10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 28.12

28/12/2017 17:20

Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội ; Ukraine và lực lượng miền Đông trao đổi tù binh... là những sự kiện nổi bật ngày 28.12.



Sáng 28.12, Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 được tổ chức trực tuyến với các địa phương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu dự Hội nghị.Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN



 Ngày 28.12, Đội Quản lý thị trường (QLTT ) số 5, Chi cục QLTT Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy gần 2 tấn pháo hoa điện do nước ngoài sản xuất nhập lậu trái phép và hơn 1 tấn phụ gia, bột ca cao không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng thu giữ trong những tháng cuối năm. Trong ảnh: Chuyển số pháo hoa điện nhập lậu đi tiêu hủy. Ảnh: Trần Việt – TTXVN



Khoảng 4 giờ sáng ngày 28.12, khu vực xưởng sản xuất, kho chứa hàng của Công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Tuyên Quang, tổ 5 phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang bốc cháy dữ dội. Khu vực xảy ra hỏa hoạn là xưởng sản xuất và kho chứa hàng tổng hợp chủ yếu là những vật liệu dễ cháy, như: hàng mã, giấy đế, đũa, tăm tre xuất khẩu nên ngọn lửa bốc lên rất nhanh và dữ dội, hiện ngọn lửa vẫn chưa được khống chế hoàn toàn. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy, và thiệt hại đang được các cơ quan chức năng thống kê, điều tra, làm rõ. Trong ảnh: Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tích cực khống chế đám cháy. Ảnh: Quang Cường – TTXVN



Ngày 28.12, Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Giao thông Vận tải Thành phố đã đưa vào sử dụng Trạm điều hành xe buýt Bến Thành mới tại đường Hàm Nghi, quận 1 nhằm đảm bảo nhu cầu phục vụ cho người dân đi xe buýt. Công trình có tổng diện tích xây dựng 5.700m2 trên đường Hàm Nghi, phạm vi từ đường Phó Đức Chính đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, với quy mô xây dựng 8 nhà chờ dài 6m trên dải phân cách biên và 8 nhà chờ dài 24m trên 4 ke đón trả khách; lắp đặt 4 bảng điện tử hiện đại dùng tra cứu thông tin thời gian thực và khoảng cách xe buýt đến trạm; hệ thống camera quan sát, nhà vệ sinh hiện đại… Tổng kinh phí xây dựng Trạm điều hành xe buýt Bến Thành mới gần 7 tỷ đồng. Trong ảnh: Trạm điều hành xe buýt Bến Thành mới đón trả khách tại đường Hàm Nghi, quận 1. Ảnh: Hoàng Hải – TTXVN



Ngày 28.12, tại Xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đã diễn ra lễ khánh thành và bàn giao nhà theo dự án xây dựng, cải tạo, sửa chữa và hoàn thiện nhà ở cho 5 hộ gia đình người khuyết tật, khó khăn xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương do Trung tâm Dịch vụ việc làm 8/3 thuộc Hội Phụ Nữ tỉnh Hải Dương tổ chức cùng với công ty Hanmiglobal Việt Nam phối hợp tài trợ.Trong ảnh: Lễ bàn giao nhà hoàn thiện cải tạo nâng cấp nhà cho người khuyết tật. Ảnh: Hiền Anh-TTXVN



Vấn đề "phụ nữ mua vui", chỉ những phụ nữ Hàn Quốc bị ép làm nô lệ tình dục cho binh sĩ Nhật trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, tiếp tục khiến quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản nóng lên. Trong một tuyên bố ngày 28.12, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố vấn đề "phụ nữ mua vui" gây tranh cãi lâu nay giữa Hàn Quốc và Nhật Bản không thể được giải quyết bằng thỏa thuận song phương năm 2015. Ông coi đây là một văn kiện mang tính chính trị mà không có được sự nhất trí của nạn nhân và người dân. Tổng thống Moon Jae-in còn cho rằng thỏa thuận trên không phù hợp với nguyên tắc chung lâu nay của cộng đồng quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề lịch sử, phớt lờ các nạn nhân và người dân. Trong ảnh: Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại cuộc họp ở Seoul ngày 29.11. AFP/TTXVN



Hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu cho biết, ngày 27.12, cảnh sát nước này đã bắt giữ gần 100 người do tình nghi có liên quan đến mạng lưới của giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, nhân vật đang sống lưu vong tại Mỹ và bị Ankara cáo buộc đứng đằng sau âm mưu đảo chính bất thành hồi năm ngoái. Giới chức an ninh Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, trong một chiến dịch truy quét quy mô lớn triển khai đồng thời tại 29 tỉnh thành trên cả nước, cảnh sát nước này đã bắt giữ 59 đối tượng tình nghi, trong đó có 26 phụ nữ. Trong ảnh: Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ trong chiến dịch truy quét các đối tượng tình nghi tại Adana ngày 10.11. AFP/TTXVN



 Ngày 27.12, Ukraine và lực lượng miền Đông nước này đã bắt đầu cuộc trao đổi hơn 300 tù binh tại khu vực Đông Nam Ukraine. Đây là cuộc trao đổi tù binh lớn nhất kể từ khi cuộc xung đột nổ ra tại quốc gia Đông Âu này vào năm 2014. Cuộc trao đổi tù binh giữa quân đội Kiev và hai nhà nước tự xưng là Cộng hoà nhân dân Lugansk và Cộng hòa nhân dân Donetsk ở miền Đông đã diễn ra gần thị trấn Gorlivka (trong ảnh), cách Donetsk khoảng 40 km về phía Đông Bắc. Trong cuộc trao đổi tù nhân lần đầu tiên từ tháng 9.2016 này, Cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk đã trao cho Kiev 70 tù nhân, trong khi phía Ukraine thả 300 binh sĩ và những người ủng hộ lực lượng miền Đông Ukraine. Việc trao đổi tù nhân vào dịp nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới đã được nhất trí sau các cuộc đàm phán có sự tham gia của Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko. Tháng 11 vừa qua, Nhóm Tiếp xúc ba bên gồm đại diện của Ukraine, Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã nhất trí hoàn tất trao đổi tù nhân trước thời điểm đón Năm mới 2018. AFP/TTXVN



Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Najib Danish cho biết ít nhất 5 người thiệt mạng và 6 người bị thương trong hai vụ nổ tại thủ đô Kabul ngày 28.12. Địa điểm xảy ra vụ nổ gần một đền thờ Hồi giáo và trụ sở Đài tiếng nói Afghanistan. Người phát ngôn trên cũng cho biết số thương vong cuối cùng có thể còn tăng thêm. Trong khi đó, một phóng viên Reuters có mặt gần hiện trường vụ nổ cho biết đã nghe thấy một tiếng nổ thứ ba, đồng thời cho rằng loạt vụ tấn công có thể còn tiếp diễn. Theo một quan chức y tế, đã có 18 người nhập viện do bị thương trong loạt vụ nổ trên, trong đó 5 người bị thương nặng. Trong ảnh: Lực lượng an ninh Afghanistan phong tỏa hiện trường vụ nổ ở Kabul ngày 28.12. AFP/TTXVN



Energia, công ty sản xuất tàu vũ trụ hàng đầu của Nga, ngày 27.12 cho biết nước này đã mất liên lạc với vệ tinh Angosat-1, vệ tinh viễn thông quốc gia đầu tiên của Angola. Theo công ty sản xuất Angosat-1 này, không lâu sau khi rời bệ phóng, vệ tinh đã đi vào quỹ đạo định sẵn và thiết lập được liên lạc như kế hoạch. Tuy nhiên, vệ tinh này sau đó đã ngừng gửi về dữ liệu đo đạc. Các chuyên gia của Energia đang phân tích số dữ liệu thu được và nỗ lực khôi phục lại liên lạc. Theo Energia, sự cố tương tự cũng từng xảy ra với vệ tinh của một số quốc gia, trong đó có Mỹ và Kazakhstan. Năm 2006, Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã khôi phục thành công kết nối với một vệ tinh sau gần 2 năm mất liên lạc. Trong khi đó, cơ quan hàng không vũ trụ Angola cho biết còn quá sớm để có thể bình luận về sự cố này. Trong ảnh: Tên lửa đẩy Zenit 2SB mang theo vệ tinh Angosat-1 rời bệ phóng tại Trung tâm vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan. TASS/TTXVN




(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 28.12