vụ án. Trong ảnh: Công an thu giữ tang vật tại nhà đối tượng. Ảnh: Thành Chung –TTXVN



Ngày 27.3, Tổng thống Donald Trump (trong ảnh) thông báo kéo dài tình trạng khẩn cấp quốc gia đối với các hoạt động tấn công mạng nguy hại và khẳng định đây tiếp tục là một mối đe dọa lớn đối với an ninh nước này. Thông báo cho biết những hoạt động tấn công mạng tiếp tục là một mối đe dọa bất thường, nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế của Mỹ. Vì lý do này, tình trạng khẩn cấp quốc gia được tuyên bố vào ngày 1.4.2015 sẽ tiếp tục có hiệu lực sau ngày 1.4.2018, thời điểm tình trạng khẩn cấp này sẽ hết hiệu lực theo kế hoạch. AFP/TTXVN



Hãng tin Tân Hoa ngày 28.3 xác nhận nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có chuyến thăm không chính thức tới Trung Quốc từ ngày 25-28.3 theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong chuyến thăm, Chủ tịch Tập Cận Bình đã hội đàm với nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Trong cuộc hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình đã thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc bày tỏ hoan nghênh nồng nhiệt ông Kim Jong-un trong chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo này tới Trung Quốc. Theo ông Tập Cận Bình, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên tới Trung Quốc diễn ra vào thời điểm đặc biệt và mang ý nghĩa to lớn, cho thấy rằng ông Kim Jong-un đánh giá cao tầm quan trọng mối quan hệ song phương. Trong ảnh: Chủ tịch Tập Cận Bình (phải) và nhà lãnh đạo Kim Jong-un (trái) tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, ngày 27.3. THX/ TTXVN



Lực lượng tên lửa chiến lược của Nga đã bắt đầu tiến hành các cuộc diễn tập quy mô lớn tại vùng núi Ural (U-ran). Trong thông cáo báo chí ngày 27.3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hơn 3.000 binh sĩ cùng khoảng 300 đơn vị thiết bị tham gia cuộc diễn tập tại khu vực Sverdlovsk (Xvét-lốp-xcơ) nhằm tăng cường khả năng và sự sẵn sàng chiến đấu. Trong các nội dung diễn tập, các trực thăng vận tải và chiến đấu cũng như máy bay không người lái được triển khai thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm và tấn công những mục tiêu giả định. Máy bay đánh chặn siêu thanh MiG-31 và máy bay trinh sát An-30 cũng tham gia cuộc diễn tập này. AFP/TTXVN



Ngày 27.3, giới chức Đức đã đưa ra quyết định cuối cùng cho việc cấp phép xây dựng đường ống dẫn khí đốt mới Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) giữa nước này với Nga. Trong một tuyên bố, nhà chức trách Đức cho biết Cơ quan Thủy văn và hàng hải liên bang (BSH) đã chấp thuận việc xây dựng dự án đường ống dẫn khí đốt mới này sau khi tiến hành điều tra những ảnh hưởng của đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 đối với thương mại và môi trường ở Đức. Trong ảnh (tư liệu): Đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 tại Lubmin, Đức ngày 8.11.2011. AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 28.3